Hội đồng bầu cử quốc gia Venezuela xác nhận Tổng thống Maduro thắng cử

VOV.VN - Hội đồng Bầu cử Quốc gia hôm qua (2/8) công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử tổng thống vừa qua ở nước này, xác nhận Tổng thống Nicolas Maduro đã giành chiến thắng, với hơn 51% số phiếu bầu. Kết quả này một lần nữa vừa khẳng định chiến thắng của ông Maduro trong bầu cử, vừa đập tan mọi tin đồn về kết quả bầu cử ở quốc gia này.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Chủ tịch hội đồng bầu cử Venezuela, Elvis Amoroso, cho biết, tổng cộng hơn 12 triệu phiếu bầu đã được kiểm, đại diện cho hơn 59% cử tri đủ điều kiện, Tổng thống Nicolas Maduro đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử

“Với gần 97% tổng số phiếu đã được kiểm, Tổng thống Maduro nhận được hơn 6 triệu phiếu bầu, trong khi đối thủ cạnh tranh chính của ông là ông Edmundo González Urrutia giành được hơn 5 triệu phiếu bầu. Ứng cử viên Luiz Martinez nhận được 1,24% số phiếu, trong khi các ứng cử viên còn lại đều dưới 1%".

Theo Chủ tịch hội đồng bầu cử Venezuela, bất chấp việc đốt phá các văn phòng bầu cử, trung tâm bỏ phiếu và các cuộc tấn công khủng bố, ông Amoroso cho biết Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã truyền tải được phần lớn kết quả cuộc bầu cử Tổng thống nước này. Đây là lần thứ hai kể từ sau cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela, Hội đồng Bầu cử Quốc gia lên tiếng xác nhận kết quả bầu cử, với chiến thắng thuộc về Tổng thống Maduro. Trước đó, ngay khi kết quả kiểm phiếu sơ bộ được công bố cuối tháng 7 vừa qua đã có nhiều ý kiến xoay quanh kết quả bầu cử này.

Phe đối lập Venezuela cho rằng họ đã kiểm khoảng 90% phiếu bầu và kết quả cho thấy ứng viên Edmundo Gonzalez nhận được sự ủng hộ gấp đôi so với tổng thống đương nhiệm.

Mỹ và một số nước Mỹ Latinh như Argentina, Chile, Costa Rica, Peru, Panama nói rằng Tổng thống Maduro nên thừa nhận chiến thắng của ông Gonzalez. Trong khi các nước như Brazil, Colombia và Mexico thể hiện quan điểm trung lập về cuộc bầu cử.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm qua, Tổng thống Mexico Manuel Lopez Obrador cho rằng việc một số quốc gia công nhận ứng cử viên đối lập Venezuela Edmundo Gonzalez là người chiến thắng trong cuộc bầu cử ở Venezuela là một sự thái quá.

"Chúng tôi xin gửi lời kêu gọi trân trọng đến tất cả các chính phủ không nên có sự can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác. Điều đó là không hợp pháp. Không có chính phủ nào được phép, đưa ra phán quyết trao người chiến thắng hoặc kẻ thua cuộc cho một ứng cử viên từ một quốc gia khác. Điều đó không giúp ích cho sự chung sống hòa và hòa hợp giữa các quốc gia”.

Trước đó ngay khi có kết quả bầu cử sơ bộ ở Venezuela, các nước như Cuba, Nga đã lên tiếng hoan nghênh kết quả bầu cử. Hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin cho biết, việc hội đồng bầu cử Venezuela công nhận chiến thắng của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro là hợp pháp và phản ánh sự lựa chọn của người dân.

