Hình ảnh hỗn loạn ở Venezuela khi phe đối lập tuyên bố đảo chính

VOV.VN - Các cuộc đụng độ nổ ra ở Caracas sau khi lãnh đạo đối lập Juan Guaido kêu gọi quân đội nổi dậy chống lại Tổng thống Nicolas Maduro.

Các cuộc đụng độ bắt đầu nổ ra ở thủ đô Caracas sau khi lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido xuất hiện trong một đoạn video tuyên bố đảo chính và kêu gọi quân đội lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro.
Phát ngôn viên của Tổng thống Maduro cũng xác nhận "một nỗ lực đảo chính nhỏ" đang được tiến hành tại Venezuela.
Lực lượng vệ binh quốc gia Bolivar phun vòi rồng vào những người biểu tình ủng hộ "Tổng thống tự phong" Juan Guaido.
Ông Juan Guaido, người  tự nhận mình là "Tổng thống lâm thời" của Venezuela hồi đầu năm nay, đang bắt tay với những người ủng hộ mình trên đường phố Caracas ngày 30/4.
Binh sĩ chính phủ đụng độ với người ủng hộ phe đối lập ở Caracas.
Lực lượng Vệ binh quốc gia Bolivar (trong những chiếc xe bọc thép màu trắng) trung thành với Tổng thống Maduro trong nỗ lực đảo chính ngày 30/4 của lực lượng đối lập.
Lực lượng ủng hộ thủ lĩnh đối lập Guaido sử dụng đạn hơi cay.
Những người ủng hộ thủ lĩnh đối lập Guaido xuống đường biểu tình ở Caracas.
Ông Juan Guaido xuất hiện trên đường phố để kêu gọi quân đội lật đổ Tổng thống Maduro ngày 30/4.
Đã có những tiếng súng vang lên tại cuộc biểu tình do thủ lĩnh đối lập Guaido dẫn đầu bên ngoài căn cứ không quân ở Caracas. Trong ảnh là bên trong căn cứ không quân La Carlota, các binh sỹ được vũ trang sẵn sàng đối phó với nhóm"đảo chỉnh".
Một đại diện của Thủ lĩnh phe đối lập Guaido cho biết, ông Guaido nhận được sự ủng hộ của "hàng ngũ cấp trung và cấp thấp" trong quân đội. 
Reuters dẫn lời các nhân chứng nói rằng những người mặc quân phục đi cùng Guaido đã đấu súng với các binh sĩ ủng hộ Maduro.  
Ít nhất 71 người bị thương trong các vụ đụng độ giữa lực lượng trung thành với Tổng thống Maduro và lực lượng ủng hộ thủ lĩnh đối lập Guaido.
Đa số những người bị thương do trúng đạn cao su.
Theo một trung tâm y tế ở Caracas, có 2 người phải điều trị vì bị thương do súng.
Thủ lĩnh đối lập Juan Guaido đi giữa những người ủng hộ mình ở thủ đô Caracas ngày 30/4./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo đối lập Venezuela tuyên bố đảo chính, Nga, Mỹ phản ứng thế nào?
Lãnh đạo đối lập Venezuela tuyên bố đảo chính, Nga, Mỹ phản ứng thế nào?

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 30/4 lên tiếng ủng hộ “Chiến dịch tự do” của lãnh đạo đối lập Venezuela trong nỗ lực lật đổ chính quyền Tổng thống Maduro.

Lãnh đạo đối lập Venezuela tuyên bố đảo chính, Nga, Mỹ phản ứng thế nào?

Lãnh đạo đối lập Venezuela tuyên bố đảo chính, Nga, Mỹ phản ứng thế nào?

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 30/4 lên tiếng ủng hộ “Chiến dịch tự do” của lãnh đạo đối lập Venezuela trong nỗ lực lật đổ chính quyền Tổng thống Maduro.

Phe đối lập Venezuela kêu gọi đảo chính, Maduro nói quân đội vẫn trung thành
Phe đối lập Venezuela kêu gọi đảo chính, Maduro nói quân đội vẫn trung thành

VOV.VN - Thủ lĩnh phe đối lập Venezuela Guaido kêu gọi các binh sĩ tham gia lật đổ Tổng thống trong khi ông Maduro khẳng định quân đội vẫn "trung thành".

Phe đối lập Venezuela kêu gọi đảo chính, Maduro nói quân đội vẫn trung thành

Phe đối lập Venezuela kêu gọi đảo chính, Maduro nói quân đội vẫn trung thành

VOV.VN - Thủ lĩnh phe đối lập Venezuela Guaido kêu gọi các binh sĩ tham gia lật đổ Tổng thống trong khi ông Maduro khẳng định quân đội vẫn "trung thành".

Thủ đô của Venezuela hỗn loạn khi phe đối lập tuyên bố đảo chính
Thủ đô của Venezuela hỗn loạn khi phe đối lập tuyên bố đảo chính

VOV.VN - Ngày 30/4, đụng độ đã nổ ra ở Caracas, Venezuela sau khi lãnh đạo đối lập Juan Guaido kêu gọi nổi dậy lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro.

Thủ đô của Venezuela hỗn loạn khi phe đối lập tuyên bố đảo chính

Thủ đô của Venezuela hỗn loạn khi phe đối lập tuyên bố đảo chính

VOV.VN - Ngày 30/4, đụng độ đã nổ ra ở Caracas, Venezuela sau khi lãnh đạo đối lập Juan Guaido kêu gọi nổi dậy lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro.

Lãnh đạo đối lập ở Venezuela kêu gọi quân đội nổi dậy lật đổ Tổng thống
Lãnh đạo đối lập ở Venezuela kêu gọi quân đội nổi dậy lật đổ Tổng thống

VOV.VN - Lãnh đạo đối lập ở Venezuela Jian Guaido ngày 30/4 đã kêu gọi quân đội nổi dậy nhằm lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro.

Lãnh đạo đối lập ở Venezuela kêu gọi quân đội nổi dậy lật đổ Tổng thống

Lãnh đạo đối lập ở Venezuela kêu gọi quân đội nổi dậy lật đổ Tổng thống

VOV.VN - Lãnh đạo đối lập ở Venezuela Jian Guaido ngày 30/4 đã kêu gọi quân đội nổi dậy nhằm lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro.

Mỹ cảnh báo trừng phạt, cấm vận Cuba ở mức cao nhất vì Venezuela
Mỹ cảnh báo trừng phạt, cấm vận Cuba ở mức cao nhất vì Venezuela

VOV.VN - Mỹ đã cảnh báo sẽ trừng phạt và cấm vận Cuba ở mức cao nhất, nếu tiếp tục hỗ trợ quân sự cho chính phủ của Tổng thống Venezuela.

Mỹ cảnh báo trừng phạt, cấm vận Cuba ở mức cao nhất vì Venezuela

Mỹ cảnh báo trừng phạt, cấm vận Cuba ở mức cao nhất vì Venezuela

VOV.VN - Mỹ đã cảnh báo sẽ trừng phạt và cấm vận Cuba ở mức cao nhất, nếu tiếp tục hỗ trợ quân sự cho chính phủ của Tổng thống Venezuela.