Hàn Quốc theo dõi điện thoại của những người cách ly vì MERS

VOV.VN - Tính đến nay, ở Hàn Quốc đã có 5 người chết vì dịch bệnh này trong khi số người nhiễm virus cũng đã tăng lên 64 bệnh nhân.

Cơ quan chức năng Hàn Quốc sẽ theo dõi điện thoại di động của hàng trăm người đang bị cách ly để ngăn chặn sự lây lan của virus gây hội chứng suy hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS) tại nước này.

Người dân Hàn Quốc đang lo đối phó với dịch MERS (ảnh: cbc.ca)

Tính đến nay, ở Hàn Quốc đã có 5 người chết vì dịch bệnh này trong khi số người nhiễm virus cũng đã tăng lên 64 bệnh nhân.

Gần 2.000 người ở Hàn Quốc đang bị cách ly, trong đó có một số ở các cơ sở chăm sóc y tế nhưng phần lớn vẫn được ở nhà, bao gồm cả một ngôi làng khoảng 105 người ở miền Tây Nam nước này khi có một người dân trong làng nhiễm virus sau khi đến bệnh viện nơi có trường hợp đầu tiên mắc hội chứng suy hô hấp cấp vùng Trung Đông ở Hàn Quốc.

Trước những chỉ trích của dư luận về sự thiếu minh bạch trong công tác phòng chống dịch, chính phủ Hàn Quốc hôm nay (7/6) công bố danh sách 24 cơ sở y tế từng xuất hiện các bệnh nhân nhiễm virus gây hội chứng suy hô hấp cấp vùng Trung Đông.

Phó Thủ tướng Hàn Quốc Choi Kyung-hwan cho biết, biện pháp theo dõi điện thoại di động của những người thuộc diện bị cách ly là nhằm đảm bảo họ ở nhà để hạn chế dịch bệnh lan rộng.

Ông Choi Kyung-hwan nói: “Mong người dân thông cảm cho biện pháp không thể tránh khỏi này vì sự an toàn của gia đình và những người sống xung quanh họ. Chúng tôi chắc chắn có thể kiểm soát tình hình bởi vì tất cả những ca mắc hội chứng suy hô hấp cấp vùng Trung Đông trong nước đều ở các cơ sở y tế, không lan rộng ra cộng đồng.”

Với tư cách là Bộ trưởng Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng Choi Kyung-hwan khẳng định, Hàn Quốc chưa cần đề ra ngân sách bổ sung để hỗ trợ nền kinh tế trong trường hợp hội chứng suy hô hấp cấp vùng Trung Đông bùng phát thành dịch bệnh.

Ông Choi Kyung-hwan đề nghị người dân Hàn Quốc không nên quá nhạy cảm với những thông tin về tác động của dịch bệnh đối với nền kinh tế.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế Hàn Quốc đang có nhiều dấu hiệu chững lại, sự xuất hiện của virus gây hội chứng suy hô hấp cấp vùng Trung Đông đã ảnh hưởng nhiều đến ngành du lịch, khiến ngân hàng trung ương đứng trước áp lực phải cắt giảm lãi suất cơ bản sớm nhất là vào cuộc họp ngày 11/6 tới.

Giáo sư dịch tế học của trường đại học Columbia, Mỹ, Stephen Morse cho rằng, các biện pháp mới nhất của chính phủ Hàn Quốc có thể ngăn chặn được dịch bệnh. Các chuyên gia y tế cho rằng, viễn cảnh xấu nhất là virus gây hội chứng suy hô hấp cấp vùng Trung Đông biến đổi gene để trở nên mạnh hơn nhưng những kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy chủng virus phát hiện ở Hàn Quốc giống với chủng virus gây bệnh ở Trung Đông trước đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đã có 35 ca nhiễm MERS tại Hàn Quốc
Đã có 35 ca nhiễm MERS tại Hàn Quốc

VOV.VN- Bộ Y tế Hàn Quốc ngày 3/6 xác nhận có thêm 5 ca nhiễm virus gây Hội chứng suy hô hấp cấp vùng Trung Đông (gọi tắt là MERS).

