Hàn Quốc báo động tình trạng lây lan virus MERS

VOV.VN - Ngày 2/6, Hàn Quốc ghi nhận thêm 7 ca nhiễm virus MERS, nâng tổng số lên 30 ca, trong đó có 2 ca  tử vong và 3 bệnh nhân đang ở tình trạng nguy kịch.

Hôm nay (3/6), chính phủ Hàn Quốc tăng cường báo động về nguy cơ truyền nhiễm của virus gây Hội chứng suy hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS), sau khi virus đã lây nhiễm cho 30 người, trong đó đã có 2 ca tử vong chỉ trong 2 tuần.

Người dân Seoul đối phó với dịch MERS (ảnh: Reuters)

Nhà chức trách Hàn Quốc đang áp dụng mọi biện pháp để khống chế dịch MERS, trong khi nhiều nước láng giềng thận trọng giám sát hành khách nhập cảnh từ Hàn Quốc.

Hôm qua, Hàn Quốc ghi nhận thêm 7 ca mắc, nâng tổng số lên 30 ca, trong đó có 2 ca  tử vong và 3 bệnh nhân đang ở tình trạng nguy kịch. Hai ca tử vong ở Hàn Quốc là những trường hợp tử vong đầu tiên trong năm nay ở châu Á kể từ khi một người đàn ông ở Malaysia qua đời vì dịch bệnh này vào tháng 4/2014.

Nhà chức trách đã cho cách li khoảng 750 người bị phơi nhiễm trực tiếp hoặc gián tiếp với virus. Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Moon Hyung-Pyo kêu gọi người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng và rửa tay thường xuyên nhằm tránh bị lây nhiễm. Người dân cũng tỏ ra khá lo lắng và đề cao cảnh giác.

Một phụ nữ 41 tuổi có 3 con nhỏ ở thủ đô Seoul cho biết: “Tôi cảm thấy không an tâm khi nhà chức trách có vẻ như đang che dấu sự nghiêm trọng của dịch bệnh. Tôi không muốn đưa con đến những khu vực mà dịch MERS đã lây nhiễm cho nhiều người”.

Các cửa hàng bán lẻ qua mạng cho biết cuối tuần qua, doanh số bán khẩu trang tăng vọt gấp 7 lần. Dịch bệnh cũng đã tác động đến thị trường tài chính. Trên thị trường chứng khoán Seoul hôm qua, giá chứng khoán của một số công ty dược  tăng 15%, trong khi chứng khoán của một số hãng hàng không và lữ hành lại lao dốc. Nhiều trường mẫu giáo tư nhân và trường tiểu học đã tạm đóng cửa.

Theo một quan chức Bộ Y tế phụ trách chống dịch, những ngày tới sẽ có thêm nhiều người phải cách li, trong đó 240 người đã bị cấm xuất cảnh ra nước ngoài. Tuy nhiên, các quan chức y tế Hàn Quốc trấn an người dân rằng, chủng virus này tuy có tỷ lệ tử vong cao nhưng mức độ lây nhiễm thấp.

Tổng thống Hàn quốc Park Geun-hye cho biết nước này đã thành lập nhóm công tác đặc biệt để đối phó với dịch bệnh: “Tôi hi vọng, nhóm đặc nhiệm gồm các chuyên gia của chính phủ và các tổ chức dân sự sẽ huy động mọi nguồn lực y tế để ngăn chặn dịch lây lan, đồng thời hợp tác chặt chẽ với chính quyền các địa phương để nhanh chóng khống chế dịch”.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye chỉ trích các quan chức ngành y tế chưa đáp ứng kịp thời với dịch bệnh, nhất là việc để một bệnh nhân xuất cảnh đến Trung Quốc vào tuần trước. Bệnh nhân 44 tuổi này đến Hong Kong, sau đó tới thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, buộc nhà chức trách  phải cách li hàng chục người có tiếp xúc với bệnh nhân này.

