Liên Hợp Quốc kêu gọi lực lượng an ninh Myanmar thả hàng trăm người biểu tình

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres hôm qua (8/3) đã kêu gọi các lực lượng an ninh Myanmar thả hàng trăm người biểu tình ôn hòa đang bị bao vây trong các tòa chung cư tại thành phố Yangon.

Phát biểu với báo chí, người phát ngôn của Liên Hợp Quốc Stéphane Dujarric cho biết, Tổng thư ký António Guterres đang theo dõi sát sao mọi diễn biến tại Myanmar, đặc biệt tại khu vực nơi hàng trăm người biểu tình ôn hòa bị bao vây trong các chung cư suốt nhiều giờ qua.

Theo phóng viên của AFP, đã có nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực này nhưng vẫn chưa rõ đó là tiếng súng hay tiếng nổ của lựu đạn gây choáng. Trên trang Twitter cá nhân, nhà hoạt động Maung Saungkha cho biết: “Có khoảng 200 người biểu tình trẻ vẫn đang bị cảnh sát và binh sỹ bao vây. Người dân địa phương và cộng đồng quốc tế cần phải giúp đỡ họ”.  

Người phát ngôn Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc Liz Throssell cho biết, vào khoảng 22h tối qua (giờ địa phương), cảnh sát bắt đầu nổ súng và thực hiện các vụ bắt giữ”. Liên Hợp Quốc và đại sứ quán các nước tại Yangon, trong đó có Mỹ và Anh, hối thúc lực lượng an ninh Myanmar thả những người biểu tình.

Tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ cho biết: “Căng thẳng leo thang do lực lượng an ninh bao vây tuyến đường Kyun Taw ở thị trấn Sanchaung, Yangon. Chúng tôi kêu gọi lực lượng an ninh tại đó rút lui và cho phép mọi người trở về nhà an toàn”.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi lực lượng an ninh Myanmar “kiềm chế tối đa” và “thả tất cả mọi người mà không sử dụng bạo lực hoặc thực hiện các vụ bắt giữ”. Các động thái này diễn ra sau khi có 3 người biểu tình thiệt mạng vào ngày 8/3.

Myanmar rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị sau khi quân đội bắt giữ Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và nhiều quan chức cấp cao khác của đảng cầm quyền vào ngày 1/2.  Vụ việc đã làm bùng phát các cuộc biểu tình nhằm phản đối quân đội tiếp quản quyền lực. Tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 50 người thiệt mạng và 1.800 người bị bắt giữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Myanmar không hề hấn gì bất chấp biểu tình và trừng phạt?
Quân đội Myanmar không hề hấn gì bất chấp biểu tình và trừng phạt?

VOV.VN - Sau đảo chính, có nhiều dấu hiệu cho thấy quân đội Myanmar đang nỗ lực để cộng đồng thế giới chỉ dừng lại ở “lời nói cứng rắn, đưa ra một số lệnh trừng phạt kinh tế, và áp đặt lệnh cấm đi lại”. Về cơ bản, họ vẫn không hề hấn gì bất chấp biểu tình và trừng phạt.

Quân đội Myanmar không hề hấn gì bất chấp biểu tình và trừng phạt?

Quân đội Myanmar không hề hấn gì bất chấp biểu tình và trừng phạt?

VOV.VN - Sau đảo chính, có nhiều dấu hiệu cho thấy quân đội Myanmar đang nỗ lực để cộng đồng thế giới chỉ dừng lại ở “lời nói cứng rắn, đưa ra một số lệnh trừng phạt kinh tế, và áp đặt lệnh cấm đi lại”. Về cơ bản, họ vẫn không hề hấn gì bất chấp biểu tình và trừng phạt.

Trung Quốc không đứng về bên nào tại Myanmar
Trung Quốc không đứng về bên nào tại Myanmar

VOV.VN - Ngày 7/3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, nước này không đứng về bất kỳ bên nào trong cuộc khủng hoảng hiện nay tại Myanmar, tuy nhiên, luôn sẵn sàng “cùng với tất cả các bên” để giải quyết tình hình.

Trung Quốc không đứng về bên nào tại Myanmar

Trung Quốc không đứng về bên nào tại Myanmar

VOV.VN - Ngày 7/3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, nước này không đứng về bất kỳ bên nào trong cuộc khủng hoảng hiện nay tại Myanmar, tuy nhiên, luôn sẵn sàng “cùng với tất cả các bên” để giải quyết tình hình.

Australia ngừng thực thi thỏa thuận quân sự với Myanmar
Australia ngừng thực thi thỏa thuận quân sự với Myanmar

VOV.VN - Trong một động thái mới nhất nhằm phản ứng trước tình hình Myanmar, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne ra tuyên bố thông báo điều chỉnh chính sách với Myanmar, trong đó có việc ngừng thực thi thỏa thuận quân sự với nước này.

Australia ngừng thực thi thỏa thuận quân sự với Myanmar

Australia ngừng thực thi thỏa thuận quân sự với Myanmar

VOV.VN - Trong một động thái mới nhất nhằm phản ứng trước tình hình Myanmar, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne ra tuyên bố thông báo điều chỉnh chính sách với Myanmar, trong đó có việc ngừng thực thi thỏa thuận quân sự với nước này.