Thế giới 7 ngày: Nữ hoàng Anh Elizabeth II kỷ niệm 60 năm trị vì

Biển Đông là tâm điểm Hội nghị Shangri La, Mỹ muốn gia nhập UNCLOS, Cựu Tổng thống Ai Cập bị kết án chung thân... là những sự kiện nóng tuần qua.

Hàng triệu người dân hòa cùng bầu không khí sôi động của hàng loạt sự kiện văn hóa trong khuôn khổ đại lễ kỷ niệm 60 năm ngày đăng quang của Nữ Hoàng Anh Elizabeth II. Lễ kỷ niệm 60 năm đăng quang của nữ hoàng Anh diễn ra trong thời điểm sự ủng hộ của người dân Anh dành cho Hoàng gia đang ở mức cao. Nữ Hoàng Elizabeth II là người thứ hai trong hoàng gia Anh tổ chức Đại lễ Kim cương, đánh dấu thời gian trị vì của bà dài gần bằng kỷ lục của Nữ hoàng Victoria (64 năm). Trong ảnh: Nữ hoàng Anh Elizabeth II trao tặng danh hiệu jockey chiến thắng của cuộc đua Cup kim cương Thánh Joseph O'Brien cho Nicholas Abbey. Cuộc đua nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm (Ảnh: AP)

 

Tối 1/6, Hội nghị Cấp cao An ninh châu Á (còn gọi là Đối thoại quốc phòng Shangri-La) lần thứ 11 đã khai mạc tại Singapore với sự tham gia của 350 đại biểu là Bộ trưởng Quốc phòng, quan chức quốc phòng cấp cao và học giả tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương đến từ 28 nước châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm cả các quan chức Anh, Pháp, Nga và Mỹ. 

Chủ đề thảo luận của hội nghị kéo dài 3 ngày, gồm các chương trình hiện đại hóa quân sự, cân bằng lực lượng toàn cầu, cấu trúc an ninh khu vực, chống các mối đe dọa xuyên quốc gia, đối phó thảm họa thiên nhiên; Trong đó vấn đề Biển Đông cũng sẽ được đề cập như một tâm điểm. Trong ảnh: Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Leon Panetta phát biểu tại Hội nghị (Ảnh AFP)

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton và người đồng cấp Nauy Jonas Gahr Stoere, nói chuyện với nhau trên Tàu Nghiên cứu Bắc cực Helmer Hanssen trên vịnh gần thành phố Tromso, Na Uy, thứ Bảy 2/6 (Ảnh AP)

Tòa án Ai Cập đã kết án tù chung thân cựu Tổng thống Hosni Mubarak vì tội đồng lõa giết hại người biểu tình trong cuộc nổi dậy năm 2011. Ngày 2/6, ngay sau khi kết thúc phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Hosni Mubarak và đồng sự, hàng nghìn người biểu tình đã đổ về quảng trường Trung tâm Tahrir ở thủ đô Cairo để phản đối phán quyết của tòa án.

Ngày 1/6, Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu thúc giục các thành viên Quốc hội thông qua tín dụng thuế và các chương trình chi tiêu để kích thích tăng trưởng việc làm. Bộ Lao động Mỹ ngày 1/6 công bố báo cáo cho thấy, số lượng việc làm tạo ra trong tháng 5 chỉ là 69.000 và tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 8,2 %, so với mức 8,1% của tháng trước. Các thị trường lo ngại nền kinh tế đầu tàu này sẽ rơi vào một cuộc khủng hoảng nợ công, gây bất ổn cho nền kinh tế toàn cầu. (Ảnh AP)

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltair Gazmin tham gia trong Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) họp tại Phnom Penh (Campuchia). Ông Gazmin nói rằng, Trung Quốc và Philippines đã đồng ý cùng kiềm chế trong việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông (Ảnh AP). Tại Hội nghị, những vấn đề cốt lõi của Bộ Quy tắc ứng xử của các bên (COC) ở biển Đông cũng được đưa ra thảo luận trong ngày 29/5 giữa các bên có liên quan.

 

Ngày 2/6, Cơ quan y tế Hongkong (Trung Quốc) kêu gọi công chúng không nên hoảng loạn sau khi lần đầu tiên trong vòng 18 tháng qua phát hiện trường hợp nhiễm cúm gia cầm đầu tiên ở một bé trai 2 tuổi. Giới chức y tế Hongkong cho biết, bé trai này hiện trong tình trạng nguy kịch, sau khi được xét nghiệm dương tính với chủng virus cúm gây chết người H5N1 và chính quyền đã nâng cảnh báo cúm gia cầm lên mức “nghiêm trọng”. (Ảnh AFP)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên