Hội đồng Bảo an LHQ thừa nhận bế tắc trong vấn đề Syria

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres thừa nhận, cộng đồng thế giới vẫn luôn vấp phải sự chia rẽ sâu sắc về vấn đề Syria.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và đại sứ các nước thành viên Hội đồng Bảo an hôm qua (21/4) có cuộc gặp không chính  thức tại Thụy Điển để thảo luận về các vấn đề quốc tế nóng, trong đó có tình hình Syria.

Một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ảnh minh họa: UN.

Phát biểu tại đây, đại diện các nước tham dự đều thừa nhận sự bế tắc của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong việc tìm ra một giải pháp cho cuộc khủng hoảng kéo dài suốt hơn 7 năm qua tại Syria.

Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres, cộng đồng thế giới vẫn luôn vấp phải sự chia rẽ sâu sắc về vấn đề Syria và thực sự đã đến lúc phải tìm ra một giải pháp cho tình trạng vi phạm luật pháp quốc tế ngày càng tăng hiện nay ở Syria, đó là việc sử dụng vũ khí hóa học. Theo ông, đây là một “tội ác chiến tranh”.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikkey Haley cũng chia sẻ quan điểm khi cho rằng, Hội đồng Bảo an đang bế tắc trong hồ sơ Syria.

“Đối với Triều Tiên, các bạn có thể thấy, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thực sự làm việc cùng nhau và đã có thể tăng cường các lệnh trừng phạt với Triều Tiên, cô lập nước này cho tới khi họ có cách hành xử đúng đắn và điều mà chúng ta thấy hiện nay là họ đang muốn ngồi vào bàn đàm phán.

Nhưng đối với vấn đề Syria thì lại khác, tình hình hiện nay vẫn bế tắc. Và việc thay đổi địa diểm họp như thế này là rất quan trọng đối với chúng ta để có thể thảo luận theo cách mà chúng ta thực sự cố gắng và tìm ra một giải pháp”, bà Haley nói.

Dù không chính thức, song đây lại là một sự kiện diễn ra hàng năm và thường được tổ chức tại khu vực ngoại ô thành phố New York, Mỹ. Năm nay là năm đầu tiên cuộc gặp được tổ chức  tại Thụy Điển, một nước ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Theo các nhà phân tích, việc lần đầu tiên thay đổi địa điểm tổ chức cuộc họp không hề ngẫu nhiên. Việc lựa chọn Thụy Điển, một đất nước có truyền thống về ngăn chặn và tìm giải pháp cho các cuộc xung đột vũ trang bằng các biện pháp hòa bình đã phần nào nói lên mong muốn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhanh chóng tháo gỡ thế bế tắc hiện nay.

Theo Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven, không nên đánh giá thấp những cuộc họp không chính thức như thế này, bởi thông qua đây, mọi người có thể học hỏi và tăng cường hiểu biết lẫn nhau. 

Các cuộc không kích của Mỹ, Pháp và Anh hôm 14/4 chủ yếu nhằm vào 3 địa diểm, mà những nước này cho là được sử dụng để phục vụ chương trình vũ khí hóa học của chính quyền Tổng thống Syria Bashar Al-Assad.

Mỹ và các đồng minh phương Tây cho rằng, quân đội chính phủ Syria là thủ phạm vụ tấn công tình nghi sử dụng vũ khí hóa học xảy ra hôm 7/4 tại thị trấn Douma, thành trì cuối cùng của quân nổi dậy gần thủ đô Damas, bất chấp việc không có bằng chứng cụ thể, cũng như sự bác bỏ mạnh mẽ của chính quyền Syria và đồng minh Nga.

