Cộng đồng quốc tế hoan nghênh việc thành lập chính phủ mới tại Lebanon

VOV.VN - Hôm nay (11/9), cộng đồng quốc tế lên tiếng hoan nghênh tiến triển chính trị tại Lebanon sau khi các đảng phái nước này đã thống nhất thành lập được chính phủ mới sau 13 tháng bỏ trống.

Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề chính trị và gìn giữ hòa bình, bà Rosemary DiCarlo hoan nghênh việc thành lập một chính phủ mới tại Lebanon là cơ hội để ngăn chặn các cuộc khủng hoảng ngày càng tồi tệ trong nước. Bà cho biết, Liên Hợp Quốc sẵn sàng hỗ trợ chính phủ Lebanon mới trong việc thực hiện một chương trình cải cách phục vụ cho tất cả người dân.

Bộ Ngoại giao Mỹ hoan nghênh việc đồng thuận giữa lãnh đạo các phe phái tại Lebanon để thành lập chính phủ mới do Thủ tướng Najib Mikati đứng đầu, qua đó mang lại hy vọng về hành động khẩn cấp để đáp ứng các nhu cầu cấp thiết và nguyện vọng chính đáng của người dân. Mỹ kêu gọi Quốc hội Lebanon nhanh chóng thông qua chính phủ mới để có thể tiến hành các cải cách cụ thể nhằm giải quyết tình hình kinh tế đang xuống cấp ở Lebanon.

Tổng thống Pháp, Emmanuel Macron cho rằng, việc thành lập chính phủ mới tại Lebanon là một bước đi tất yếu và chúc tân Thủ tướng Najib Mikati thành công trong sứ mệnh phục vụ nhân dân. Tổng thống Pháp lưu ý rằng, các chính trị gia Lebanon phải tuân thủ cam kết thực hiện các cải cách cần thiết để cộng đồng quốc tế có thể cung cấp viện trợ cho nước này.

Trong khi đó, người dân Lebanon tỏ ra lạc quan thận trọng sau khi chính phủ mới được thành lập trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế xã hội ngày càng trầm trọng. Ngân hàng Thế giới đánh giá cuộc khủng hoảng tại Lebanon là một trong ba cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội tồi tệ nhất trong lịch sử từ giữa thế kỷ 19.

Một bộ phận lớn người dân coi việc thành lập chính phủ mới là một thành tựu to lớn, đặc biệt vì đây là nhiệm vụ mà hai Thủ tướng được chỉ định trước đó đã thất bại trong suốt 13 tháng qua. Người dân Lebanon chờ đợi các biện pháp khẩn cấp mà chính phủ sẽ thực hiện để khởi động đàm phán với các tổ chức quốc tế, trong đó có Quỹ Tiền tệ Quốc tế nhằm hỗ trợ Lebanon giải quyết các cuộc khủng hoảng phức tạp.

Trước đó, hôm qua (10/9) Tổng thống Lebanon - Michel Aoun và Thủ tướng Najib Mikati đã ký sắc lệnh thành lập chính phủ mới, bao gồm 24 bộ trưởng, trước sự chứng kiến ​​của Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

4 thành viên Hezbollah ở Lebanon thiệt mạng trong vụ tấn công của Israel
4 thành viên Hezbollah ở Lebanon thiệt mạng trong vụ tấn công của Israel

VOV.VN - Đài quan sát Nhân quyền Syria ngày 20/8 cho biết, 4 thành viên của lực lượng dân quân Hezbollah ở Liban mang quốc tịch Syria và Lebanon đã thiệt mạng và một số người khác bị thương nặng do các cuộc không kích của Israel.

4 thành viên Hezbollah ở Lebanon thiệt mạng trong vụ tấn công của Israel

4 thành viên Hezbollah ở Lebanon thiệt mạng trong vụ tấn công của Israel

VOV.VN - Đài quan sát Nhân quyền Syria ngày 20/8 cho biết, 4 thành viên của lực lượng dân quân Hezbollah ở Liban mang quốc tịch Syria và Lebanon đã thiệt mạng và một số người khác bị thương nặng do các cuộc không kích của Israel.

Việt Nam kêu gọi Lebanon hết sức kiềm chế, không làm phức tạp thêm tình hình
Việt Nam kêu gọi Lebanon hết sức kiềm chế, không làm phức tạp thêm tình hình

VOV.VN - Ngày 10/8 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã họp, thảo luận về tình hình Lebanon và việc thực hiện nhiệm vụ của Lực lượng Lâm thời Liên hợp quốc tại nước này (UNIFIL).

Việt Nam kêu gọi Lebanon hết sức kiềm chế, không làm phức tạp thêm tình hình

Việt Nam kêu gọi Lebanon hết sức kiềm chế, không làm phức tạp thêm tình hình

VOV.VN - Ngày 10/8 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã họp, thảo luận về tình hình Lebanon và việc thực hiện nhiệm vụ của Lực lượng Lâm thời Liên hợp quốc tại nước này (UNIFIL).

Israel cảnh báo các cuộc tấn công của Hezbollah có thể dẫn đến hủy diệt ở Lebanon
Israel cảnh báo các cuộc tấn công của Hezbollah có thể dẫn đến hủy diệt ở Lebanon

VOV.VN - Israel đã cảnh báo rằng, các cuộc tấn công của phong trào Hezbollah có thể sẽ dẫn đến thảm họa và sự hủy diệt lớn ở Lebanon.

Israel cảnh báo các cuộc tấn công của Hezbollah có thể dẫn đến hủy diệt ở Lebanon

Israel cảnh báo các cuộc tấn công của Hezbollah có thể dẫn đến hủy diệt ở Lebanon

VOV.VN - Israel đã cảnh báo rằng, các cuộc tấn công của phong trào Hezbollah có thể sẽ dẫn đến thảm họa và sự hủy diệt lớn ở Lebanon.