Hội đồng Bảo an thảo luận về tình hình Lebanon và Somali

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 20/10 đã họp nghe báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết 1559 của Hội đồng bảo an liên quan tới tình hình ở Lebanon.

Ngoài thông tin về việc thành lập Chính phủ mới tại Lebanon, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Khaled Khiari cho biết, Lebanon tiếp tục gặp nhiều thách thức, trong đó, kinh tế Lebanon đặc biệt khó khăn, tình hình xã hội bất ổn, tỉ lệ nghèo đói, thất nghiệp gia tăng và đời sống người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Bên cạnh đó, chủ quyền, lãnh thổ của Lebanon tiếp tục bị xâm phạm.

Ông Khiari cũng cho biết hầu như không có tiến bộ nào trong việc thực hiện Nghị quyết 1559 trong thời gian qua.

Phát biểu tại cuộc họp, Tham tán công sứ, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Nguyễn Phương Trà hoan nghênh việc thành lập Chính phủ mới tại Lebanon và hy vọng chính phủ mới sẽ nỗ lực thực hiện những cải cách cần thiết, đưa đất nước vượt qua tình trạng khủng hoảng hiện nay. Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực quốc tế do Pháp và Liên Hợp Quốc đi đầu nhằm hỗ trợ người dân Lebanon.

Đại diện của Việt Nam kêu gọi các cơ quan hữu quan của Lebanon có các nỗ lực để củng cố niềm tin của cộng đồng quốc tế, trong đó có việc thúc đẩy tiến độ điều tra vụ nổ tại Beirut vào tháng 8/2020, đồng thời, kêu gọi các bên ở Lebanon kiềm chế và tránh mọi hành động và phát ngôn làm gia tăng căng thẳng. Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam nêu quan ngại về việc lãnh thổ của Lebanon tiếp tục bị vi phạm, ảnh hưởng đến sự ổn định của Lebanon và cả khu vực nói chung. Việt Nam kêu gọi các bên có liên quan tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Lebanon theo các nghị quyết 1559 và 1701 của Hội đồng bảo an.

Cùng ngày, Hội đồng bảo an đã nghe báo cáo của Ủy ban 751 của Liên Hợp Quốc liên quan đến Somali. Trong 4 tháng qua, Uỷ ban đã tập trung vào việc hỗ trợ và tư vấn cho Chính phủ Somali nâng cao năng lực quản lý nhà nước, tư vấn kiểm soát nguồn thu tài chính, giám sát cấm vận vũ khí đối với lực lượng khủng bố Al-Shabaab và tư vấn các biện pháp quản lý vũ khí, đạn dược cho Chính phủ Somali.

Ngoài ra, Nhóm chuyên gia của Uỷ ban cũng đã đưa ra nhiều khuyến nghị cho Chính phủ Somali, trong đó có việc tăng cường năng lực cho lực lượng an ninh và cảnh sát, khuyến khích Chính phủ Somali có cách tiếp cận tích cực hơn trong ứng phó với biến đổi khí hậu và các tác động đến môi trường trong các khu vực bị xung đột, lũ lụt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ mới tại Lebanon họp phiên đầu tiên, ưu tiên giải quyết khủng hoảng kinh tế
Chính phủ mới tại Lebanon họp phiên đầu tiên, ưu tiên giải quyết khủng hoảng kinh tế

VOV.VN - Chính phủ mới tại Lebanon tổ chức phiên họp đầu tiên vào sáng 13/9 (giờ địa phương). Đây là lần đầu tiên chính phủ Lebanon họp toàn thể sau 13 tháng khủng hoảng chính trị.

Chính phủ mới tại Lebanon họp phiên đầu tiên, ưu tiên giải quyết khủng hoảng kinh tế

Chính phủ mới tại Lebanon họp phiên đầu tiên, ưu tiên giải quyết khủng hoảng kinh tế

VOV.VN - Chính phủ mới tại Lebanon tổ chức phiên họp đầu tiên vào sáng 13/9 (giờ địa phương). Đây là lần đầu tiên chính phủ Lebanon họp toàn thể sau 13 tháng khủng hoảng chính trị.

Chính phủ mới của Lebanon ưu tiên khôi phục quan hệ với tất cả các nước
Chính phủ mới của Lebanon ưu tiên khôi phục quan hệ với tất cả các nước

VOV.VN - Thủ tướng Lebanon Najib Mikati tuyên bố chính phủ mới sẽ ưu tiên khôi phục quan hệ với tất cả các nước, đặc biệt là các nước Arab.

Chính phủ mới của Lebanon ưu tiên khôi phục quan hệ với tất cả các nước

Chính phủ mới của Lebanon ưu tiên khôi phục quan hệ với tất cả các nước

VOV.VN - Thủ tướng Lebanon Najib Mikati tuyên bố chính phủ mới sẽ ưu tiên khôi phục quan hệ với tất cả các nước, đặc biệt là các nước Arab.

Cộng đồng quốc tế hoan nghênh việc thành lập chính phủ mới tại Lebanon
Cộng đồng quốc tế hoan nghênh việc thành lập chính phủ mới tại Lebanon

VOV.VN - Hôm nay (11/9), cộng đồng quốc tế lên tiếng hoan nghênh tiến triển chính trị tại Lebanon sau khi các đảng phái nước này đã thống nhất thành lập được chính phủ mới sau 13 tháng bỏ trống.

Cộng đồng quốc tế hoan nghênh việc thành lập chính phủ mới tại Lebanon

Cộng đồng quốc tế hoan nghênh việc thành lập chính phủ mới tại Lebanon

VOV.VN - Hôm nay (11/9), cộng đồng quốc tế lên tiếng hoan nghênh tiến triển chính trị tại Lebanon sau khi các đảng phái nước này đã thống nhất thành lập được chính phủ mới sau 13 tháng bỏ trống.