Với kết quả bầu cử chính thức được công bố, ông Maduro sẽ giữ cương vị Tổng thống Venezuela nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp, nâng tổng số năm cầm quyền lên 18 năm với sự hậu thuẫn của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV). Trong những năm gần đây, chính phủ của ông Maduro đã đạt được những thành tích nổi bật trong việc phục hồi kinh tế, đảm bảo trật tự, an ninh xã hội và ổn định chính trị.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Maduro đã gửi thông điệp đến toàn bộ người dân rằng đất nước đã xây dựng được sự đồng thuận lớn để hướng tới sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ; vạch ra tương lai của Venezuela thông qua việc hoàn thành các nhiệm vụ chiến lược lớn xung quanh các trục như hiện đại hóa nền kinh tế, độc lập hoàn toàn, hòa bình, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ, xã hội, chính trị, sinh thái và địa chính trị. Trong một tuyên bố sau khi có xác nhận của Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela, Tổng thống Maduro tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu này:

“Tôi muốn nói với các nhà đầu tư: chúng tôi là sự bảo đảm duy nhất mà các nhà đầu tư quốc tế muốn sản xuất dầu khí có được. Chúng tôi là sự bảo đảm duy nhất về việc tuân thủ hòa bình và hợp pháp, là sự bảo đảm duy nhất. Xin hãy đến với Venezuela”.

Các tổ chức quốc tế, trong đó có Quỹ Tiền tệ quốc tế và Ủy ban kinh tế về Mỹ Latinh và Caribe của Liên hợp quốc, dự đoán Venezuela sẽ là quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất ở Mỹ Latinh vào năm 2024 với mức tăng 4,5%.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Venezuela huy động quân đội kiểm soát bất ổn hậu bầu cử
Venezuela huy động quân đội kiểm soát bất ổn hậu bầu cử

VOV.VN - Không chấp nhận kết quả do Ủy ban bầu cử công bố, lực lượng đối lập Venezuela hôm qua kêu gọi biểu tình trên khắp đất nước. Chính phủ Venezuela cáo buộc phe đối lập đang âm mưu tiến hành đảo chính, đồng thời huy động quân đội kiểm soát tình hình. Quốc tế cũng đang chia rẽ về tình hình tại Venezuela.

Venezuela huy động quân đội kiểm soát bất ổn hậu bầu cử

Venezuela huy động quân đội kiểm soát bất ổn hậu bầu cử

VOV.VN - Không chấp nhận kết quả do Ủy ban bầu cử công bố, lực lượng đối lập Venezuela hôm qua kêu gọi biểu tình trên khắp đất nước. Chính phủ Venezuela cáo buộc phe đối lập đang âm mưu tiến hành đảo chính, đồng thời huy động quân đội kiểm soát tình hình. Quốc tế cũng đang chia rẽ về tình hình tại Venezuela.

Venezuela bắt 749 người vì tội bạo loạn sau bầu cử
Venezuela bắt 749 người vì tội bạo loạn sau bầu cử

VOV.VN - Tổng chưởng lý Venezuela Tarek William Saab hôm 30/7 cho biết, nước này đã bắt giữ 749 người vì đã tham gia vào các cuộc bạo loạn sau khi kết quả cuộc bầu cử tổng thống mới được công bố.

Venezuela bắt 749 người vì tội bạo loạn sau bầu cử

Venezuela bắt 749 người vì tội bạo loạn sau bầu cử

VOV.VN - Tổng chưởng lý Venezuela Tarek William Saab hôm 30/7 cho biết, nước này đã bắt giữ 749 người vì đã tham gia vào các cuộc bạo loạn sau khi kết quả cuộc bầu cử tổng thống mới được công bố.

Thách thức bủa vây Venezuela hậu bầu cử
Thách thức bủa vây Venezuela hậu bầu cử

VOV.VN - Hội đồng Bầu cử quốc gia Venezuela xác nhận Tổng thống Nicolas Maduro đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba, lãnh đạo đất nước đến năm 2031. Tuy nhiên, giống như với lần bầu cử trước, phe đối lập đã không công nhận kết quả và quốc tế cũng đang gây sức ép lớn đối với quốc gia này.

Thách thức bủa vây Venezuela hậu bầu cử

Thách thức bủa vây Venezuela hậu bầu cử

VOV.VN - Hội đồng Bầu cử quốc gia Venezuela xác nhận Tổng thống Nicolas Maduro đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba, lãnh đạo đất nước đến năm 2031. Tuy nhiên, giống như với lần bầu cử trước, phe đối lập đã không công nhận kết quả và quốc tế cũng đang gây sức ép lớn đối với quốc gia này.