Hàn Quốc tin Triều Tiên có thể đang sở hữu tới 60 vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon hôm 1/10 nói với giới lập pháp nước này rằng ước tính Triều Tiên có tới 60 vũ khí hạt nhân.

Nhận xét trên là bình luận công khai đầu tiên của Seoul về quy mô kho vũ khí hạt nhân Triều Tiên.

Hình ảnh vệ tinh về một lò phản ứng hạt nhân của Triều Tiên. Nguồn ảnh: BBC.

Ông Cho hôm 1/10 cho biết, quy mô kho vũ khí hạt nhân này dao động trong khoảng từ 20 đến 60 trái bom hạt nhân.

Ông Cho đưa ra nhận xét này khi trả lời chất vấn của một nghị sĩ. Câu trả lời của ông Cho dựa trên thông tin do giới chức tình báo nước này cung cấp.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc vào hôm 2/10 cho hay, bình luận của ông Cho không có nghĩa rằng Hàn Quốc sẽ chấp nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân. Họ bóng gió rằng Seoul sẽ theo đuổi giải pháp ngoại giao để xóa bỏ chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Đánh giá của Hàn Quốc về kho vũ khí Triều Tiên không khác nhiều các đánh giá khác dựa trên lượng nguyên liệu hạt nhân mà Triều Tiên được cho là đã chế tạo ra.

Theo các báo cáo của chính quyền Hàn Quốc, Triều Tiên được cho là đã tạo ra gần 50kg plutoni phục vụ trực tiếp chế tạo vũ khí hạt nhân, đủ để sản xuất ít nhất 8 quả bom hạt nhân.

Các học giả Đại học Stanford, bao gồm nhà vật lý hạt nhân Siegfried Hecker, vào đầu năm 2018 đã viết rằng Triều Tiên được ước tính sở hữu lượng urani làm giàu cao độ, với khối lượng từ 250 đến gần 500kg, đủ để chế từ 25-30 quả bom hạt nhân.

Nhiều chuyên gia nước ngoài cho rằng Triều Tiên có khả năng đang vận hành thêm các nhà máy làm giàu urani bí mật.

Triều Tiên bắt đầu đàm phán với Hàn Quốc và Mỹ vào đầu năm nay, cho rằng họ sẵn lòng tìm kiếm việc loại bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình.

Ngoại giao hạt nhân sau đó tạm đình lại do phía Mỹ nghi ngờ độ chân thành của Triều Tiên trong việc phi hạt nhân hóa.

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ thăm Bình Nhưỡng vào cuối tuần này để chuẩn bị cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 giữa Tổng thống Donald Trump và Nhà lãnh đạo Kim Jong-un./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn văn Tuyên bố chung Bình Nhưỡng 19/9 giữa Triều Tiên và Hàn Quốc
Toàn văn Tuyên bố chung Bình Nhưỡng 19/9 giữa Triều Tiên và Hàn Quốc

VOV.VN - Ngày 19/9 tại thủ đô của Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký Tuyên bố chung Bình Nhưỡng.

Toàn văn Tuyên bố chung Bình Nhưỡng 19/9 giữa Triều Tiên và Hàn Quốc

Toàn văn Tuyên bố chung Bình Nhưỡng 19/9 giữa Triều Tiên và Hàn Quốc

VOV.VN - Ngày 19/9 tại thủ đô của Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký Tuyên bố chung Bình Nhưỡng.

Triều Tiên: Phi hạt nhân hóa sẽ bao gồm kết thúc chiến tranh
Triều Tiên: Phi hạt nhân hóa sẽ bao gồm kết thúc chiến tranh

VOV.VN - Tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 không bao giờ có thể trở thành điều kiện đàm phán khiến Triều Tiên phi hạt nhân, tin KCNA cho biết.

Triều Tiên: Phi hạt nhân hóa sẽ bao gồm kết thúc chiến tranh

Triều Tiên: Phi hạt nhân hóa sẽ bao gồm kết thúc chiến tranh

VOV.VN - Tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 không bao giờ có thể trở thành điều kiện đàm phán khiến Triều Tiên phi hạt nhân, tin KCNA cho biết.

Ảnh đẹp ấn tượng về cuộc gặp Thượng đỉnh liên Triều lần 3 năm 2018
Ảnh đẹp ấn tượng về cuộc gặp Thượng đỉnh liên Triều lần 3 năm 2018

VOV.VN - Cuộc họp Thượng đỉnh liên Triều Moon-Kim đã khép lại với nhiều hình ảnh đẹp và hy vọng cho hòa bình và phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Ảnh đẹp ấn tượng về cuộc gặp Thượng đỉnh liên Triều lần 3 năm 2018

Ảnh đẹp ấn tượng về cuộc gặp Thượng đỉnh liên Triều lần 3 năm 2018

VOV.VN - Cuộc họp Thượng đỉnh liên Triều Moon-Kim đã khép lại với nhiều hình ảnh đẹp và hy vọng cho hòa bình và phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội
Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội

VOV.VN - Bất chấp nhiều sóng gió, Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lịch sử đã thực sự diễn ra vào ngày 12/6. Đâu là nguyên nhân cho thành công đó?

Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội

Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội

VOV.VN - Bất chấp nhiều sóng gió, Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lịch sử đã thực sự diễn ra vào ngày 12/6. Đâu là nguyên nhân cho thành công đó?

Ngoại trưởng Mỹ chuẩn bị tới Triều Tiên gặp Nhà lãnh đạo Kim Jong-un
Ngoại trưởng Mỹ chuẩn bị tới Triều Tiên gặp Nhà lãnh đạo Kim Jong-un

VOV.VN - Cuối tuần này, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ có chuyến công du 4 nước châu Á, trong đó có điểm dừng chân Bình Nhưỡng, Triều Tiên vào ngày 7/10.

Ngoại trưởng Mỹ chuẩn bị tới Triều Tiên gặp Nhà lãnh đạo Kim Jong-un

Ngoại trưởng Mỹ chuẩn bị tới Triều Tiên gặp Nhà lãnh đạo Kim Jong-un

VOV.VN - Cuối tuần này, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ có chuyến công du 4 nước châu Á, trong đó có điểm dừng chân Bình Nhưỡng, Triều Tiên vào ngày 7/10.