Bình Dương đề xuất cho xe cá nhân, xe đưa rước công nhân lưu thông qua các tỉnh, thành

VOV.VN -UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản góp ý gửi UBND TP.HCM về phương án di chuyển của người lao động để khôi phục sản xuất, kinh doanh an toàn.

UBND tỉnh Bình Dương thống nhất phương án trong Công văn số 3252/UBND ngày 1/10/2021 của UBND TP.HCM về việc tổ chức vận chuyển bằng ô tô chở người lao động, chuyên gia, di chuyển giữa TP.HCM và các tỉnh lân cận là Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh khi đảm bảo điều kiện đã tiêm vaccine ít nhất 1 mũi sau 14 ngày, F0 đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng và có giấy xét nghiệm âm tính định kỳ 7 ngày/lần.

Riêng đối với người phục vụ, người điều khiển ô tô đưa đón công nhân, chuyên gia, UBND tỉnh Bình Dương kiến nghị điều chỉnh như sau: người đã tiêm 2 mũi vaccine, F0 khỏi bệnh trong vòng 6 tháng phải kèm thêm giấy xét nghiệm âm tính định kỳ 7 ngày/lần; người tiêm 1 mũi vaccine sau 14 ngày phải xét nghiệm định kỳ 7 ngày/2 lần (tăng 1 lần xét nghiệm so với dự thảo của UBND TP.HCM).

Đối với việc sử dụng xe cá nhân (ô tô, mô tô, xe gắn máy), người ngồi trên xe thay vì chỉ cần tiêm 1 mũi vaccine sau 14 ngày, hoặc F0 đã khỏi bệnh và kèm giấy xét nghiệm âm tính định kỳ 7 ngày/2 lần như đề xuất của TP.HCM, thì Bình Dương đề nghị phải tiêm đủ 2 mũi vaccine mới được lưu thông. Ngoài ra, người lưu thông liên tỉnh bằng xe cá nhân còn phải có giấy xác nhận về việc lưu thông, có nội dung địa điểm, cung đường theo mẫu thống nhất.

Đặc biệt, do tình hình dịch bệnh hiện nay còn phức tạp, trước mắt, UBND tỉnh Bình Dương chỉ áp dụng tạm thời đối với người lao động sử dụng phương tiện cá nhân đi lại giữa 2 địa phương giáp ranh thành phố Thủ Đức với thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An của tỉnh Bình Dương. Việc tổ chức xét nghiệm cho công nhân, chuyên gia có thể do doanh nghiệp tự thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả.

Trước đó, UBND TP.HCM đã gửi dự thảo phương án đi lại liên tỉnh cho 4 tỉnh Bình Dương, Long An, Tây Ninh và Đồng Nai để UBND các địa phương có ý kiến góp ý, thống nhất trước khi thực hiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đi lại ở TPHCM và liên tỉnh trong trường hợp cấp thiết ra sao?
Đi lại ở TPHCM và liên tỉnh trong trường hợp cấp thiết ra sao?

Sở Giao thông vận tải TPHCM vừa ban hành văn bản khẩn về hướng dẫn tổ chức lưu thông trên địa bàn Thành phố và một số trường hợp khẩn thiết giữa TPHCM và các tỉnh, thành từ ngày 1/10.

Đi lại ở TPHCM và liên tỉnh trong trường hợp cấp thiết ra sao?

Đi lại ở TPHCM và liên tỉnh trong trường hợp cấp thiết ra sao?

Sở Giao thông vận tải TPHCM vừa ban hành văn bản khẩn về hướng dẫn tổ chức lưu thông trên địa bàn Thành phố và một số trường hợp khẩn thiết giữa TPHCM và các tỉnh, thành từ ngày 1/10.

ĐBSCL: Người dân vẫn chỉ được đi lại trong nội tỉnh
ĐBSCL: Người dân vẫn chỉ được đi lại trong nội tỉnh

VOV.VN - Các địa phương trong khu vực ĐBSCL đang áp dụng các Chỉ thị 15, 19 của Chính phủ về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Với những quy định của từng địa phương, người dân chỉ được phép đi lại trong nội tỉnh.

ĐBSCL: Người dân vẫn chỉ được đi lại trong nội tỉnh

ĐBSCL: Người dân vẫn chỉ được đi lại trong nội tỉnh

VOV.VN - Các địa phương trong khu vực ĐBSCL đang áp dụng các Chỉ thị 15, 19 của Chính phủ về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Với những quy định của từng địa phương, người dân chỉ được phép đi lại trong nội tỉnh.

Nhiều người dân chưa nắm rõ quy định đi lại giữa TP.HCM và 4 tỉnh
Nhiều người dân chưa nắm rõ quy định đi lại giữa TP.HCM và 4 tỉnh

VOV.VN - Sáng 4/10, ngày đầu tiên TP.HCM cho phép xe cá nhân đi lại giữa TP với 4 tỉnh lân cận (Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An) sau nhiều tháng “đóng cửa” để phòng dịch COVID-19.

Nhiều người dân chưa nắm rõ quy định đi lại giữa TP.HCM và 4 tỉnh

Nhiều người dân chưa nắm rõ quy định đi lại giữa TP.HCM và 4 tỉnh

VOV.VN - Sáng 4/10, ngày đầu tiên TP.HCM cho phép xe cá nhân đi lại giữa TP với 4 tỉnh lân cận (Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An) sau nhiều tháng “đóng cửa” để phòng dịch COVID-19.