Hội đồng Bảo an thông qua Tuyên bố Báo chí về tình hình Myanmar

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 29/12 đã thông qua Tuyên bố Báo chí về những diễn biến gần đây ở Myanmar.

Tuyên bố Báo chí lên án việc ít nhất 35 người, trong đó 4 trẻ em và 2 nhân viên nhân đạo, được báo cáo đã bị giết hại ở bang Kayah vào ngày 24/ 12 và nhấn mạnh cần đảm bảo những người liên quan phải chịu trách nhiệm.

Tuyên bố kêu gọi chấm dứt ngay lập tức mọi bạo lực và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng nhân quyền, đảm bảo an toàn cho dân thường, tiếp cận nhân đạo đầy đủ, an toàn và không bị cản trở cũng như sự an toàn và an ninh cho các nhân viên y tế và nhân đạo.

Tuyên bố Báo chí cũng khẳng định sự ủng hộ đối với người dân Myanmar và quá trình chuyển đổi dân chủ, cam kết mạnh mẽ đối với chủ quyền, độc lập chính trị, toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất của Myanmar./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nội chiến bùng nổ ở Myanmar: Phe nào sẽ có cơ giành chiến thắng trong năm tới?
Nội chiến bùng nổ ở Myanmar: Phe nào sẽ có cơ giành chiến thắng trong năm tới?

VOV.VN - Năm 2022 sắp tới có thể sẽ xác định rõ liệu quân đội chính quy Myanmar (Tatmadaw) hay các lực lượng PDF (“phòng vệ nhân dân”) sẽ chiếm ưu thế và giành chiến thắng chung cuộc trong cuộc chiến leo thang giữa đôi bên.

Nội chiến bùng nổ ở Myanmar: Phe nào sẽ có cơ giành chiến thắng trong năm tới?

Nội chiến bùng nổ ở Myanmar: Phe nào sẽ có cơ giành chiến thắng trong năm tới?

VOV.VN - Năm 2022 sắp tới có thể sẽ xác định rõ liệu quân đội chính quy Myanmar (Tatmadaw) hay các lực lượng PDF (“phòng vệ nhân dân”) sẽ chiếm ưu thế và giành chiến thắng chung cuộc trong cuộc chiến leo thang giữa đôi bên.

Thủ tướng Thái Lan muốn hỗ trợ cho người tị nạn Myanmar
Thủ tướng Thái Lan muốn hỗ trợ cho người tị nạn Myanmar

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha tuyên bố sẽ giúp đỡ những người tị nạn Myanmar đã chạy tới Thái Lan sau các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và phiến quân Karen, như một hành động nhân đạo.

Thủ tướng Thái Lan muốn hỗ trợ cho người tị nạn Myanmar

Thủ tướng Thái Lan muốn hỗ trợ cho người tị nạn Myanmar

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha tuyên bố sẽ giúp đỡ những người tị nạn Myanmar đã chạy tới Thái Lan sau các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và phiến quân Karen, như một hành động nhân đạo.

Myanmar kết thúc tìm kiếm nạn nhân vụ lở đất ở mỏ khai thác ngọc
Myanmar kết thúc tìm kiếm nạn nhân vụ lở đất ở mỏ khai thác ngọc

VOV.VN - Hãng tin AFP ngày 24/12 dẫn lời Lực lượng cứu hộ Myanmar cho biết các hoạt động tìm kiếm các nạn nhân trong vụ lở đất ở một mỏ khai thác đá quý ở miền bắc nước này đã hoàn tất, tổng cộng, đã tìm thấy thi thể của 6 người thiệt mạng.

Myanmar kết thúc tìm kiếm nạn nhân vụ lở đất ở mỏ khai thác ngọc

Myanmar kết thúc tìm kiếm nạn nhân vụ lở đất ở mỏ khai thác ngọc

VOV.VN - Hãng tin AFP ngày 24/12 dẫn lời Lực lượng cứu hộ Myanmar cho biết các hoạt động tìm kiếm các nạn nhân trong vụ lở đất ở một mỏ khai thác đá quý ở miền bắc nước này đã hoàn tất, tổng cộng, đã tìm thấy thi thể của 6 người thiệt mạng.