Số ca mắc Covid-19 trong ngày tại Hàn Quốc lần đầu vượt ngưỡng 50.000

VOV.VN - Theo Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), tính đến 0h ngày 10/2, Hàn Quốc ghi nhận 54.122 ca mắc mới, tăng 4.555 ca chỉ trong một ngày, và gấp đôi so với một tuần trước. 

Số ca mắc điều trị tại nhà ở nước này đã tăng lên đến hơn 170.000 người. Cũng bắt đầu từ hôm nay, Hàn Quốc áp dụng cơ chế phòng dịch mới, trong đó các ca mắc nhẹ hoặc không triệu chứng tự quản lý sức khỏe tại nhà.

Với các ca mắc điều trị tại nhà, nếu là người dưới 60 tuổi, hoặc không thuộc nhóm 50 tuổi mắc các bệnh nền như cao huyết áp, tiểu đường, người suy giảm hệ miễn dịch, bệnh nhân ung thư, thì được phân loại là "nhóm thông thường".

Các đối tượng này sẽ tự cách ly tại nhà trong vòng 7 ngày tính từ ngày có kết quả xét nghiệm khuếch đại gen (PCR). Nếu xuất hiện cách triệu chứng như ho, sốt thì bệnh nhân gọi điện tới phòng khám, bệnh viện gần nơi cư trú để được kê thuốc. Thông tin về các phòng khám, bệnh viện quản lý bệnh nhân tại nhà được đăng trên trang chủ của Cơ quan giám định bảo hiểm y tế (HIRA) hoặc cổng thông tin Naver. Gia đình sống cùng bệnh nhân nếu đã hoàn thành tiêm phòng vaccine Covid-19 thì vẫn có thể sinh hoạt bình thường nếu không có triệu chứng nghi ngờ.

Nếu bệnh nhân sống một mình hoặc là người khuyết tật, khó cử động thì trung tâm y tế, chính quyền địa phương và các hiệu thuốc được chỉ định sẽ phối hợp để phát thuốc tận nơi cho bệnh nhân.

Theo cơ chế mới, cơ quan y tế sẽ không gọi điện cho các ca mắc thuộc nhóm thông thường để giám sát tình trạng của bệnh nhân như trước. Tuy nhiên, bệnh nhân sẽ được gửi đường link ứng dụng kiểm tra di chuyển qua tin nhắn, và phải ghi lại lộ trình di chuyển của bản thân.

Vào ban đêm, khi các phòng khám hay bệnh viện đóng cửa, thì các bệnh nhân có thể gọi điện tới trung tâm tư vấn quản lý bệnh nhân điều trị tại nhà ở mỗi khu vực. Nếu gặp tình huống nguy cấp như khó thở, bệnh nhân có thể gọi ngay tới tổng đài 119 để được chuyển tới giường bệnh cách ly.

Trong số các ca mắc, người 60 tuổi, bệnh nhân ngoài 50 tuổi có bệnh lý nền như ung thư, suy giảm hệ miễn dịch cần sự quản lý của chính quyền địa phương, được phân loại là "nhóm quản lý tập trung", và được giám sát tình hình sức khỏe qua điện thoại ngày hai lần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc coi Covid-19 như cúm mùa, Nhật Bản đóng cửa nhà trẻ do dịch, Australia thận trọng
Hàn Quốc coi Covid-19 như cúm mùa, Nhật Bản đóng cửa nhà trẻ do dịch, Australia thận trọng

VOV.VN - Hiện nay Hàn Quốc xem xét dịch Covid-19 như cúm mùa. Tại Nhật Bản, có sự gia tăng nhà trẻ phải tạm đóng cửa do dịch. Trong khi đó, các chuyên gia Australia cảnh báo vẫn phải chuẩn bị cho tình huống xảy ra các đợt bùng phát mới.

Hàn Quốc coi Covid-19 như cúm mùa, Nhật Bản đóng cửa nhà trẻ do dịch, Australia thận trọng

Hàn Quốc coi Covid-19 như cúm mùa, Nhật Bản đóng cửa nhà trẻ do dịch, Australia thận trọng

VOV.VN - Hiện nay Hàn Quốc xem xét dịch Covid-19 như cúm mùa. Tại Nhật Bản, có sự gia tăng nhà trẻ phải tạm đóng cửa do dịch. Trong khi đó, các chuyên gia Australia cảnh báo vẫn phải chuẩn bị cho tình huống xảy ra các đợt bùng phát mới.

Trung Quốc: Nới lỏng hạn chế phòng dịch có thể gây ra 2 triệu ca Covid-19 tử vong mỗi năm
Trung Quốc: Nới lỏng hạn chế phòng dịch có thể gây ra 2 triệu ca Covid-19 tử vong mỗi năm

VOV.VN - Trong một nghiên cứu công bố mới đây, các nhà khoa học Trung Quốc cho rằng nếu khôi phục hoạt động đi lại bình thường tại Trung Quốc có thể khiến 2 triệu người tử vong trong một năm vì Covid-19. 

Trung Quốc: Nới lỏng hạn chế phòng dịch có thể gây ra 2 triệu ca Covid-19 tử vong mỗi năm

Trung Quốc: Nới lỏng hạn chế phòng dịch có thể gây ra 2 triệu ca Covid-19 tử vong mỗi năm

VOV.VN - Trong một nghiên cứu công bố mới đây, các nhà khoa học Trung Quốc cho rằng nếu khôi phục hoạt động đi lại bình thường tại Trung Quốc có thể khiến 2 triệu người tử vong trong một năm vì Covid-19. 

Hàn Quốc vận hành hệ thống phòng dịch Covid-19 mới
Hàn Quốc vận hành hệ thống phòng dịch Covid-19 mới

VOV.VN - Theo số liệu của Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), hôm nay (26/1), số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Hàn Quốc bao gồm biến chủng mới Omicron là 13.012 ca, lần đầu tiên vượt 10.000 ca, cao kỷ lục từ trước tới nay.

Hàn Quốc vận hành hệ thống phòng dịch Covid-19 mới

Hàn Quốc vận hành hệ thống phòng dịch Covid-19 mới

VOV.VN - Theo số liệu của Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), hôm nay (26/1), số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Hàn Quốc bao gồm biến chủng mới Omicron là 13.012 ca, lần đầu tiên vượt 10.000 ca, cao kỷ lục từ trước tới nay.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở Hàn Quốc và Nhật Bản giữa làn sóng biến thể Omicron
Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở Hàn Quốc và Nhật Bản giữa làn sóng biến thể Omicron

VOV.VN - Trong ngày hôm qua (29/12), Hàn Quốc ghi nhận tới 109 ca nhiễm biến thể Omicron, lần đầu tiên ở ngưỡng ba chữ số, trong khi số ca mắc Covid-19 cũng đang gia tăng trở lại ở Nhật Bản

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở Hàn Quốc và Nhật Bản giữa làn sóng biến thể Omicron

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở Hàn Quốc và Nhật Bản giữa làn sóng biến thể Omicron

VOV.VN - Trong ngày hôm qua (29/12), Hàn Quốc ghi nhận tới 109 ca nhiễm biến thể Omicron, lần đầu tiên ở ngưỡng ba chữ số, trong khi số ca mắc Covid-19 cũng đang gia tăng trở lại ở Nhật Bản