Hàn Quốc-Triều Tiên “ăn miếng trả miếng” vụ KCN chung Kaesong

VOV.VN- Cả Hàn Quốc và Triều Tiên đều có những lời lẽ và hành động quyết liệt trong vụ việc liên quan đến khu công nghiệp chung Kaesong. 

Căng thẳng tiếp tục leo thang sau vụ Triều Tiên phóng vệ tinh ngày 7/2 vừa qua đã đẩy khu công nghiệp chung Kaesong – biểu tượng hợp tác duy nhất giữa Hàn Quốc và Triều Tiên vào giai đoạn khủng hoảng tồi tệ nhất từ khi được thành lập năm 2004.

Các doanh nghiệp Hàn Quốc rời khỏi khu công nghiệp chung Kaesong. Ảnh AFP
Triều Tiên ngày 11/2 thông báo biến Kaesong thành một khu vực quân sự, trong khi, Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi hậu quả của quyết định này.          

Ngày 12/2, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Hong Yong-Pyo tuyên bố, Triều Tiên đã “phạm pháp” khi quyết định phong tỏa tài sản của các công ty Hàn Quốc và trục xuất toàn bộ người Hàn Quốc khỏi khu công nghiệp chung Kaesong. Phía Hàn Quốc lấy làm tiếc trước quyết định của Triều Tiên.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh: “Triều Tiên đã trục xuất công dân Hàn Quốc khỏi khu công nghiệp Kaesong trong một khoảng thời gian ngắn và không cho phép họ mang tài sản. Đây là hành động phong tỏa bất hợp pháp. Hành động của Triều Tiên là “rất đáng tiếc” và chúng tôi khẳng định rằng Triều Tiên sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi việc”.

Những đợt sóng gió dồn dập trong quan hệ Hàn Quốc-Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng leo thang từ đầu năm mới 2016 trên Bán đảo Triều Tiên. Sau vụ thử hạt nhân thứ tư ngày 6/1 mà Triều Tiên tuyên bố là thử thành công bom nhiệt hạch (bom H), nước này tiếp tục phóng vệ tinh lên quỹ đạo trái đất ngày 7/2, vốn bị Mỹ và Hàn Quốc cùng các đồng minh cáo buộc là vỏ bọc cho một vụ thử tên lửa tầm xa.

Để đáp trả Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã siết chặt phong tỏa nhằm vào nhiều lĩnh vực của Triều Tiên, đặc biệt là kinh tế, đồng thời thúc đẩy một nghị quyết trừng phạt mạnh mẽ của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Trong đó, Hàn Quốc ngày 10/2 thông báo ngừng “hoàn toàn” các hoạt động tại khu công nghiệp chung Kaesong và một ngày sau đó bắt đầu đưa công dân khỏi khu công nghiệp chung đóng tại thành phố biên giới cùng tên bên phần lãnh thổ của Triều Tiên này. 

Khu công nghiệp chung Kaesong được coi là một nguồn tạo thu nhập lớn cho Triều Tiên, với 124 công ty Hàn Quốc hoạt động tại đây sử dụng hơn 53.000 lao động Triều Tiên. Theo Bộ Thống Nhất Hàn Quốc, việc ngừng hoạt động tại Kaesong là nhằm ngăn chặn việc tiền của Hàn Quốc bị Triều Tiên sử dụng vào việc phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa.

Động thái ngày 11/2 của Triều Tiên, theo đó đóng cửa hoàn toàn Khu công nghiệp Kaesong và biến đây thành một khu vực quân sự, đã đẩy biểu tượng cuối cùng còn lại của tinh thần hòa giải liên Triều vào giai đoạn khủng hoảng mới.

Theo tuyên bố của Triều Tiên, toàn bộ công dân Hàn Quốc làm việc tại đây đã bị trục xuất, chỉ được đem theo tư trang và phải bỏ lại toàn bộ tài sản, bao gồm các nguyên liệu đầu vào, trang thiết bị sản xuất và sản phẩm. Triều Tiên cho biết đây là quyết định để đáp lại việc Hàn Quốc trước đó ngừng hoạt động của 124 công ty tại Kaesong.

