Nữ hoàng Anh Elizabeth chuẩn bị thoái vị ?

VOV.VN - Nhiều động thái gần đây cho thấy Nữ hoàng Elizabeth muốn truyền ngôi cho con trai. 

Hơn 60 năm về trước, một cô gái đứng bên ngoài Nhà thờ giáo đoàn Thánh Peter tại Westminster, chuẩn bị bước vào chương mới trong cuộc đời mình. Cô gái ấy chính là Elizabeth Alexandra Mary. Ngày 2/6/1953, Mary đã đăng quang trở thành Nữ hoàng nước Anh- trở thành người đứng đầu Cung điện, Giáo hội, Nhà nước- với tước hiệu Elizabeth II. 

Nữ hoàng Anh Elizabeth II  (Ảnh: ibttimes.co.uk)

Thay đổi lớn sau hơn 60 năm tại vị

Hơn 60 năm trôi qua, Nữ hoàng Elizabeth đã làm tốt vai trò của mình, trở thành Nữ hoàng mẫu mực và đáng kính của nhân dân Anh. Thế nhưng, trong tuần này, cả nước Anh lại bắt đầu xôn xao vì có sự thay đổi lớn ở Hoàng gia.

Theo AFP, Văn phòng báo chí của Nữ hoàng Elizabeth II sẽ sáp nhập với Văn phòng báo chí của vợ chồng Thái tử Charles. Các nhân viên phụ trách truyền thông của Thái tử Charles sẽ từ dinh thự Clarence House chuyển đến làm việc tại Điện Buckingham và cơ quan mới sẽ do bà Sally Osman, thư ký truyền thông thân cận của Thái tử Charles, đảm trách. Đồng thời, Văn phòng báo chí tại Điện Kensington, phụ trách thông tin cho 2 con trai thái tử Charles là William và Harry, cũng sẽ phối hợp chặt chẽ vào văn phòng mới.

Daily Mirror cho biết, Nữ hoàng đã gần như không còn các chuyến ngoại giao đến các quốc gia khác. Cùng với đó, bà cũng ít xuất hiện trên các phương tiện truyền thông hơn. 

Theo Today News, năm 2013, cung điện Buckingham đã tuyên bố, Nữ hoàng sẽ không còn can dự vào một số cuộc họp có mặt các nhà lãnh đạo các quốc gia khác. Thái tử Chales sẽ thay thế vị trí của bà.

Bởi thế, tháng 11/2013, lần đầu tiên Nữ hoàng Elizabeth không đến dự hội nghị thượng đỉnh của Khối thịnh vượng chung ở Srilanka mà cho phép con trai mình là Thái tử Chales đi thay.

Cùng năm 2013, Thái tử Chales cùng Nữ hoàng tham dự và đích thân chủ trì lễ khai mạc khóa họp thường niên của Quốc hội Anh vào tháng 5 và tháng 4/2013, Thái tử Chales cũng thay mặt Nữ hoàng Elizabeth đi thăm lãnh tụ Nam Phi.

Nguồn tin Hoàng gia nói với Daily Mirror rằng có thể bước tiếp theo, Nữ hoàng sẽ cho phép con trai tham dự cuộc họp hàng tuần với Thủ tướng David Cameron .

Giới quan sát nhận định tất cả những động thái trên là những dấu hiệu rõ ràng cho thấy quá trình chuyển giao quyền lực từ Nữ hoàng Elizabeth II sang cho con trai, thái tử Charles.

Sự chuyển giao nhẹ nhàng

Nữ hoàng Elizabeth II sẽ tròn 88 tuổi vào ngày 21/4/2014. Tính đến thời điểm hiện tại, Nữ hoàng Elizabeth II là một trong những người ở trên ngai vàng lâu nhất nước Anh (61 năm), chỉ sau Nữ hoàng Victoria (63 năm). Ở độ tuổi này, Nữ hoàng Elizabeth II cũng khó có thể mà đảm trách được hết khối lượng công việc. Dự kiến sau dịp sinh nhật tới đây, Nữ hoàng sẽ chuyển bớt thêm nhiều trách nhiệm hơn nữa sang cho con trai, theo IBT Times dẫn nguồn tin từ cung điện Buckingham.

Arianne Chernock phát biểu trên Today News : “Nữ hoàng Elizabeth có thể thoái vị nếu bà ấy muốn nhưng điều này sẽ đi ngược lại với truyền thống xưa nay của Hoàng gia Anh”.

Phần bình luận của Hoàng gia Anh cũng đã đề cập đến sự thay đổi này mang tính "lịch sử" này.

Một trợ lý giấu tên nói với tờ Daily Mirror, đây sẽ là động thái chuyển giao dần dần. Ông nói: “Quá trình này sẽ được thực hiện trong vài năm tới- một sự chuyển giao quyền lực nhẹ nhàng”.

Người trợ lý nói thêm: "Đáng lưu ý là Nữ hoàng vẫn còn làm việc rất cần mẫn. Mỗi ngày bạn vẫn có thể nhìn thấy bà ấy đọc nhiều lá thư được gửi đến cho bà”.

