Trung Quốc muốn Hàn Quốc, Triều Tiên trao đổi khi ra tuyên bố chấm dứt chiến tranh

VOV.VN - Tuyên bố trong một chương trình truyền hình của Hàn Quốc ngày 22/11, Đại sứ Trung Quốc tại nước này Hình Hải Minh nhấn mạnh, Trung Quốc là một bên của “Hiệp định đình chiến Triều Tiên", do vậy các bên liên quan ra tuyên bố chấm dứt chiến tranh cần trao đổi với Trung Quốc.

Tuyên bố của Đại sứ Hình Hải Minh được đưa ra trên chương trình trực tiếp “The News” của Đài truyền hình YTN Hàn Quốc khi trả lời câu hỏi về nỗ lực của Tổng thống nước này Moon Jae-in trong việc thúc đẩy Hàn Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc và Mỹ ký tuyên bố kết thúc chiến tranh.

Theo thông tin trên tài khoản WeChat chính thức của Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc, ông Hình Hải Minh khẳng định, Trung Quốc là một bên của “Hiệp định đình chiến Triều Tiên”, do vậy “các bên liên quan cần duy trì liên lạc và tham vấn với Trung Quốc về các vấn đề như thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và ra tuyên bố chấm dứt chiến tranh”.

Ông cũng để ngỏ khả năng Hàn Quốc và Triều Tiên sử dụng Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh vào năm tới như một cơ hội để đưa ra tuyên bố chấm dứt chiến tranh.

Ông nói thêm rằng, đối với vấn đề Bán đảo Triều Tiên, điều quan trọng nhất là đạt được hòa bình. Vấn đề mấu chốt hiện nay là sự thiếu tin tưởng giữa các bên, đối thoại giữa Triều Tiên và Mỹ bị đình trệ, quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc cũng trải qua nhiều trắc trở. Ông hy vọng các bên sẽ có những hành động thiết thực để thúc đẩy cải thiện quan hệ và không ngừng tăng cường tin cậy lẫn nhau.

Được biết, ý tưởng của chính phủ Hàn Quốc về tuyên bố kết thúc chiến tranh sẽ bao gồm sự tham gia của ba bên Hàn Quốc, Triều Tiên và Mỹ hoặc bốn bên Hàn Quốc, Triều Tiên, Mỹ và Trung Quốc. Phát biểu trên của Đại sứ Trung Quốc được coi là một dấu hiệu cho thấy ý định tham gia vào quá trình đàm phán về tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên của Bắc Kinh.

Hàn Quốc từng khẳng định tuyên bố chấm dứt chiến tranh sẽ giúp tái khởi động các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên, vốn vẫn bị đình trệ kể từ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều năm 2019.

Đến nay, hai miền Triều Tiên về hình thức vẫn trong tình trạng chiến tranh kể từ khi cuộc xung đột 1950-1953 kết thúc, với một thỏa thuận đình chiến mà chưa có một hiệp định hòa bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật-Hàn-Mỹ nhóm họp bàn về Tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên
Nhật-Hàn-Mỹ nhóm họp bàn về Tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Mỹ-Nhật hôm nay nhóm họp tại Washington (Mỹ), thảo luận về các vấn đề nổi cộm như tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), chiến lược với Trung Quốc.

Nhật-Hàn-Mỹ nhóm họp bàn về Tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

Nhật-Hàn-Mỹ nhóm họp bàn về Tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Mỹ-Nhật hôm nay nhóm họp tại Washington (Mỹ), thảo luận về các vấn đề nổi cộm như tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), chiến lược với Trung Quốc.

Triều Tiên bị nghi ngờ đang tăng cường sản xuất urani cấp độ vũ khí
Triều Tiên bị nghi ngờ đang tăng cường sản xuất urani cấp độ vũ khí

VOV.VN - Một nghiên cứu công bố mới đây của Đại học Stanford, Mỹ cảnh báo năng lực sản xuất urani của Triều Tiên có thể vượt xa hiện nay và có thể đủ để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Triều Tiên bị nghi ngờ đang tăng cường sản xuất urani cấp độ vũ khí

Triều Tiên bị nghi ngờ đang tăng cường sản xuất urani cấp độ vũ khí

VOV.VN - Một nghiên cứu công bố mới đây của Đại học Stanford, Mỹ cảnh báo năng lực sản xuất urani của Triều Tiên có thể vượt xa hiện nay và có thể đủ để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Hàn-Mỹ tập trận chung trên không, dò xét thái độ Triều Tiên? 
Hàn-Mỹ tập trận chung trên không, dò xét thái độ Triều Tiên? 

VOV.VN - Đài KBS (Hàn Quốc) trích dẫn một nguồn tin cho hay Hàn Quốc và Mỹ sẽ tổ chức kín cuộc tập trận chung trên không từ ngày 1-5/11, nhằm củng cố khả năng sẵn sàng tác chiến.

Hàn-Mỹ tập trận chung trên không, dò xét thái độ Triều Tiên? 

Hàn-Mỹ tập trận chung trên không, dò xét thái độ Triều Tiên? 

VOV.VN - Đài KBS (Hàn Quốc) trích dẫn một nguồn tin cho hay Hàn Quốc và Mỹ sẽ tổ chức kín cuộc tập trận chung trên không từ ngày 1-5/11, nhằm củng cố khả năng sẵn sàng tác chiến.