Điểm tương đồng và khác biệt giữa Grover Cleveland và Donald Trump

VOV.VN - Cả Grover Cleveland và Donald Trump đều bị đánh bại khi tái tranh cử nhiệm kỳ thứ hai và đều muốn trở lại Nhà Trắng 4 năm sau đó.

Dù chưa nhận thua trong cuộc bầu cử 2020, nhưng Tổng thống Donald Trump đã úp mở về kế hoạch tái tranh cử năm 2024. Theo hiến pháp Mỹ, điều này là hoàn toàn hợp hiến. Tuy nhiên, trong lịch sử Mỹ, mới chỉ có Grover Cleveland là tổng thống duy nhất phục vụ 2 nhiệm kỳ không liên tiếp.

Tổng thống duy nhất phục vụ 2 nhiệm kỳ không liên tiếp

Vào ngày Grover Cleveland rời Nhà Trắng sau khi thất cử trước Benjamin Harrison, vợ ông, bà Frances đã nói với các nhân viên ở đây rằng “Tôi muốn thấy mọi thứ vẫn như bây giờ khi chúng tôi trở lại. Chúng tôi sẽ trở lại vào đúng ngày này sau 4 năm nữa”. Và họ đã làm được điều đó.

Grover Cleveland từng là thị trưởng thành phố Buffalo và thống đốc bang New York. Ông đắc cử tổng thống năm 1884, sau đó thất bại khi tái tranh cử vào năm 1888, và rồi lại đắc cử tổng thống vào năm 1892.

Cleveland đắc cử Tổng thống Mỹ lần đầu tiên sau một vụ bê bối từng suýt khiến chiến dịch tranh cử của ông bị tiêu tan. Mặc dù 49 tuổi mới kết hôn nhưng ông đã có một người con ngoài giá thú từ khi còn trẻ. Dù vậy, ông đã vượt qua được “phép thử” này.

Bốn năm sau, Cleveland lại không thể đánh bại Benjamin Harrison, ứng cử viên đảng Cộng hòa đến từ Ohio.

Sau khi thất cử, Cleveland trở về New York và làm luật sư, nhưng ông vẫn luôn theo dõi hành trình của người kế nhiệm vốn gặp không ít khó khăn. Đảng Dân chủ hoan nghênh Cleveland trở lại tranh cử một lần nữa, và kỳ vọng của họ được đền đáp bằng chiến thắng của ông trước Tổng thống đương nhiệm Harrison năm 1892.

Trong sự nghiệp tổng thống của mình, Cleveland đã tham dự 4 lễ tuyên thệ nhậm chức. Đầu tiên là lễ nhậm chức của chính ông. Lần thứ 2 là với tư cách một tổng thống mãn nhiệm. Lễ nhậm chức thứ 3 là khi “tiễn” Harrison - người mà ông từng thua trong cuộc bầu cử 4 năm trước đó. Lễ nhậm chức cuối cùng là khi ông chào đón người kế nhiệm William McKinley.

Cleveland ít khi nói về các đối thủ chính trị của mình, mà ông thích đợi cho đến khi cuộc đấu chính thức bắt đầu. Với tính cách của Tổng thống Trump, ông có lẽ sẽ không làm giống Cleveland, dù điều đó có thể giúp ông nắm rõ những thành công và thất bại của nhóm Biden-Harris trước khi trở lại sau 4 năm nữa.

Sự khác biệt giữa Cleverland và Trump

Gần 128 năm sau chiến thắng trở lại của Cleverland, Tổng thống Trump dường như cũng muốn trở thành tổng thống thứ 2 của nước Mỹ đắc cử nhiệm kỳ 2 sau khi bị đánh bại. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng, ông sẽ gặp nhiều khó khăn hơn so với Cleveland.

“Sẽ rất khó để một chính trị gia có thể duy trì ảnh hưởng vượt trột trong một đảng thêm 4 năm sau khi ông ấy đã hoàn thành nhiệm kỳ tổng thống. Điều đó đã từng xảy ra, nhưng thực sự là hiếm gặp”, Michael J. Gerhardt, một học giả về hiến pháp tại Đại học Bắc Carolina đã viết như vậy về Cleverland và các tổng thống một nhiệm kỳ khác trong cuốn sách “Những tổng thống bị lãng quên”.

