Hàng loạt binh sĩ robot sẽ hoạt động trong quân đội Mỹ

VOV.VN - Đây được cho là một bước tiến lớn – lục quân quy mô nhỏ hơn nhưng hiệu quả hơn, sức sát thương mạnh hơn.

Với công nghệ chiến trường tiến bộ từng ngày thì một cuộc chiến tranh tổng lực bằng phi cơ không người lái dường như là tất yếu trong tương lai. Không những vậy, một tư lệnh lục quân Mỹ còn dự báo, chỉ vài năm nữa sẽ có cả một đội quân chiến binh là người máy.

Tướng Robert Cone, đứng đầu Bộ Chỉ huy Huấn luyện và Học thuyết của Lục quân Mỹ, phát biểu trong một hội nghị chuyên đề gần đây rằng, có khả năng quy mô các đơn vị chiến đấu thuộc các lữ đoàn quân đội Mỹ sẽ thu nhỏ 1/4 trong các năm tới, từ 4.000 quân xuống còn 3.000.

Robot chiến đấu (ảnh: AFP)


Theo vị tướng này, đảm nhiệm công việc “đánh đấm” có thể sẽ là cỗ máy giết người tự động giống với các phiên bản thực địa của các máy bay không người lái đang được sử dụng ngày càng tăng trong quân đội các nước.

  >> Đọc thêm: Dè chừng quân đội tàng hình

Cây viết Paul McLeary của ấn phẩm quân sự Military Times là người đầu tiên phản ánh các nhận xét mà tướng 4 sao Cone đưa ra trong hội nghị chuyên đề về Hàng không Lục quân hôm 15/1 tại Arilington, Virginia (Mỹ).

Tướng Cone nói với các đại biểu dự hội nghị rằng ông đang có định hướng sáng rõ về việc tinh giản các tiểu đội hiện có biên chế 9 người.

Trang web Popular Science thừa nhận các tiểu đội của lữ đoàn là các đơn vị nhỏ nhất có thể “quăng vào trận” và tác chiến độc lập. Dù chỉ có 9 người, các tiểu đội này vẫn có thể thu nhỏ quy mô đi 1/4 và việc sử dụng thêm robot đem lại cho các lữ đoàn năng lực tác chiến “vô đối” trên chiến trường.

“Nếu như lục quân có thể giảm binh sĩ trong từng tiểu đội, thì nó có thể giảm nhân lực ở mọi nơi và có thể sử dụng các phương tiện nhỏ hơn, rẻ hơn,” Kelsey Atherton viết trên trang Popular Science. “Để có thể giảm nhân lực mà không giảm khả năng chiến đấu, lục quân sẽ cần phải bảo đảm cho các lữ đoàn có đủ mọi thứ để vẫn hoạt động hiệu quả như cũ”.

  >> Đọc thêm: Tham vọng của Hoa Kỳ huấn luyện quân đội các nước

Trong các năm qua, Lầu Năm Góc đã xoay xở tìm tòi phát triển các chiến binh robot để một ngày nào đó chúng có thể thay thế cho các binh sĩ “người trần mắt thịt” trên chiến trường. Một số binh sĩ robot như vậy đã trải qua thử nghiệm sâu rộng và ông Cone cho rằng chúng có thể sẽ nhanh chóng được đưa vào sử dụng tốt trong bối cảnh quân đội Mỹ xem xét cắt giảm quy mô và hoạt động do bị cắt giảm chi phí.

Tướng Cone kỳ vọng quân đội Mỹ sẽ trở thành một lực lượng “nhỏ hơn, nhưng có năng lực sát thương mạnh hơn, dẻo dai hơn và triển khai tốt hơn”.

Tờ Military Times cho hay Lục quân Mỹ đang trong quá trình cắt giảm 60.000 binh sĩ trước năm 2015 và đẩy mạnh việc cắt giảm này vào 2019 để có thể đưa tổng số lính bằng da bằng thịt xuống còn 420.000 quân.

  >> Xem thêm: Biệt kích Mỹ-Hàn tập tác chiến bên trong Triều Tiên

Tháng 5/2013, hải quân Mỹ đã cho ra mắt hạm đội đầu tiên gồm cả phương tiện tự động và có người điều khiển để hộ tống các chiến hạm tham chiến. Tuy nhiên tháng 11 năm đó, một phi cơ không người lái của Mỹ đã đâm phải một tàu chiến và gây thiệt hại khoảng 30 triệu USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoa Kỳ và tham vọng huấn luyện quân đội các nước
Hoa Kỳ và tham vọng huấn luyện quân đội các nước

(VOV) - Là siêu cường số 1 thế giới, Mỹ luôn tìm cách gây ảnh hưởng thông qua nhiều kênh khác nhau, trong đó có trợ giúp quân sự.

Hoa Kỳ và tham vọng huấn luyện quân đội các nước

Hoa Kỳ và tham vọng huấn luyện quân đội các nước

(VOV) - Là siêu cường số 1 thế giới, Mỹ luôn tìm cách gây ảnh hưởng thông qua nhiều kênh khác nhau, trong đó có trợ giúp quân sự.

Dè chừng quân đội tàng hình
Dè chừng quân đội tàng hình

(VOV) - Các chiến binh sẽ trở nên thực sự đáng sợ khi họ có thể tàng hình trước cả mắt thường lẫn thiết bị cảm ứng.

Dè chừng quân đội tàng hình

Dè chừng quân đội tàng hình

(VOV) - Các chiến binh sẽ trở nên thực sự đáng sợ khi họ có thể tàng hình trước cả mắt thường lẫn thiết bị cảm ứng.

Biệt kích Mỹ-Hàn tập tác chiến du kích bên trong Triều Tiên
Biệt kích Mỹ-Hàn tập tác chiến du kích bên trong Triều Tiên

VOV.VN - Lực lượng đặc công của Mỹ và Hàn Quốc đã huấn luyện xâm nhập giả định vào trong lãnh thổ Triều Tiên.

Biệt kích Mỹ-Hàn tập tác chiến du kích bên trong Triều Tiên

Biệt kích Mỹ-Hàn tập tác chiến du kích bên trong Triều Tiên

VOV.VN - Lực lượng đặc công của Mỹ và Hàn Quốc đã huấn luyện xâm nhập giả định vào trong lãnh thổ Triều Tiên.