Hàn Quốc cắt nguồn cung cấp điện cho khu công nghiệp Kaesong

VOV.VN- Giới chức Hàn Quốc ngày 12/2 cho biết đã cắt nguồn cung cấp điện và nước cho khu công nghiệp Kaesong.

Động thái này của phía Hàn Quốc diễn ra chỉ 1 ngày sau khi Triều Tiên trục xuất tất cả các công nhân Hàn Quốc khỏi đây và ra lệnh cho quân đội kiểm soát khu vực này.

Xe chở công nhân Hàn Quốc rời khu công nghiệp chung Kaesong. Ảnh Reuters
Trước đó, trong một tuyên bố đưa ra tối qua, Uỷ ban tài thống nhất hòa bình Triều Tiên cho rằng việc Triều Tiên trục xuất công dân Hàn Quốc khỏi khu công nghiệp chung Kaesong là một lời tuyên chiến và việc này đã chấm dứt sợi dây cuối cùng trong mối quan hệ Hàn Quốc-Triều Tiên.  

Triều Tiên ngày 11/2 đã yêu cầu toàn bộ công dân Hàn Quốc rời khỏi khu công nghiệp chung Kaesong thuộc thành phố cùng tên nằm trên lãnh thổ Triều Tiên và niêm phong toàn bộ các tài sản và thiết bị của phía Hàn Quốc tại khu công nghiệp này, đồng thời chuyển đổi khu vực này thành khu quân sự.

Trước đó 1 ngày, Hàn Quốc tuyên bố ngừng hoàn toàn hoạt động tại khu công nghiệp Kaesong, vốn được coi là biểu tượng cuối cùng của quá trình hòa giải liên Triều./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên niêm phong tài sản của các công ty Hàn Quốc tại Kaesong
Triều Tiên niêm phong tài sản của các công ty Hàn Quốc tại Kaesong

VOV.VN- Triều Tiên ngày 11/2 cho biết, sẽ yêu cầu toàn bộ công dân Hàn Quốc rời khỏi khu công nghiệp chung Kaesong.

Triều Tiên niêm phong tài sản của các công ty Hàn Quốc tại Kaesong

Triều Tiên niêm phong tài sản của các công ty Hàn Quốc tại Kaesong

VOV.VN- Triều Tiên ngày 11/2 cho biết, sẽ yêu cầu toàn bộ công dân Hàn Quốc rời khỏi khu công nghiệp chung Kaesong.

Triều Tiên bác đề xuất đối thoại của Hàn Quốc về khu Kaesong
Triều Tiên bác đề xuất đối thoại của Hàn Quốc về khu Kaesong

VOV.VN - Hàn Quốc đã bác bỏ động thái đơn phương này của Triều Tiên, cho rằng Bình Nhưỡng vi phạm thỏa thuận năm 2004.

Triều Tiên bác đề xuất đối thoại của Hàn Quốc về khu Kaesong

Triều Tiên bác đề xuất đối thoại của Hàn Quốc về khu Kaesong

VOV.VN - Hàn Quốc đã bác bỏ động thái đơn phương này của Triều Tiên, cho rằng Bình Nhưỡng vi phạm thỏa thuận năm 2004.

Hàn Quốc tiếp tục áp đặt hạn chế vào khu công nghiệp chung Kaesong
Hàn Quốc tiếp tục áp đặt hạn chế vào khu công nghiệp chung Kaesong

VOV.VN - Theo đó, Hàn Quốc sẽ giới hạn số lượng công dân nước này vào khu công nghiệp chung Kaesong chỉ ở mức “tối thiểu cần thiết”.

Hàn Quốc tiếp tục áp đặt hạn chế vào khu công nghiệp chung Kaesong

Hàn Quốc tiếp tục áp đặt hạn chế vào khu công nghiệp chung Kaesong

VOV.VN - Theo đó, Hàn Quốc sẽ giới hạn số lượng công dân nước này vào khu công nghiệp chung Kaesong chỉ ở mức “tối thiểu cần thiết”.

Hai miền Triều Tiên tiếp tục đàm phán về vấn đề lương tại Kaesong
Hai miền Triều Tiên tiếp tục đàm phán về vấn đề lương tại Kaesong

VOV.VN - Họ lại rơi vào tranh cãi về vấn đề tiền lương khi Triều Tiên đơn phương quyết định tăng lương tối thiểu hàng tháng cho công nhân.

Hai miền Triều Tiên tiếp tục đàm phán về vấn đề lương tại Kaesong

Hai miền Triều Tiên tiếp tục đàm phán về vấn đề lương tại Kaesong

VOV.VN - Họ lại rơi vào tranh cãi về vấn đề tiền lương khi Triều Tiên đơn phương quyết định tăng lương tối thiểu hàng tháng cho công nhân.

Hàn Quốc hạn chế công dân tới khu công nghiệp Kaesong
Hàn Quốc hạn chế công dân tới khu công nghiệp Kaesong

VOV.VN - Việc hạn chế công dân tới khu công nghiệp Kaesong được phía Hàn Quốc đưa ra là vô thời hạn.

Hàn Quốc hạn chế công dân tới khu công nghiệp Kaesong

Hàn Quốc hạn chế công dân tới khu công nghiệp Kaesong

VOV.VN - Việc hạn chế công dân tới khu công nghiệp Kaesong được phía Hàn Quốc đưa ra là vô thời hạn.