Một số nước trong khu vực đã tiến hành tăng cường giám sát hành khách đến từ vùng có dịch. Còn tại Trung Quốc, hàng trăm người đã hủy chuyến đi Hàn Quốc. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế thế giới đến nay chưa đưa ra khuyến cáo về hạn chế du lịch hay trao đổi thương mại với Hàn Quốc.

MERS là một bệnh hô hấp do virus gây ra. Kể từ khi trường hợp thứ nhất được ghi nhận ở Saudi Arabia năm 2012, đến nay đã phát hiện 1.166 trường hợp, với ít nhất 436 ca tử vong. Hiện chưa có vaccine hay thuốc đặc trị cho căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao hơn 40% này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Saudi Arabia: Thêm 2 trường hợp tử vong vì hội chứng hô hấp
Saudi Arabia: Thêm 2 trường hợp tử vong vì hội chứng hô hấp

VOV.VN - 2 trong số 8 bệnh nhân được phát hiện đã tử vong mặc dù đã được điều trị bằng thuốc.

Saudi Arabia: Thêm 2 trường hợp tử vong vì hội chứng hô hấp

Saudi Arabia: Thêm 2 trường hợp tử vong vì hội chứng hô hấp

VOV.VN - 2 trong số 8 bệnh nhân được phát hiện đã tử vong mặc dù đã được điều trị bằng thuốc.

Thêm 6 ca nhiễm MERS tại Saudi Arabia
Thêm 6 ca nhiễm MERS tại Saudi Arabia

VOV.VN -Đây là số ca nhiễm virus nhiều nhất tính theo ngày trong nhiều tháng qua tại nước này.

Thêm 6 ca nhiễm MERS tại Saudi Arabia

Thêm 6 ca nhiễm MERS tại Saudi Arabia

VOV.VN -Đây là số ca nhiễm virus nhiều nhất tính theo ngày trong nhiều tháng qua tại nước này.

Diễn biến dịch MERS tại Trung Đông
Diễn biến dịch MERS tại Trung Đông

VOV.VN - Jordan đã ghi nhận tổng cộng 9 ca nhiễm bệnh, trong đó 5 trường hợp đã tử vong từ năm 2012 đến nay.

Diễn biến dịch MERS tại Trung Đông

Diễn biến dịch MERS tại Trung Đông

VOV.VN - Jordan đã ghi nhận tổng cộng 9 ca nhiễm bệnh, trong đó 5 trường hợp đã tử vong từ năm 2012 đến nay.

282 người Saudi Arabia thiệt mạng do MERS
282 người Saudi Arabia thiệt mạng do MERS

VOV.VN - Theo đánh giá của Bộ Y tế, Saudi Arabia đã xác nhận tổng cộng 688 trường hợp nhiễm virut Corona kể từ trường hợp đầu tiên.

282 người Saudi Arabia thiệt mạng do MERS

282 người Saudi Arabia thiệt mạng do MERS

VOV.VN - Theo đánh giá của Bộ Y tế, Saudi Arabia đã xác nhận tổng cộng 688 trường hợp nhiễm virut Corona kể từ trường hợp đầu tiên.

Virus Hội chứng Hô hấp Trung Đông (Mers) làm chết người Hàn Quốc
Virus Hội chứng Hô hấp Trung Đông (Mers) làm chết người Hàn Quốc

VOV.VN - Hai người đã tử vong vì Hội chứng Hô hấp Trung Đông (Mers) ở Hàn Quốc – đây là các trường hợp tử vong đầu tiên vì bệnh này ở quốc gia Đông Á này.

Virus Hội chứng Hô hấp Trung Đông (Mers) làm chết người Hàn Quốc

Virus Hội chứng Hô hấp Trung Đông (Mers) làm chết người Hàn Quốc

VOV.VN - Hai người đã tử vong vì Hội chứng Hô hấp Trung Đông (Mers) ở Hàn Quốc – đây là các trường hợp tử vong đầu tiên vì bệnh này ở quốc gia Đông Á này.