Khu công nghiệp chung Kaesong được thành lập năm 2004 để kết nối nguồn vốn và công nghệ của Hàn Quốc với công nhân giá rẻ của Triều Tiên. Năm 2013, khu công nghiệp này cũng từng bị đóng cửa 5 tháng sau khi Triều Tiên rút toàn bộ công nhân. Cả hai bên, Hàn Quốc và Triều Tiên đều cáo buộc lẫn nhau về nguyên nhân khiến khu công nghiệp Kaesong phải đóng cửa.

Trong diễn biến mới nhất về tình hình Kaesong, Chính phủ Hàn Quốc cuối ngày 11/2 cho biết tất cả công dân nước này làm việc tại khu công nghiệp chung đã về nước an toàn.

Trong khi đó, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời một quan chức Bộ Thống nhất nước này cho biết việc khu công nghiệp chung có được mở lại hay không hoàn toàn phụ thuộc vào Triều Tiên.

Phía Triều Tiên cần giải tỏa các mối quan ngại của cộng đồng quốc tế về chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa, cũng như tạo ra một bầu không khí thuận lợi cho các nhà máy tại Kaesong hoạt động bình thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc tiếp tục áp đặt hạn chế vào khu công nghiệp chung Kaesong
Hàn Quốc tiếp tục áp đặt hạn chế vào khu công nghiệp chung Kaesong

VOV.VN - Theo đó, Hàn Quốc sẽ giới hạn số lượng công dân nước này vào khu công nghiệp chung Kaesong chỉ ở mức “tối thiểu cần thiết”.

Hàn Quốc tiếp tục áp đặt hạn chế vào khu công nghiệp chung Kaesong

Hàn Quốc tiếp tục áp đặt hạn chế vào khu công nghiệp chung Kaesong

VOV.VN - Theo đó, Hàn Quốc sẽ giới hạn số lượng công dân nước này vào khu công nghiệp chung Kaesong chỉ ở mức “tối thiểu cần thiết”.

Triều Tiên niêm phong tài sản của các công ty Hàn Quốc tại Kaesong
Triều Tiên niêm phong tài sản của các công ty Hàn Quốc tại Kaesong

VOV.VN- Triều Tiên ngày 11/2 cho biết, sẽ yêu cầu toàn bộ công dân Hàn Quốc rời khỏi khu công nghiệp chung Kaesong.

Triều Tiên niêm phong tài sản của các công ty Hàn Quốc tại Kaesong

Triều Tiên niêm phong tài sản của các công ty Hàn Quốc tại Kaesong

VOV.VN- Triều Tiên ngày 11/2 cho biết, sẽ yêu cầu toàn bộ công dân Hàn Quốc rời khỏi khu công nghiệp chung Kaesong.

Hàn Quốc cắt nguồn cung cấp điện cho khu công nghiệp Kaesong
Hàn Quốc cắt nguồn cung cấp điện cho khu công nghiệp Kaesong

VOV.VN- Giới chức Hàn Quốc ngày 12/2 cho biết đã cắt nguồn cung cấp điện và nước cho khu công nghiệp Kaesong.

Hàn Quốc cắt nguồn cung cấp điện cho khu công nghiệp Kaesong

Hàn Quốc cắt nguồn cung cấp điện cho khu công nghiệp Kaesong

VOV.VN- Giới chức Hàn Quốc ngày 12/2 cho biết đã cắt nguồn cung cấp điện và nước cho khu công nghiệp Kaesong.

Hàn Quốc hạn chế công dân tới khu công nghiệp Kaesong
Hàn Quốc hạn chế công dân tới khu công nghiệp Kaesong

VOV.VN - Việc hạn chế công dân tới khu công nghiệp Kaesong được phía Hàn Quốc đưa ra là vô thời hạn.

Hàn Quốc hạn chế công dân tới khu công nghiệp Kaesong

Hàn Quốc hạn chế công dân tới khu công nghiệp Kaesong

VOV.VN - Việc hạn chế công dân tới khu công nghiệp Kaesong được phía Hàn Quốc đưa ra là vô thời hạn.