Những vụ tấn công này, được tiến hành mà không có nghị  quyết của Hội đồng Bảo an, đã làm gia tăng những căng thẳng vốn đã rất mạnh mẽ giữa Nga và phương Tây. Nga đã 12 lần sử dụng quyền phủ quyết đối với những dự thảo nghị quyết do phương Tây soạn thảo lên án chính quyền Syria kể từ năm 2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Syria trả Huân chương Bắc đẩu Bội tinh cho Pháp
Tổng thống Syria trả Huân chương Bắc đẩu Bội tinh cho Pháp

VOV.VN - Chính phủ Syria cho biết, quyết định trao trả Huân chương được đưa ra sau khi Pháp tham gia vào cuộc tấn công chống Syria cùng Anh và Mỹ hôm 14/4.

Tổng thống Syria trả Huân chương Bắc đẩu Bội tinh cho Pháp

Tổng thống Syria trả Huân chương Bắc đẩu Bội tinh cho Pháp

VOV.VN - Chính phủ Syria cho biết, quyết định trao trả Huân chương được đưa ra sau khi Pháp tham gia vào cuộc tấn công chống Syria cùng Anh và Mỹ hôm 14/4.

Liên Hợp Quốc: Nga vẫn cam kết giải pháp chính trị cho Syria
Liên Hợp Quốc: Nga vẫn cam kết giải pháp chính trị cho Syria

VOV.VN - Trong khi, Nga cho rằng sự hiện diện của Liên Hợp Quốc tại Syria sẽ giúp thu thập được thông tin đáng tin cậy.

Liên Hợp Quốc: Nga vẫn cam kết giải pháp chính trị cho Syria

Liên Hợp Quốc: Nga vẫn cam kết giải pháp chính trị cho Syria

VOV.VN - Trong khi, Nga cho rằng sự hiện diện của Liên Hợp Quốc tại Syria sẽ giúp thu thập được thông tin đáng tin cậy.

Syria lơ là, nhóm khủng bố mới cắm cờ thế chân IS
Syria lơ là, nhóm khủng bố mới cắm cờ thế chân IS

VOV.VN - Syria đang trở thành mảnh đất màu mỡ của khủng bố. IS vừa bị đánh bại đã có ngay một nhóm khủng bố mới thay thế và được dự báo còn tàn độc hơn.

Syria lơ là, nhóm khủng bố mới cắm cờ thế chân IS

Syria lơ là, nhóm khủng bố mới cắm cờ thế chân IS

VOV.VN - Syria đang trở thành mảnh đất màu mỡ của khủng bố. IS vừa bị đánh bại đã có ngay một nhóm khủng bố mới thay thế và được dự báo còn tàn độc hơn.

Ngoại trưởng Đức kêu gọi Nga hợp tác giải quyết khủng hoảng Syria
Ngoại trưởng Đức kêu gọi Nga hợp tác giải quyết khủng hoảng Syria

VOV.VN - Đức dù không tham gia vào các cuộc không kích của Mỹ, Anh và Pháp, song chính phủ nước này lại ủng hộ, coi đây là việc cần thiết cảnh báo Syria.

Ngoại trưởng Đức kêu gọi Nga hợp tác giải quyết khủng hoảng Syria

Ngoại trưởng Đức kêu gọi Nga hợp tác giải quyết khủng hoảng Syria

VOV.VN - Đức dù không tham gia vào các cuộc không kích của Mỹ, Anh và Pháp, song chính phủ nước này lại ủng hộ, coi đây là việc cần thiết cảnh báo Syria.

"Không kích của Mỹ và đồng minh làm tổn hại tiến trình hòa bình Syria"
"Không kích của Mỹ và đồng minh làm tổn hại tiến trình hòa bình Syria"

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, cuộc không kích này đã làm  tổn hại tiến trình hòa bình đang được thúc đẩy tại Syria

"Không kích của Mỹ và đồng minh làm tổn hại tiến trình hòa bình Syria"

"Không kích của Mỹ và đồng minh làm tổn hại tiến trình hòa bình Syria"

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, cuộc không kích này đã làm  tổn hại tiến trình hòa bình đang được thúc đẩy tại Syria