Tổ chức Y tế Thế giới triệu tập họp khẩn cấp về virus MERS
Tổ chức Y tế Thế giới triệu tập họp khẩn cấp về virus MERS

VOV.VN - Người dân ở Saudi Arabia mong muốn minh bạch hóa thông tin về sự lây lan của dịch bệnh khi tháng lễ Ramadan đang đến dần.

Tổ chức Y tế Thế giới triệu tập họp khẩn cấp về virus MERS

Tổ chức Y tế Thế giới triệu tập họp khẩn cấp về virus MERS

VOV.VN - Người dân ở Saudi Arabia mong muốn minh bạch hóa thông tin về sự lây lan của dịch bệnh khi tháng lễ Ramadan đang đến dần.

Algeria xác nhận 2 ca nhiễm MERS đầu tiên
Algeria xác nhận 2 ca nhiễm MERS đầu tiên

VOV.VN - Cả hai là nam giới và đều trở về từ Saudi Arabia.

Algeria xác nhận 2 ca nhiễm MERS đầu tiên

Algeria xác nhận 2 ca nhiễm MERS đầu tiên

VOV.VN - Cả hai là nam giới và đều trở về từ Saudi Arabia.

Saudi Arabia: 3 người nước ngoài tử vong do nhiễm MERS
Saudi Arabia: 3 người nước ngoài tử vong do nhiễm MERS

VOV.VN - Trong 7 ca được phát hiện 2 ngày qua, 3 ca là người nước ngoài đều đã tử vong; 4 ca còn lại là người Saudi Arabia

Saudi Arabia: 3 người nước ngoài tử vong do nhiễm MERS

Saudi Arabia: 3 người nước ngoài tử vong do nhiễm MERS

VOV.VN - Trong 7 ca được phát hiện 2 ngày qua, 3 ca là người nước ngoài đều đã tử vong; 4 ca còn lại là người Saudi Arabia

Hàng trăm trẻ em Mỹ nhập viện do nhiễm virus hợp bào hô hấp
Hàng trăm trẻ em Mỹ nhập viện do nhiễm virus hợp bào hô hấp

VOV.VN - Virus hợp bào hô hấp gây nhiễm trùng phổi và đường hô hấp, thường bùng phát trong mùa đông. 

Hàng trăm trẻ em Mỹ nhập viện do nhiễm virus hợp bào hô hấp

Hàng trăm trẻ em Mỹ nhập viện do nhiễm virus hợp bào hô hấp

VOV.VN - Virus hợp bào hô hấp gây nhiễm trùng phổi và đường hô hấp, thường bùng phát trong mùa đông. 

Saudi Arabia đã có 142 người chết vì viêm đường hô hấp MERS
Saudi Arabia đã có 142 người chết vì viêm đường hô hấp MERS

VOV.VN - Tổng số người nhiềm virus Corona ở nước này đã lên tới 483 người.

Saudi Arabia đã có 142 người chết vì viêm đường hô hấp MERS

Saudi Arabia đã có 142 người chết vì viêm đường hô hấp MERS

VOV.VN - Tổng số người nhiềm virus Corona ở nước này đã lên tới 483 người.

Mỹ: Virus đường hô hấp nguy hiểm làm hàng trăm trẻ nhập viện
Mỹ: Virus đường hô hấp nguy hiểm làm hàng trăm trẻ nhập viện

VOV.VN - Các triệu chứng bao gồm ho, thở khó, sốt và phát ban. Missouri bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi virus này.

Mỹ: Virus đường hô hấp nguy hiểm làm hàng trăm trẻ nhập viện

Mỹ: Virus đường hô hấp nguy hiểm làm hàng trăm trẻ nhập viện

VOV.VN - Các triệu chứng bao gồm ho, thở khó, sốt và phát ban. Missouri bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi virus này.