Hàn Quốc xem xét việc cho học sinh đi học trở lại

VOV.VN - Hôm nay (27/4), Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun cho biết chính phủ nước này sẽ xem xét cho học sinh đi học trở lại.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc chuyển phương thức phòng dịch sang giãn cách xã hội song song với duy trì nhịp sống bình thường từ ngày 6/5 tới. Thủ tướng Chung nhấn mạnh rằng học sinh, sinh viên không thể tiếp tục học trực tuyến cho đến khi dịch kết thúc, nên yêu cầu Bộ Giáo dục đưa ra thời gian và phương án mở lại các trường học muộn nhất vào đầu tháng sau.

Ông Chung Sye-kyun cũng đề xuất ưu tiên các học sinh lớp 9 và lớp 12 đang phải chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lên cấp và đại học, quay lại trường trước. Một số ý kiến trong giới giáo dục nhận định cần ít nhất một tuần để các trường học và học sinh chuẩn bị lên lớp trở lại. 

thu tuong han quoc.jpg
Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun. Ảnh: Yonhap

Tính đến 0h ngày 27/4, Hàn Quốc ghi nhận 10.738 ca mắc Covid-19, trong đó có 1.044 ca phát hiện trong quá trình kiểm dịch nhập cảnh, 234 ca tử vong, tỷ lệ tử vong 2,26%. Đây là ngày thứ 9 liên tiếp số ca mắc mới tại Hàn Quốc duy trì trên dưới 10 ca. Trong khi đó, Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc cho biết, từ ngày hôm nay sẽ triển khai việc hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn.

Theo đó, mỗi người lao động gặp khó khăn vì phải nghỉ không lương sẽ được hỗ trợ 500.000 won (407 USD) một người một tháng, tối đa trong vòng 3 tháng. Tổng quy mô gói hỗ trợ này là 480 tỷ won (389,9 triệu USD), số người thụ hưởng là 320.000 người.

Trước đó, Chính phủ đã triển khai chương trình hỗ trợ với các doanh nghiệp đã cho nhân viên nghỉ hưởng lương trên 3 tháng, nhưng vấp phải nhiều hạn chế. Với gói hỗ trợ nghỉ không lương lần này, đối tượng áp dụng đã được mở rộng sang các doanh nghiệp cho nghỉ hưởng lương 1 tháng.

Trường hợp một số ngành được chỉ định hỗ trợ đặc biệt do quan ngại khả năng tuyển dụng sụt giảm mạnh, các doanh nghiệp cho lao động nghỉ không hưởng lương vẫn được áp dụng hỗ trợ.

Những lao động không nhận được khoản hỗ trợ này vẫn thuộc diện thụ hưởng khoản hỗ trợ khẩn cấp ổn định việc làm của Chính phủ dành cho các đối tượng đặc thù như lao động tự do, lao động chuyên môn nhất định hay các công việc không được xếp vào nhóm lao động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc kỷ niệm tròn 2 năm Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều
Hàn Quốc kỷ niệm tròn 2 năm Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều

VOV.VN - Ngày 27/4, Hàn Quốc kỷ niệm tròn 2 năm Hội nghị thượng đỉnh Hàn - Triều, đồng thời tái khẳng định cam kết với các dự án kết nối liên Triều.

Hàn Quốc kỷ niệm tròn 2 năm Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều

Hàn Quốc kỷ niệm tròn 2 năm Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều

VOV.VN - Ngày 27/4, Hàn Quốc kỷ niệm tròn 2 năm Hội nghị thượng đỉnh Hàn - Triều, đồng thời tái khẳng định cam kết với các dự án kết nối liên Triều.

Hàn Quốc tăng hạn mức mua khẩu trang, chuẩn bị mở trường trở lại
Hàn Quốc tăng hạn mức mua khẩu trang, chuẩn bị mở trường trở lại

VOV.VN - Với nhu cầu ngày càng tăng, Chính phủ Hàn Quốc quyết định tăng hạn mức mua khẩu trang mỗi tuần từ 2 lên 3 chiếc mỗi người, bắt đầu từ tuần sau.

Hàn Quốc tăng hạn mức mua khẩu trang, chuẩn bị mở trường trở lại

Hàn Quốc tăng hạn mức mua khẩu trang, chuẩn bị mở trường trở lại

VOV.VN - Với nhu cầu ngày càng tăng, Chính phủ Hàn Quốc quyết định tăng hạn mức mua khẩu trang mỗi tuần từ 2 lên 3 chiếc mỗi người, bắt đầu từ tuần sau.

Hàn Quốc chuẩn bị cho làn sóng thứ 2 của dịch Covid-19 vào cuối năm
Hàn Quốc chuẩn bị cho làn sóng thứ 2 của dịch Covid-19 vào cuối năm

VOV.VN - Giới chức Hàn Quốc cho rằng làn sóng thứ 2 của dịch Covid-19 sẽ bùng phát vào cuối năm nay, cùng thời điểm với cúm mùa.

Hàn Quốc chuẩn bị cho làn sóng thứ 2 của dịch Covid-19 vào cuối năm

Hàn Quốc chuẩn bị cho làn sóng thứ 2 của dịch Covid-19 vào cuối năm

VOV.VN - Giới chức Hàn Quốc cho rằng làn sóng thứ 2 của dịch Covid-19 sẽ bùng phát vào cuối năm nay, cùng thời điểm với cúm mùa.