Hàn Quốc xem xét khả năng không cần đeo khẩu trang phòng Covid-19 vào mùa Hè

VOV.VN - Hàn Quốc đang từng bước thực hiện bình thường hóa sinh hoạt cho người dân như tính đến việc không cần đeo khẩu trang vào thời điểm thích hợp, giảm số lần kiểm tra kháng nguyên đối với học sinh... mặc dù số ca mắc Covid-19 của nước này vẫn cao.

Hàn Quốc cũng cho biết nước này đang xem xét kế hoạch không hạn chế về số lượng người tụ tập lẫn thời gian hoạt động kinh doanh. Số người tụ tập tối đa hiện nay đang là 10 người và thời gian hoạt động của các cơ sở tập trung đông người như nhà hàng, quán cà phê là 12 giờ đêm.

Để có thể cùng chung sống với biến thể Omircon và phục hồi đời sống thường nhật, hệ thống y tế cần chuyển đổi hoàn toàn sang hệ thống y tế thông thường, cung cấp dịch vụ điều trị cho bệnh nhân Covid-19 như bệnh nhân cúm mùa hay các bệnh truyền nhiễm thông thường khác. Hệ thống y tế đang từng bước chuyển đổi, và cơ quan phòng dịch cũng đang lên đối sách thích ứng với Omicron trong tương lai bao gồm cả việc điều chỉnh cấp độ bệnh truyền nhiễm đối với Covid-19.

Ngoài ra, có thể đến tháng 6 hoặc tháng 7, hệ thống y tế chuyển đổi và người dân không cần đeo khẩu trang khi đi ra đường. Chính phủ cũng định đưa quy định về đeo khẩu trang vào nội dung cân nhắc trong lần điều chỉnh tới nhưng vấn đề ưu tiên hiện nay là các quy định hạn chế hoạt động kinh doanh của các cơ sở thường xâm phạm nghiêm trọng đến quyền tự do của người dân. Do đó, nội dung xem xét trọng tâm lần này là quy định về thời gian hoạt động kinh doanh, số người tụ tập tối đa và sự kiện quy mô lớn.

Tuy nhiên, việc nới lỏng đáng kể các quy định phòng dịch ở các cơ sở có nguy cơ lây nhiễm cao như bệnh viện hoặc các cơ sở điều dưỡng sẽ gây rủi ro. Do đó, cơ quan phòng dịch dự kiến sẽ đưa ra các biện pháp bảo vệ, xem xét điều chỉnh một phần. 

Bộ Y tế Hàn Quốc đánh giá qua việc tiêm mũi ba vaccine Covid-19 và miễn dịch tự nhiên do biến thể Covid-19, nước này đã đạt được miễn dịch cộng đồng đáng kể. Nếu có thể kiểm soát được làn sóng lây nhiễm lần này thì nguy cơ tái bùng phát dịch sẽ giảm đáng kể. Số ca nhiễm bình quân hàng ngày trong tháng 5 được dự đoán có khả năng sẽ dưới ngưỡng 100.000 ca.

Trong khi đó, cân nhắc tới tình hình số ca mắc mới là học sinh đang tiếp tục giảm, cũng như sự mệt mỏi kéo dài của cả gia đình và nhà trường, Bộ Giáo dục Hàn Quốc quyết định sẽ tiến hành xét nghiệm chủ động Covid-19 một tuần một lần cho toàn bộ học sinh từ tuần sau thay vì một tuần hai lần như hiện tại. Riêng học sinh có triệu chứng nghi nhiễm hoặc có bệnh lý nền thì có thể xét nghiệm bổ sung một cách linh hoạt.

Số ca mắc mới là học sinh tại Hàn Quốc bình quân mỗi ngày giảm dần từ hơn 60.000 xuống hơn 40.000 ca vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4.

Với các giáo viên, Bộ Giáo dục quyết định vẫn duy trì xét nghiệm tuần một lần như hiện tại. Ngoài ra, nếu một lớp phát sinh ca nhiễm thì chỉ những học sinh tiếp xúc gần mới phải xét nghiệm, thay vì cả lớp như trước. Bộ Giáo dục sẽ áp dụng các biện pháp trên cho tới cuối tháng 4 và tiếp tục điều chỉnh tùy theo thay đổi hệ thống phòng dịch của Chính phủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc trở thành điểm nóng của thế giới về dịch Covid-19
Hàn Quốc trở thành điểm nóng của thế giới về dịch Covid-19

VOV.VN - Số ca mắc Covid-19 mới và ca tử vong tại Hàn Quốc đang tăng vọt, khiến nước này trở thành điểm nóng của thế giới.

Hàn Quốc trở thành điểm nóng của thế giới về dịch Covid-19

Hàn Quốc trở thành điểm nóng của thế giới về dịch Covid-19

VOV.VN - Số ca mắc Covid-19 mới và ca tử vong tại Hàn Quốc đang tăng vọt, khiến nước này trở thành điểm nóng của thế giới.

Thủ tướng Hàn Quốc mắc Covid-19
Thủ tướng Hàn Quốc mắc Covid-19

VOV.VN - Hiện sức khỏe của Thủ tướng Kim Boo-kyum vẫn ổn định, chỉ có các triệu chứng cảm cúm nhẹ, sẽ được điều trị tại nhà.

Thủ tướng Hàn Quốc mắc Covid-19

Thủ tướng Hàn Quốc mắc Covid-19

VOV.VN - Hiện sức khỏe của Thủ tướng Kim Boo-kyum vẫn ổn định, chỉ có các triệu chứng cảm cúm nhẹ, sẽ được điều trị tại nhà.

Số ca mắc Covid-19 trong ngày tại Hàn Quốc lần đầu vượt ngưỡng 50.000
Số ca mắc Covid-19 trong ngày tại Hàn Quốc lần đầu vượt ngưỡng 50.000

VOV.VN - Theo Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), tính đến 0h ngày 10/2, Hàn Quốc ghi nhận 54.122 ca mắc mới, tăng 4.555 ca chỉ trong một ngày, và gấp đôi so với một tuần trước. 

Số ca mắc Covid-19 trong ngày tại Hàn Quốc lần đầu vượt ngưỡng 50.000

Số ca mắc Covid-19 trong ngày tại Hàn Quốc lần đầu vượt ngưỡng 50.000

VOV.VN - Theo Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), tính đến 0h ngày 10/2, Hàn Quốc ghi nhận 54.122 ca mắc mới, tăng 4.555 ca chỉ trong một ngày, và gấp đôi so với một tuần trước.