Hàng triệu người theo đạo Hindu tổ chức lễ hội rước xe thánh tại Ấn Độ

VOV.VN - Hàng trăm nghìn tín đồ Hin-đu hôm qua đã tập trung tại thành phố thánh Pur), thuộc bang Odisha miền Đông Ấn Độ để tham gia lễ rước xe thánh Rath Yatra, một trong những lễ hội mùa hè đậm đà bản sắc nhất ở đất nước Ấn Độ.

Lễ hội Rath Yatra đã được tổ chức trở lại sau khoảng 2 năm kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Lễ hội năm nay thu hút hàng triệu tín đồ từ khắp nơi trên thế giới.

Lễ hội để kỷ niệm cuộc hành trình hàng năm của các vị thần trên những cỗ xe được chế tạo đặc biệt đến Đền Gundicha, cách Đền Jagannath ở Puri khoảng 2 km.

Hơn 180 trung đội cảnh sát vũ trang, bao gồm 1.000 sĩ quan được triển khai trong và xung quanh Puri, trong khi khoảng 50 camera an ninh được lắp ở khu vực Grand Road và những nơi khác ở Puri nhằm đảm bảo an toàn cho lễ hội.

Lễ Ratha Yatra tôn vinh thần Jagannath, một trong những hiện thân của thần Vishnu. Đây là một trong những lễ hội lớn và nhiều màu sắc nhất của Ấn Độ, được tổ chức hàng năm vào mùa hè với màn rước xe hoa khổng lồ vô cùng ấn tượng.

Những cỗ xe với màu sắc rực rỡ, được trang trí bằng hoa và được kéo bằng dây thừng dày. Hàng triệu tín đồ đã vây quanh xe với mong muốn được ban phát những điều tốt lành nhất.

Ông Siddharth Kaushik, một tín đồ tham gia lễ hội, cho biết: "Chúng ta đang có cơ hội kéo cỗ xe sau khoảng 2 năm qua. Đây là một ngày rất vui. Như bạn có thể thấy, số lượng tín đồ tham dự là rất lớn. Chúng tôi rất vui mừng kỷ niệm dịp này. Thần Jagannath muôn năm".

Nhân dịp này, Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind và Thủ tướng Narendra Modi cũng đã gửi lời chúc mừng và cầu nguyện sự hạnh phúc, hòa bình và thịnh vượng cho tất cả mọi người.

Trên trang twitter cá nhân, Thủ tướng Modi chia sẻ, "Xin chúc mừng Lễ hội Rath Yatra. Chúng tôi cầu nguyện thần Jagannath ban những phước lành của ông. Cầu mong tất cả chúng ta đều được ban phước lành với sức khỏe và hạnh phúc"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Dương đề xuất cho xe cá nhân, xe đưa rước công nhân lưu thông qua các tỉnh, thành
Bình Dương đề xuất cho xe cá nhân, xe đưa rước công nhân lưu thông qua các tỉnh, thành

VOV.VN -UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản góp ý gửi UBND TP.HCM về phương án di chuyển của người lao động để khôi phục sản xuất, kinh doanh an toàn.

Bình Dương đề xuất cho xe cá nhân, xe đưa rước công nhân lưu thông qua các tỉnh, thành

Bình Dương đề xuất cho xe cá nhân, xe đưa rước công nhân lưu thông qua các tỉnh, thành

VOV.VN -UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản góp ý gửi UBND TP.HCM về phương án di chuyển của người lao động để khôi phục sản xuất, kinh doanh an toàn.

Đồng Nai: Xe hết niên hạn, hết đăng kiểm thành xe đưa rước
Đồng Nai: Xe hết niên hạn, hết đăng kiểm thành xe đưa rước

VOV.VN -Tại Đồng Nai, tình trạng xe cũ nát, hết đăng kiểm, thậm chí hết niên hạn sử dụng vẫn cố tình sử dụng để đưa rước học sinh, bất chấp quy định pháp luật.

Đồng Nai: Xe hết niên hạn, hết đăng kiểm thành xe đưa rước

Đồng Nai: Xe hết niên hạn, hết đăng kiểm thành xe đưa rước

VOV.VN -Tại Đồng Nai, tình trạng xe cũ nát, hết đăng kiểm, thậm chí hết niên hạn sử dụng vẫn cố tình sử dụng để đưa rước học sinh, bất chấp quy định pháp luật.