Hàn Quốc tố Triều Tiên tập trận pháo binh vi phạm Hiệp ước đã ký

VOV.VN - Cuộc tập trận được cho là vi phạm Hiệp ước quân sự được Hàn Quốc và Triều Tiên ký ngày 19/9/2018.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 26/11 đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ các cuộc tập trận pháo binh gần đây của Triều Tiên tại hòn đảo Changrin, phía bắc ranh giới trên biển giữa hai miền Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chỉ thị diễn tập bắn pháo khi thị sát một đơn vị quân đội trên đảo Changrin. Ảnh: KCNA

Người phát ngôn của Bộ quốc phòng Hàn Quốc cho biết đã gửi thư phản đối thông qua hệ thông liên lạc quân sự liên Triều ngay sau khi xác nhận thông tin quân đội Triều Tiên thực hiện các cuộc tập trận bắn pháo tại hòn đảo Changrin. Triều Tiên hiện chưa có phản ứng trước sự chỉ trích của Hàn Quốc.

Cuộc tập trận được cho là vi phạm Hiệp ước quân sự liên Triều ký ngày 19/9/2018. Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên tuân thủ các thỏa thuận và dừng hoạt động tập trận bắn pháo tại biên giới chung. Hàn Quốc cũng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi động thái của Triều Tiên, yêu cầu Triều Tiên tuân thủ Hiệp ước.

Trước đó, hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 25/11 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chỉ thị diễn tập bắn pháo khi thị sát một đơn vị quân đội trên đảo Changrin.

Ngày 23/11 vừa qua đánh dấu 9 năm sau trận pháo kích tại đảo Yeonpyeong, Hàn Quốc. Sau cuộc tấn công này, ngày 19/9/2018, Triều Tiên và Hàn Quốc đã ký kết Hiệp định quân sự toàn diện trong hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhằm kêu gọi xây dựng hòa bình và các biện pháp giảm căng thẳng giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên từ chối lời mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-ASEAN
Triều Tiên từ chối lời mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-ASEAN

VOV.VN - KCNA cho biết, phía Triều Tiên cảm kích về lời mời nhưng “không có bất kỳ lý do chính đáng nào” để nhà lãnh đạo Kim Jong-un tham dự hội nghị này.

Triều Tiên từ chối lời mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-ASEAN

Triều Tiên từ chối lời mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-ASEAN

VOV.VN - KCNA cho biết, phía Triều Tiên cảm kích về lời mời nhưng “không có bất kỳ lý do chính đáng nào” để nhà lãnh đạo Kim Jong-un tham dự hội nghị này.

Triều Tiên: Mỹ phải chịu trách nhiệm nếu ngoại giao đổ vỡ
Triều Tiên: Mỹ phải chịu trách nhiệm nếu ngoại giao đổ vỡ

VOV.VN - Bà Choe Son Hui nhấn mạnh, Mỹ sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu để mất cơ hội ngoại giao trên Báo đảo Triều Tiên.

Triều Tiên: Mỹ phải chịu trách nhiệm nếu ngoại giao đổ vỡ

Triều Tiên: Mỹ phải chịu trách nhiệm nếu ngoại giao đổ vỡ

VOV.VN - Bà Choe Son Hui nhấn mạnh, Mỹ sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu để mất cơ hội ngoại giao trên Báo đảo Triều Tiên.

Triều Tiên tập trận mô phỏng pháo kích phủ Tổng thống Hàn Quốc
Triều Tiên tập trận mô phỏng pháo kích phủ Tổng thống Hàn Quốc

VOV.VN - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 25/3 đã thị sát cuộc tập trận bắn đạn thật mô phỏng một cuộc pháo kích nhằm vào phủ Tổng thống Hàn Quốc.

Triều Tiên tập trận mô phỏng pháo kích phủ Tổng thống Hàn Quốc

Triều Tiên tập trận mô phỏng pháo kích phủ Tổng thống Hàn Quốc

VOV.VN - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 25/3 đã thị sát cuộc tập trận bắn đạn thật mô phỏng một cuộc pháo kích nhằm vào phủ Tổng thống Hàn Quốc.