Hơn nữa, ông Trump đối mặt với những thách thức tiềm tàng sau khi rời nhiệm sở và việc chạy đua một lần nữa trở nên khó khả thi, chưa kể bất lợi về tuổi tác của ông khi đó.

Nhiều tổng thống đã tìm cách trở lại Nhà Trắng nhưng không thành công. Martin Van Buren đã thua trong cuộc tái tranh cử năm 1840, và lại thất bại lần nữa năm 1844 khi không giành được đề cử của đảng và sau đó lại nổi lên một lần nữa với tư cách ứng viên tự do năm 1848 nhưng chỉ được 10% phiếu phổ thông và không thắng được bang nào.

Millard Fillmore, tổng thống 1 nhiệm kỳ khác ở thế kỷ 19 bị đảng của ông từ chối, sau đó tìm cách tái tranh cử với một đảng thứ 3 năm 1856 nhưng cũng chỉ giành được 22% số phiếu phổ thông và chỉ thắng được 1 bang.

Các tổng thống một nhiệm kỳ gần đây như Jimmy Carter và George H.W. Bush cũng đều không thành công.

Cleverland là tổng thống duy nhất từng thất cử có thể trở lại Nhà Trắng.

Có một điều đáng chú ý là ở cuộc bầu cử năm 1888, Cleverland dù thua ở đại cử tri đoàn trước ứng viên đảng Cộng hòa Benjamin Harrison nhưng ông lại giành được nhiều phiếu phổ thông hơn đối thủ.

Cuối cùng, Cleverland đánh bại Harrison năm 1892, biến dự đoán của người vợ Frances thành hiện thực, trở thành tổng thống thứ 24 của nước Mỹ.

Có một điều khác biệt lớn giữa Cleveland và Trump.  Cleverland giành được đa số phiếu phổ thông ở cả 3 cuộc bầu cử mà ông tham gia, trong khi Donald Trump không làm được điều đó ở cả cuộc bầu cử năm 2016 và 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những cuộc chuyển giao quyền lực tổng thống Mỹ đáng chú ý
Những cuộc chuyển giao quyền lực tổng thống Mỹ đáng chú ý

VOV.VN - Các cuộc chuyển giao quyền lực tổng thống trong suốt lịch sử chính trị Mỹ thường thay đổi từ suôn sẻ sang miễn cưỡng và thậm chí “đối đầu” lẫn nhau.

Những cuộc chuyển giao quyền lực tổng thống Mỹ đáng chú ý

Những cuộc chuyển giao quyền lực tổng thống Mỹ đáng chú ý

VOV.VN - Các cuộc chuyển giao quyền lực tổng thống trong suốt lịch sử chính trị Mỹ thường thay đổi từ suôn sẻ sang miễn cưỡng và thậm chí “đối đầu” lẫn nhau.

Những ứng viên Tổng thống Mỹ từng bị nghi ngờ về sức khỏe
Những ứng viên Tổng thống Mỹ từng bị nghi ngờ về sức khỏe

VOV.VN - Ông Trump không phải là tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ từng phải đối mặt với các lời đồn đại về sức khỏe trong các chiến dịch tranh cử hoặc tái tranh cử.

Những ứng viên Tổng thống Mỹ từng bị nghi ngờ về sức khỏe

Những ứng viên Tổng thống Mỹ từng bị nghi ngờ về sức khỏe

VOV.VN - Ông Trump không phải là tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ từng phải đối mặt với các lời đồn đại về sức khỏe trong các chiến dịch tranh cử hoặc tái tranh cử.

5 Tổng thống Mỹ đắc cử dù thua số phiếu phổ thông
5 Tổng thống Mỹ đắc cử dù thua số phiếu phổ thông

VOV.VN - Các ứng viên Tổng thống Mỹ không cần phải đảm bảo có đa số phiếu phổ thông để giành chiến thắng, mà điều này phụ thuộc vào số phiếu đại cử tri.

5 Tổng thống Mỹ đắc cử dù thua số phiếu phổ thông

5 Tổng thống Mỹ đắc cử dù thua số phiếu phổ thông

VOV.VN - Các ứng viên Tổng thống Mỹ không cần phải đảm bảo có đa số phiếu phổ thông để giành chiến thắng, mà điều này phụ thuộc vào số phiếu đại cử tri.