Hàn Quốc: Triều Tiên đang tìm cách đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Hàn Quốc hôm nay (26/12) dự báo, Triều Tiên có thể sẽ tìm cách đàm phán mở với Mỹ vào năm tới.
 

Trong một tuyên bố, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên sẽ tìm cách đối thoại với Mỹ, đồng thời tiếp tục theo đuổi nỗ lực để được công nhận là quốc gia sở hữu hạt nhân. Tuy nhiên, Bộ Thống nhất Hàn Quốc lại không đưa ra lý do tại sao lại có nhận định này.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CNN.

Trong khi đó, cùng ngày, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đã giao 4 đơn vị tiến hành giám sát các chính sách của Triều Tiên nhằm ngăn ngừa và phản ứng kịp thời trước các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân Triều Tiên.

Căng thẳng gia tăng liên quan đến chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên đặc biệt sau khi Triều Tiên ngày 29/11 thông báo đã thử thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa đặt nước Mỹ vào tầm bắn của vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.  

Các nhà ngoại giao Mỹ nêu rõ đang tìm kiếm một giải pháp ngoại giao tuy nhiên để xuất nghị quyết trừng phạt khắt khe hơn để gia tăng áp lực đối với Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên gọi lệnh trừng phạt mới của LHQ là hành động chiến tranh
Triều Tiên gọi lệnh trừng phạt mới của LHQ là hành động chiến tranh

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố, Mỹ và các đồng minh có những tính toán sai lầm chết người khi áp đặt các lệnh trừng phạt lỗi thời nhằm vào nước này.

Triều Tiên gọi lệnh trừng phạt mới của LHQ là hành động chiến tranh

Triều Tiên gọi lệnh trừng phạt mới của LHQ là hành động chiến tranh

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố, Mỹ và các đồng minh có những tính toán sai lầm chết người khi áp đặt các lệnh trừng phạt lỗi thời nhằm vào nước này.

Triều Tiên phản đối các lệnh trừng phạt mới nhất của Liên Hợp Quốc
Triều Tiên phản đối các lệnh trừng phạt mới nhất của Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 24/12 tuyên bố, các lệnh trừng phạt mới nhất nhằm vào Triều Tiên chẳng khác nào là một hành động gây chiến.

Triều Tiên phản đối các lệnh trừng phạt mới nhất của Liên Hợp Quốc

Triều Tiên phản đối các lệnh trừng phạt mới nhất của Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 24/12 tuyên bố, các lệnh trừng phạt mới nhất nhằm vào Triều Tiên chẳng khác nào là một hành động gây chiến.

Nhật Bản hoan nghênh lệnh trừng phạt mới nhất nhằm vào Triều Tiên
Nhật Bản hoan nghênh lệnh trừng phạt mới nhất nhằm vào Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản hôm nay (25/12), hoan nghênh các biện pháp trừng phạt mới nhất của Liên Hợp Quốc nhằm vào Triều Tiên.

Nhật Bản hoan nghênh lệnh trừng phạt mới nhất nhằm vào Triều Tiên

Nhật Bản hoan nghênh lệnh trừng phạt mới nhất nhằm vào Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản hôm nay (25/12), hoan nghênh các biện pháp trừng phạt mới nhất của Liên Hợp Quốc nhằm vào Triều Tiên.

Nga sẵn sàng hỗ trợ các cuộc đối thoại Mỹ-Triều Tiên
Nga sẵn sàng hỗ trợ các cuộc đối thoại Mỹ-Triều Tiên

VOV.VN - Nga lâu nay vẫn kêu gọi Mỹ và Triều Tiên tổ chức đối thoại nhằm giảm căng thẳng liên quan đến chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Nga sẵn sàng hỗ trợ các cuộc đối thoại Mỹ-Triều Tiên

Nga sẵn sàng hỗ trợ các cuộc đối thoại Mỹ-Triều Tiên

VOV.VN - Nga lâu nay vẫn kêu gọi Mỹ và Triều Tiên tổ chức đối thoại nhằm giảm căng thẳng liên quan đến chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Trung Quốc kêu gọi thực thi cân bằng nghị quyết của LHQ về Triều Tiên
Trung Quốc kêu gọi thực thi cân bằng nghị quyết của LHQ về Triều Tiên

VOV.VN - Trung Quốc hy vọng các bên liên quan thực hiện một cách toàn diện và cân bằng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an đối với Triều Tiên.

Trung Quốc kêu gọi thực thi cân bằng nghị quyết của LHQ về Triều Tiên

Trung Quốc kêu gọi thực thi cân bằng nghị quyết của LHQ về Triều Tiên

VOV.VN - Trung Quốc hy vọng các bên liên quan thực hiện một cách toàn diện và cân bằng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an đối với Triều Tiên.