Hình ảnh bất thường: Tuyết rơi giữa mùa Xuân ở châu Âu

VOV.VN - Tuyết rơi vào cuối tháng 4 ở nhiều thành phố ở Trung Âu có thể coi là một hiện tượng thời tiết cực đoan và liên quan đến sự biến đổi khí hậu.

Ảnh chụp ngày 28/4 trên một con đường nhỏ tại thành phố Baldham, Đức, nằm cách thành phố Munich 19km về phía Đông.
Sau những đầu xuân ấp ám, thời tiết lạnh giá dường như đã đem mùa đông trở lại ở nhiều khu vực Trung Âu.
Hoa anh đào bị vùi dập trong tuyết.
Hoa tử đinh hương.
Tuyết rơi bao phủ lâu đài Neuschwanstein, lâu đài được xếp hạng đẹp nhất nước Đức, nằm ở làng Schwangau, gần Füssen, thuộc vùng Bavaria, miền Nam nước Đức.
Hai ngày cuối tháng 4 (27, 28/4), tuyết rơi ở nhiều thành phố thuộc các nước Trung Âu như Đức, Áo và các nước vùng Balkans khi nhiệt độ hạ xuống thấp đột ngột xuống gần âm độ.
Hơn một tuần trước đó sau kỳ nghỉ lễ Phục sinh, tuyết phủ trắng tại nhiều thành phố ở châu Âu như Ukraine, Ba Lan, Áo, Hungary, Đức, Italy, Romania
Mùa xuân năm nay đến sớm và tiết trời ấm áp là lý do khiến hoa anh đào nở rộ sớm hơn tại nhiều nơi trên thế giới, như Bỉ, Đức, Thuỵ Điển, Mỹ, Nhật.
Mùa hoa anh đào đến sớm gần nửa tháng tại châu Âu và Mỹ và khoảng ba tuần tại Nhật.
Mùa xuân đến sớm và được ngắm nhìn vẻ đẹp rực rỡ của những bông hoa mùa xuân có thể là niềm vui đối với nhiều người dân ở xứ lạnh, song các nhà khoa học bày tỏ quan ngại về những đột biến thời tiết này.
Tuyết rơi vào cuối tháng 4 ở châu Âu và phủ trắng những bông hoa đang nở rộ có thể là một hiện tượng thời tiết hiếm thấy và bất thường. Đặc biệt ở những vùng núi cao tuyết rơi dày như giữa mùa đông.
Đây có thể là minh chứng rõ ràng và mới nhất nhất về sự biến đổi khí hậu. Hơn nữa, điều này sẽ gây thiệt hại nhất định cho mùa màng, hoa trái và để lại hệ luỵ cho hệ sinh thái.
Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) đã từng khuyến cáo, hiện tượng thời tiết cực đoan thường xảy ra trung bình chỉ một lần trong 100 năm song sự biến đổi khí hậu đang làm tăng tần suất này./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Moscow (Nga) chống chịu rét đậm, rét hại như thế nào?
Moscow (Nga) chống chịu rét đậm, rét hại như thế nào?

VOV.VN - Thủ đô Moscow của Nga thường xuyên lạnh dưới 0 độ C. Bằng cách nào mà người dân nơi đây vượt qua được cái rét của mùa đông khắc nghiệt?

Moscow (Nga) chống chịu rét đậm, rét hại như thế nào?

Moscow (Nga) chống chịu rét đậm, rét hại như thế nào?

VOV.VN - Thủ đô Moscow của Nga thường xuyên lạnh dưới 0 độ C. Bằng cách nào mà người dân nơi đây vượt qua được cái rét của mùa đông khắc nghiệt?

Tuyết rơi giữa mùa Xuân ở châu Âu
Tuyết rơi giữa mùa Xuân ở châu Âu

VOV.VN - Tuyết rơi vào cuối tháng 4 ở nhiều thành phố ở Trung Âu có thể coi là một hiện tượng thời tiết cực đoan và liên quan đến sự biến đổi khí hậu.

Tuyết rơi giữa mùa Xuân ở châu Âu

Tuyết rơi giữa mùa Xuân ở châu Âu

VOV.VN - Tuyết rơi vào cuối tháng 4 ở nhiều thành phố ở Trung Âu có thể coi là một hiện tượng thời tiết cực đoan và liên quan đến sự biến đổi khí hậu.