Hàng trăm người biểu tình phản đối chính phủ trong ngày Quốc khánh Séc

VOV.VN - Trong khi Cộng hòa Séc đang ghi nhận kỷ lục mới với gần 16.000 ca nhiễm trong 24h thì đã có hàng trăm người dân đã xuống đường ở thủ đô Praha để biểu tình phản đối các biện pháp mới đây của chính phủ nhằm kiểm soát dịch Covid-19

Cuộc biểu tình đã thu hút hàng trăm người tham gia phản đối các biện pháp hiện nay của chính phủ Séc. Đây cũng trở thành sự kiện tối tệ trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh của nước này (28/10/1918 – 28/10 2020). Đại diện tổ chức đã phát biểu trước đám đông cáo buộc chính phủ đã thực thi các biện pháp hạn chế vừa qua không mang lại hiệu quả mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế quốc gia.

Cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh nước này đang trở thành tâm điểm của châu Âu khi có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất trong châu lục. Quốc gia hơn 10 triệu dân này cũng vừa áp đặt thêm các hạn chế mới như hạn chế đi lại, áp đặt giờ giới, đóng cửa hàng và cấm tụ tập đông người. Lực lượng cảnh sát và chống bạo động đã có mặt để có thể ngăn chặn hành vi quá khích có thể xảy ra của nhóm biểu tình. Trước đó 10 ngày, một cuộc biểu tình với quy mô hàng nghìn người đã buộc cảnh sát phải sử dụng vũ lực để ngăn chặn và giải tán đám đông.

Hiện tại, Cộng hòa Séc có tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 cao nhất tại châu Âu. Báo cáo cơ quan y tế cho biết, nước này đã ghi nhận gần 300.000 ca nhiễm Covid-19 kể từ khi dịch xuất hiện từ tháng 3, trong đó có hơn 2.600 ca tử vong. Theo thống kê, số người nhiễm trong tháng 9 và tháng 10 đã tăng hơn 10 lần so với 6 tháng trước đó. Hệ thống y tế của nước này ghi nhận tình trạng quá tải của và buộc phải kêu gọi sự hỗ trợ y tế từ các quốc gia trong Liên minh châu Âu.

Phát biểu nhân kỷ niệm 102 năm ngày thành lập đất nước, Thủ tướng Andrej Babiš kêu gọi người dân Séc đoàn kết cùng nhau vượt qua đại dịch, đồng thời khẳng định đất nước sẽ vượt qua thử thách này và ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, đồng thời sẽ đạt được những thành công kinh tế như trước khi đại dịch Covid-19 xuất hiện. Thủ tướng cũng cảm ơn sự công hiến của các nhân viên y tế trong giai đoạn khó khăn này và mong người dân cùng chia sẻ những khó khăn đó bằng cách chấp hành các quy định của chính phủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Séc yêu cầu gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia
Thủ tướng Séc yêu cầu gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia

VOV.VN - Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis ngày 27/10 yêu cầu gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia cho đến ngày 3/12.

Thủ tướng Séc yêu cầu gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia

Thủ tướng Séc yêu cầu gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia

VOV.VN - Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis ngày 27/10 yêu cầu gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia cho đến ngày 3/12.

Cộng hòa Séc thắt chặt các biện pháp hạn chế chống Covid-19
Cộng hòa Séc thắt chặt các biện pháp hạn chế chống Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Babiš thừa nhận chính quyền đã thực hiện chưa tốt các biện pháp truy vết và ứng phó kịp thời với tình hình dịch bệnh hiện nay.

Cộng hòa Séc thắt chặt các biện pháp hạn chế chống Covid-19

Cộng hòa Séc thắt chặt các biện pháp hạn chế chống Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Babiš thừa nhận chính quyền đã thực hiện chưa tốt các biện pháp truy vết và ứng phó kịp thời với tình hình dịch bệnh hiện nay.

EU và NATO triển khai các hoạt động hỗ trợ Cộng hòa Séc chống dịch Covid-19
EU và NATO triển khai các hoạt động hỗ trợ Cộng hòa Séc chống dịch Covid-19

VOV.VN - Cộng hòa Séc đang là quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 đứng đầu EU nên một số các quốc gia đồng minh EU và NATO hứa sẽ triển khai lực lượng hỗ trợ các hoạt động hỗ trợ y tế.

EU và NATO triển khai các hoạt động hỗ trợ Cộng hòa Séc chống dịch Covid-19

EU và NATO triển khai các hoạt động hỗ trợ Cộng hòa Séc chống dịch Covid-19

VOV.VN - Cộng hòa Séc đang là quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 đứng đầu EU nên một số các quốc gia đồng minh EU và NATO hứa sẽ triển khai lực lượng hỗ trợ các hoạt động hỗ trợ y tế.