Hàn Quốc-Triều Tiên đối thoại chuẩn bị cho thượng đỉnh liên Triều

VOV.VN - Các quan chức Hàn Quốc và Triều Tiên ngày 23/4 có cuộc họp lần 3, nhằm thảo luận chi tiết cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai bên vào cuối tuần này.

Cuộc họp diễn ra tại khu an ninh chung của Làng đình chiến Bàn Môn Điếm – cũng là nơi sẽ diễn ra Hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Nhà lãnh đạo Triều Tiêm Kim Jong-un.

Đây là cuộc đối thoại cấp chuyên viên lần 3 kể từ khi Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhất trí có cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc vào mùng 5/3 vừa qua,  tập trung chuẩn bị các nghị định thư và biện pháp an ninh cho Hội nghị sắp tới.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters

Theo các quan chức Hàn Quốc, hai nhà lãnh đạo có thể thảo luận việc thay thế Thỏa thuận đình chiến liên Triều bằng một Hiệp ước hòa bình. Hai nhà lãnh đạo cũng đã thiết lập một đường dây điện thoại trực tiếp. Dự kiến Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Nhà lãnh đạo Triều Tiêm Kim Jong-un sẽ có cuộc điện đàm ngay trước Hội nghị thượng đỉnh.

Trong một diễn biến có liên quan, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vừa thông báo sẽ tạm dừng các chương trình tuyên truyền tại khu vực biên giới tiếp giáp với Triều Tiên, bắt đầu ngay trong ngày 23/4, nhằm tạo ra một bầu không khí yên bình trước hội nghị thượng đỉnh liên Triều Tiên đầu tiên trong hơn một thập kỷ qua, dự kiến sẽ diễn ra vào 27/4 tới.

Đây là lần đầu tiên trong vòng hơn hai năm qua, chương trình tuyên truyền của Hàn Quốc được tạm dừng. Trước đó, hồi tháng 8/2015, Hàn Quốc cũng đã tắt các loa phóng thanh đặt dọc theo biên giới với Triều Tiên theo một phần thỏa thuận nhằm tránh xung đột vũ trang giữa 2 nước. Chương trình này đã được khởi động lại vào tháng 1/2016 sau vụ thử hạt nhân lần thứ 4 của Bình Nhưỡng.

Động thái lần này diễn ra theo sau thông báo mới đây của Triều Tiên về quyết định đóng cửa bãi thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri và dừng các thử nghiệm hạt nhân và phóng tên lửa tầm xa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đằng sau tuyên bố dừng thử hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên là gì?
Đằng sau tuyên bố dừng thử hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên là gì?

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un nói rằng, nước này không cần thử thêm hạt nhân hay tên lửa vì đã hoàn thành mục tiêu của mình.

Đằng sau tuyên bố dừng thử hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên là gì?

Đằng sau tuyên bố dừng thử hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên là gì?

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un nói rằng, nước này không cần thử thêm hạt nhân hay tên lửa vì đã hoàn thành mục tiêu của mình.

Mỹ tự đặt mình vào “thế khó” trong đàm phán với Triều Tiên vì Iran?
Mỹ tự đặt mình vào “thế khó” trong đàm phán với Triều Tiên vì Iran?

VOV.VN - Nếu phá bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran, Mỹ sẽ đặt mình vào “thế khó” trong các cuộc đàm phán với Triều Tiên.

Mỹ tự đặt mình vào “thế khó” trong đàm phán với Triều Tiên vì Iran?

Mỹ tự đặt mình vào “thế khó” trong đàm phán với Triều Tiên vì Iran?

VOV.VN - Nếu phá bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran, Mỹ sẽ đặt mình vào “thế khó” trong các cuộc đàm phán với Triều Tiên.

Triều Tiên tuyên bố ngay lập tức dừng thử hạt nhân và tên lửa
Triều Tiên tuyên bố ngay lập tức dừng thử hạt nhân và tên lửa

VOV.VN - Tuyên bố này được đưa ra trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều và sau đó là cuộc gặp thượng đỉnh được chờ đợi giữa Mỹ và Triều Tiên.

Triều Tiên tuyên bố ngay lập tức dừng thử hạt nhân và tên lửa

Triều Tiên tuyên bố ngay lập tức dừng thử hạt nhân và tên lửa

VOV.VN - Tuyên bố này được đưa ra trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều và sau đó là cuộc gặp thượng đỉnh được chờ đợi giữa Mỹ và Triều Tiên.

Cộng đồng quốc tế thận trọng với tuyên bố của Triều Tiên
Cộng đồng quốc tế thận trọng với tuyên bố của Triều Tiên

VOV.VN - Hoan nghênh nhưng khá thận trọng với tuyên bố của Triều Tiên, nhiều nước tuyên bố sẽ tiếp tục gia tăng sức ép với Triều Tiên.

Cộng đồng quốc tế thận trọng với tuyên bố của Triều Tiên

Cộng đồng quốc tế thận trọng với tuyên bố của Triều Tiên

VOV.VN - Hoan nghênh nhưng khá thận trọng với tuyên bố của Triều Tiên, nhiều nước tuyên bố sẽ tiếp tục gia tăng sức ép với Triều Tiên.