Biên tập viên Robert Jobson của tờ The London Evening Standard  hôm 20/1 nhận định Nữ hoàng là một người thực tế và bà muốn quá trình truyền ngôi diễn ra suôn sẻ. Ông Jobson cũng nhấn mạnh rằng quyết định cuối cùng vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào Nữ hoàng, chứ không phải Thái tử Charles. “Bà ấy vẫn là bà chủ”, ông Jobson nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ hoàng Anh Elizabeth II khai mạc Nghị viện Anh
Nữ hoàng Anh Elizabeth II khai mạc Nghị viện Anh

Trong bài phát biểu truyền thống trước Nghị viện Anh, Nữ hoàng Elizabeth II đã công bố ưu tiên của Chính phủ Anh trong thời gian tới.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II khai mạc Nghị viện Anh

Nữ hoàng Anh Elizabeth II khai mạc Nghị viện Anh

Trong bài phát biểu truyền thống trước Nghị viện Anh, Nữ hoàng Elizabeth II đã công bố ưu tiên của Chính phủ Anh trong thời gian tới.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II nhập viện
Nữ hoàng Anh Elizabeth II nhập viện

(VOV) -Nữ hoàng được đưa đến Bệnh viện Hoàng gia Edward VII tại London vào chiều Chủ nhật.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II nhập viện

Nữ hoàng Anh Elizabeth II nhập viện

(VOV) -Nữ hoàng được đưa đến Bệnh viện Hoàng gia Edward VII tại London vào chiều Chủ nhật.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II thăm Cộng hòa Ireland
Nữ hoàng Anh Elizabeth II thăm Cộng hòa Ireland

Tổng thống Mary McAleese cho rằng chuyến thăm của Nữ hoàng Anh là một mốc đặc biệt trong lịch sử Ireland

Nữ hoàng Anh Elizabeth II thăm Cộng hòa Ireland

Nữ hoàng Anh Elizabeth II thăm Cộng hòa Ireland

Tổng thống Mary McAleese cho rằng chuyến thăm của Nữ hoàng Anh là một mốc đặc biệt trong lịch sử Ireland

Đại lễ kỷ niệm 60 năm trị vì của Nữ hoàng Anh Elizabeth II
Đại lễ kỷ niệm 60 năm trị vì của Nữ hoàng Anh Elizabeth II

Nữ Hoàng Elizabeth II là người thứ hai trong hoàng gia Anh tổ chức Đại lễ Kim cương, đánh dấu thời gian trị vì của bà dài kỷ lục

Đại lễ kỷ niệm 60 năm trị vì của Nữ hoàng Anh Elizabeth II

Đại lễ kỷ niệm 60 năm trị vì của Nữ hoàng Anh Elizabeth II

Nữ Hoàng Elizabeth II là người thứ hai trong hoàng gia Anh tổ chức Đại lễ Kim cương, đánh dấu thời gian trị vì của bà dài kỷ lục

Thế giới 7 ngày: Nữ hoàng Anh Elizabeth II kỷ niệm 60 năm trị vì
Thế giới 7 ngày: Nữ hoàng Anh Elizabeth II kỷ niệm 60 năm trị vì

Biển Đông là tâm điểm Hội nghị Shangri La, Mỹ muốn gia nhập UNCLOS, Cựu Tổng thống Ai Cập bị kết án chung thân... là những sự kiện nóng tuần qua.

Thế giới 7 ngày: Nữ hoàng Anh Elizabeth II kỷ niệm 60 năm trị vì

Thế giới 7 ngày: Nữ hoàng Anh Elizabeth II kỷ niệm 60 năm trị vì

Biển Đông là tâm điểm Hội nghị Shangri La, Mỹ muốn gia nhập UNCLOS, Cựu Tổng thống Ai Cập bị kết án chung thân... là những sự kiện nóng tuần qua.

Một vài hình ảnh trong Đại lễ kỷ niệm 60 năm trị vì của Nữ hoàng Anh
Một vài hình ảnh trong Đại lễ kỷ niệm 60 năm trị vì của Nữ hoàng Anh

Đại lễ kỷ niệm 60 năm trị vì của Nữ hoàng Anh Elizabeth II (hay còn gọi là Đại lễ Kim cương) chính thức bắt đầu vào lúc 19h ngày 2 và kéo dài đến ngày 5/6 (theo giờ Việt Nam).

Một vài hình ảnh trong Đại lễ kỷ niệm 60 năm trị vì của Nữ hoàng Anh

Một vài hình ảnh trong Đại lễ kỷ niệm 60 năm trị vì của Nữ hoàng Anh

Đại lễ kỷ niệm 60 năm trị vì của Nữ hoàng Anh Elizabeth II (hay còn gọi là Đại lễ Kim cương) chính thức bắt đầu vào lúc 19h ngày 2 và kéo dài đến ngày 5/6 (theo giờ Việt Nam).