Đã có 35 ca nhiễm MERS tại Hàn Quốc

Đã có 35 ca nhiễm MERS tại Hàn Quốc

VOV.VN- Bộ Y tế Hàn Quốc ngày 3/6 xác nhận có thêm 5 ca nhiễm virus gây Hội chứng suy hô hấp cấp vùng Trung Đông (gọi tắt là MERS).

Đã có đến 50 ca mắc MERS ở Hàn Quốc
Đã có đến 50 ca mắc MERS ở Hàn Quốc

VOV.VN - Hàn Quốc xác nhận thêm 9 ca nhiễm virus gây Hội chứng suy hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS), nâng tổng số ca mắc lên 50 người bệnh.

Đã có đến 50 ca mắc MERS ở Hàn Quốc

Đã có đến 50 ca mắc MERS ở Hàn Quốc

VOV.VN - Hàn Quốc xác nhận thêm 9 ca nhiễm virus gây Hội chứng suy hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS), nâng tổng số ca mắc lên 50 người bệnh.

Hàn Quốc báo động tình trạng lây lan virus MERS
Hàn Quốc báo động tình trạng lây lan virus MERS

VOV.VN - Ngày 2/6, Hàn Quốc ghi nhận thêm 7 ca nhiễm virus MERS, nâng tổng số lên 30 ca, trong đó có 2 ca  tử vong và 3 bệnh nhân đang ở tình trạng nguy kịch.

Hàn Quốc báo động tình trạng lây lan virus MERS

Hàn Quốc báo động tình trạng lây lan virus MERS

VOV.VN - Ngày 2/6, Hàn Quốc ghi nhận thêm 7 ca nhiễm virus MERS, nâng tổng số lên 30 ca, trong đó có 2 ca  tử vong và 3 bệnh nhân đang ở tình trạng nguy kịch.

Hàn Quốc đóng cửa hơn 800 trường học do MERS
Hàn Quốc đóng cửa hơn 800 trường học do MERS

VOV.VN- Hàn Quốc ngày 4/6 đã cho đóng cửa 822 trường học do lo ngại sự lây lan của Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông, gọi tắt là MERS.

Hàn Quốc đóng cửa hơn 800 trường học do MERS

Hàn Quốc đóng cửa hơn 800 trường học do MERS

VOV.VN- Hàn Quốc ngày 4/6 đã cho đóng cửa 822 trường học do lo ngại sự lây lan của Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông, gọi tắt là MERS.

Hàn Quốc cùng WHO đánh giá tình hình dịch MERS
Hàn Quốc cùng WHO đánh giá tình hình dịch MERS

VOV.VN - Bộ y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cũng thông báo sẽ thành lập một sứ mệnh chung về bệnh truyền nhiễm với WHO để đưa ra các biện pháp phòng, chống MERS.

Hàn Quốc cùng WHO đánh giá tình hình dịch MERS

Hàn Quốc cùng WHO đánh giá tình hình dịch MERS

VOV.VN - Bộ y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cũng thông báo sẽ thành lập một sứ mệnh chung về bệnh truyền nhiễm với WHO để đưa ra các biện pháp phòng, chống MERS.

Hàn Quốc: Bệnh nhân đầu tiên nhiễm MERS xuất viện
Hàn Quốc: Bệnh nhân đầu tiên nhiễm MERS xuất viện

VOV.VN - Bệnh nhân nhiễm MERS được xuất viện đầu tiên, đánh dấu bước tiến triển trong công tác chữa trị loại virus Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông tại nước này.

Hàn Quốc: Bệnh nhân đầu tiên nhiễm MERS xuất viện

Hàn Quốc: Bệnh nhân đầu tiên nhiễm MERS xuất viện

VOV.VN - Bệnh nhân nhiễm MERS được xuất viện đầu tiên, đánh dấu bước tiến triển trong công tác chữa trị loại virus Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông tại nước này.