Hội đồng Bảo an LHQ họp về Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 10/3 đã họp nghe báo cáo về hoạt động của Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu (OSCE).

Các nước thành viên Hội đồng bảo an LHQ bày tỏ ủng hộ vai trò và nỗ lực của OSCE trong tìm kiếm giải pháp đối với các thách thức an ninh phức tap tại khu vực châu Âu. Bên cạnh đó, các nước thành viên cũng hoan nghênh ưu tiên của Thụy Điển trong năm Chủ tịch OSCE 2021 thúc đẩy vai trò, sự tham gia của phụ nữ và chương trình nghị sự phụ nữ, hòa bình, an ninh. Một số nước cũng nêu quan tâm về các cuộc xung đột đang diễn ra tại Nagorno-Karabakh, Ukraine, Moldova và Georgia.

Đại sứ Phạm Hải Anh, Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ phát biểu, khẳng định Việt Nam ủng hộ tăng cường sự hợp tác giữa LHQ và các tổ chức khu vực, tiểu khu vực, trong đó có OSCE trong xử lý các thách thức chung. Đại sứ Phạm Hải Anh cũng ghi nhận vai trò quan trọng của OSCE đối với thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, giải quyết xung đột và thúc đẩy phát triển ở châu Âu, đồng thời khuyến khích OSCE và LHQ thắt chặt quan hệ hợp tác nhiều mặt.

Đại diện Việt Nam hoan nghênh cam kết của Thụy Điển trong vai trò Chủ tịch OSCE năm 2021 về thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, Hiến chương LHQ, luật pháp quốc tế, các biện pháp xây dựng lòng tin và thực hiện chương trình nghị sự phụ nữ, hòa bình và an ninh./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến sự Houthi-Saudi Arabia leo thang: Liên Hợp Quốc và Mỹ hối thúc đối thoại
Chiến sự Houthi-Saudi Arabia leo thang: Liên Hợp Quốc và Mỹ hối thúc đối thoại

VOV.VN - Thế giới hiện đang rất quan ngại sau khi tình hình giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia leo thang căng thẳng, đồng thời hối thúc các bên tìm ra giải pháp cho vấn đề Yemen.

Chiến sự Houthi-Saudi Arabia leo thang: Liên Hợp Quốc và Mỹ hối thúc đối thoại

Chiến sự Houthi-Saudi Arabia leo thang: Liên Hợp Quốc và Mỹ hối thúc đối thoại

VOV.VN - Thế giới hiện đang rất quan ngại sau khi tình hình giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia leo thang căng thẳng, đồng thời hối thúc các bên tìm ra giải pháp cho vấn đề Yemen.

Liên Hợp Quốc kêu gọi lực lượng an ninh Myanmar thả hàng trăm người biểu tình
Liên Hợp Quốc kêu gọi lực lượng an ninh Myanmar thả hàng trăm người biểu tình

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres hôm qua (8/3) đã kêu gọi các lực lượng an ninh Myanmar thả hàng trăm người biểu tình ôn hòa đang bị bao vây trong các tòa chung cư tại thành phố Yangon.

Liên Hợp Quốc kêu gọi lực lượng an ninh Myanmar thả hàng trăm người biểu tình

Liên Hợp Quốc kêu gọi lực lượng an ninh Myanmar thả hàng trăm người biểu tình

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres hôm qua (8/3) đã kêu gọi các lực lượng an ninh Myanmar thả hàng trăm người biểu tình ôn hòa đang bị bao vây trong các tòa chung cư tại thành phố Yangon.

Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong các tiến trình hòa bình do Liên Hợp Quốc dẫn dắt
Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong các tiến trình hòa bình do Liên Hợp Quốc dẫn dắt

VOV.VN - Cuộc họp theo thể thức Arria về chủ đề “Đảm bảo sự tham gia đầy đủ, bình đẳng và có ý nghĩa của phụ nữ trong các tiến trình hòa bình do Liên Hợp Quốc dẫn dắt” đã diễn ra ngày 8/3 với gần 60 nước và cơ quan của Liên Hợp Quốc tham dự.

Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong các tiến trình hòa bình do Liên Hợp Quốc dẫn dắt

Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong các tiến trình hòa bình do Liên Hợp Quốc dẫn dắt

VOV.VN - Cuộc họp theo thể thức Arria về chủ đề “Đảm bảo sự tham gia đầy đủ, bình đẳng và có ý nghĩa của phụ nữ trong các tiến trình hòa bình do Liên Hợp Quốc dẫn dắt” đã diễn ra ngày 8/3 với gần 60 nước và cơ quan của Liên Hợp Quốc tham dự.