Hàn Quốc-Triều Tiên-Trung Quốc-Mỹ nhất trí chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên về nguyên tắc

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay (13/12) cho biết, Hàn Quốc, Triều Tiên, Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý “về nguyên tắc” việc chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên. Tuy nhiên, các bên vẫn chưa thể gặp nhau do những yêu cầu của phía Bình Nhưỡng.

Theo Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, bản thân tuyên bố kết thúc chiến tranh không phải là mục tiêu cuối cùng. Song đây sẽ là một bước quan trọng, mở đường cho tái khởi động các cuộc đàm phán đang bị đình trệ về phi hạt nhân hóa và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Trong khi đó, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, các quan chức nước này đã chuẩn bị gặp mặt mà không cần điều kiện tiên quyết, đồng thời khẳng định, Mỹ hy vọng Triều Tiên sẽ phản ứng tích cực.

Cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) chỉ kết thúc bằng một thỏa thuận đình chiến. Vì vậy, về mặt kỹ thuật, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Triều Tiên tới nay vẫn kiên quyết rằng đàm phán chỉ được nối lại một khi Mỹ từ bỏ chính sách thù địch, ám chỉ các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với chương trình vũ khí và tên lửa của nước này. Theo Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, đây cũng là lý do khiến các bên không thể ngồi lại thảo luận hay đàm phán về một tuyên bố để chính thức kết thúc cuộc chiến tranh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc muốn Hàn Quốc, Triều Tiên trao đổi khi ra tuyên bố chấm dứt chiến tranh
Trung Quốc muốn Hàn Quốc, Triều Tiên trao đổi khi ra tuyên bố chấm dứt chiến tranh

VOV.VN - Tuyên bố trong một chương trình truyền hình của Hàn Quốc ngày 22/11, Đại sứ Trung Quốc tại nước này Hình Hải Minh nhấn mạnh, Trung Quốc là một bên của “Hiệp định đình chiến Triều Tiên", do vậy các bên liên quan ra tuyên bố chấm dứt chiến tranh cần trao đổi với Trung Quốc.

Trung Quốc muốn Hàn Quốc, Triều Tiên trao đổi khi ra tuyên bố chấm dứt chiến tranh

Trung Quốc muốn Hàn Quốc, Triều Tiên trao đổi khi ra tuyên bố chấm dứt chiến tranh

VOV.VN - Tuyên bố trong một chương trình truyền hình của Hàn Quốc ngày 22/11, Đại sứ Trung Quốc tại nước này Hình Hải Minh nhấn mạnh, Trung Quốc là một bên của “Hiệp định đình chiến Triều Tiên", do vậy các bên liên quan ra tuyên bố chấm dứt chiến tranh cần trao đổi với Trung Quốc.

Nhật-Hàn-Mỹ nhóm họp bàn về Tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên
Nhật-Hàn-Mỹ nhóm họp bàn về Tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Mỹ-Nhật hôm nay nhóm họp tại Washington (Mỹ), thảo luận về các vấn đề nổi cộm như tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), chiến lược với Trung Quốc.

Nhật-Hàn-Mỹ nhóm họp bàn về Tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

Nhật-Hàn-Mỹ nhóm họp bàn về Tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Mỹ-Nhật hôm nay nhóm họp tại Washington (Mỹ), thảo luận về các vấn đề nổi cộm như tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), chiến lược với Trung Quốc.

Vai trò của Bộ tư lệnh Liên Hợp Quốc trong tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên
Vai trò của Bộ tư lệnh Liên Hợp Quốc trong tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên

VOV.VN - Nếu thỏa thuận ngừng bắn không còn hiệu lực, vai trò của Bộ tư lệnh Liên Hợp Quốc (UNC) (nếu có) trên bán đảo Triều Tiên sẽ như thế nào?

Vai trò của Bộ tư lệnh Liên Hợp Quốc trong tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên

Vai trò của Bộ tư lệnh Liên Hợp Quốc trong tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên

VOV.VN - Nếu thỏa thuận ngừng bắn không còn hiệu lực, vai trò của Bộ tư lệnh Liên Hợp Quốc (UNC) (nếu có) trên bán đảo Triều Tiên sẽ như thế nào?

Triều Tiên bác đề xuất của Hàn Quốc về tuyên bố kết thúc chiến tranh
Triều Tiên bác đề xuất của Hàn Quốc về tuyên bố kết thúc chiến tranh

VOV.VN - Triều Tiên ngày 24/9 bác bỏ đề xuất của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về tuyên bố chính thức kết thúc chiến tranh 1950-1953, cho rằng một tuyên bố như vậy là “vô nghĩa” nếu “chính sách thù địch” của Mỹ không thay đổi.

Triều Tiên bác đề xuất của Hàn Quốc về tuyên bố kết thúc chiến tranh

Triều Tiên bác đề xuất của Hàn Quốc về tuyên bố kết thúc chiến tranh

VOV.VN - Triều Tiên ngày 24/9 bác bỏ đề xuất của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về tuyên bố chính thức kết thúc chiến tranh 1950-1953, cho rằng một tuyên bố như vậy là “vô nghĩa” nếu “chính sách thù địch” của Mỹ không thay đổi.

Triều Tiên có 4.300 xe tăng sẵn sàng tung vào chiến tranh
Triều Tiên có 4.300 xe tăng sẵn sàng tung vào chiến tranh

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Triều Tiên vận hành khoảng 4.300 xe tăng chiến đấu chủ lực – một lợi thế đáng kể so với 2.300 chiến tăng chủ lực của quân đội Hàn Quốc. Mức độ sẵn sàng chiến đấu của các xe tăng Triều Tiên này là như thế nào?

Triều Tiên có 4.300 xe tăng sẵn sàng tung vào chiến tranh

Triều Tiên có 4.300 xe tăng sẵn sàng tung vào chiến tranh

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Triều Tiên vận hành khoảng 4.300 xe tăng chiến đấu chủ lực – một lợi thế đáng kể so với 2.300 chiến tăng chủ lực của quân đội Hàn Quốc. Mức độ sẵn sàng chiến đấu của các xe tăng Triều Tiên này là như thế nào?

Hàn Quốc vươn mình trỗi dậy thế nào từ tro tàn Chiến tranh Triều Tiên?
Hàn Quốc vươn mình trỗi dậy thế nào từ tro tàn Chiến tranh Triều Tiên?

VOV.VN - Hàn Quốc trải qua chiến tranh huynh đệ tương tàn khốc liệt với Triều Tiên và bị tàn phá dữ dội. Nhưng Hàn Quốc đã trỗi dậy hùng mạnh từ đống tro tàn.

Hàn Quốc vươn mình trỗi dậy thế nào từ tro tàn Chiến tranh Triều Tiên?

Hàn Quốc vươn mình trỗi dậy thế nào từ tro tàn Chiến tranh Triều Tiên?

VOV.VN - Hàn Quốc trải qua chiến tranh huynh đệ tương tàn khốc liệt với Triều Tiên và bị tàn phá dữ dội. Nhưng Hàn Quốc đã trỗi dậy hùng mạnh từ đống tro tàn.

Trung Quốc lâm trận chặn quân Mỹ trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-53
Trung Quốc lâm trận chặn quân Mỹ trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-53

VOV.VN - Quân Trung Quốc thời Mao Trạch Đông vừa bảo vệ Triều Tiên trước đòn tiến công của liên quân Mỹ-Hàn Quốc vừa đè bẹp lực lượng Quốc dân đảng ở Myanmar.

Trung Quốc lâm trận chặn quân Mỹ trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-53

Trung Quốc lâm trận chặn quân Mỹ trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-53

VOV.VN - Quân Trung Quốc thời Mao Trạch Đông vừa bảo vệ Triều Tiên trước đòn tiến công của liên quân Mỹ-Hàn Quốc vừa đè bẹp lực lượng Quốc dân đảng ở Myanmar.

Kịch bản thảm khốc khi chiến tranh hạt nhân Mỹ-Triều Tiên nổ ra
Kịch bản thảm khốc khi chiến tranh hạt nhân Mỹ-Triều Tiên nổ ra

VOV.VN - Chiến tranh hạt nhân là điều không mong muốn với hậu quả vô cùng thảm khốc cho cả hai bên. Trong cuộc chiến này, Mỹ có ưu thế hơn Triều Tiên.

Kịch bản thảm khốc khi chiến tranh hạt nhân Mỹ-Triều Tiên nổ ra

Kịch bản thảm khốc khi chiến tranh hạt nhân Mỹ-Triều Tiên nổ ra

VOV.VN - Chiến tranh hạt nhân là điều không mong muốn với hậu quả vô cùng thảm khốc cho cả hai bên. Trong cuộc chiến này, Mỹ có ưu thế hơn Triều Tiên.