Hội đồng Nghị viện châu Âu không khôi phục quyền bỏ phiếu của Nga

VOV.VN - Hội đồng Nghị viện châu Âu ngày 28/1, quyết định không khôi phục quyền bỏ phiếu của Nga tại cơ quan này cho đến tháng 4 tới.

Quyền bỏ phiếu của Moscow vốn bị tước bỏ sau khi bán đảo Crimea sáp nhập Nga cách đây gần 1 năm. 

Hội đồng Nghị viện châu Âu (PACE) đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình nhân đạo xuống cấp trầm trọng do ảnh hưởng bởi xung đột ở một số vùng thuộc khu vực Donetsk và Lugansk miền Đông Ukraine. 

Một cuộc họp của Hội đồng Nghị viện châu Âu (Ảnh RT)

Cơ quan này cho rằng, cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Ukraine sẽ không dừng lại cho đến khi Nga tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. 

Trong một nghị quyết được thông qua trên cơ sở báo cáo của Anh, PACE kêu gọi các bên trong cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine tôn trọng và thực thi lệnh ngừng bắn theo thỏa thuận Minsk tháng 9/2014 và kiềm chế sử dụng vũ  lực, đặc biệt là nhằm vào dân thường cũng như các công trình dân sự. 

Đại diện của Anh tại PACE Jim Sheridan nêu rõ: “Cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện nay là hậu quả của xung đột nhưng sẽ không có xung đột nếu không có sự can dự của Nga về mặt chính trị, tài chính và quân sự. Tôi đã nghe và chứng kiến đủ lý lẽ thuyết phục cho lập luận này. Thương vong và thiệt hại ở Ukraine sẽ không chấm dứt cho đến khi Nga tôn trọng chủ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, bao gồm việc rút toàn bộ hỗ trợ quân sự cho lực lượng đối lập.” 

Trưởng phái đoàn Nga tại PACE kiêm Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Duma quốc gia, tức Hạ viện Nga, ông Aleksey Pushkov cho biết, nếu quyền bỏ phiếu của Nga tiếp tục bị đình chỉ, cuối năm Nga sẽ rời khỏi Hội đồng Nghị viện của Ủy hội châu Âu. 

Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Nga Sergey Naryshkin cho biết: “Tôi muốn tái khẳng định rằng chúng tôi đánh giá cao đối thoại trong khuôn khổ PACE. Chúng tôi tôn trọng PACE nhưng không may là nếu phái đoàn Nga bị tước đi quyền chính của mình là quyền bỏ phiếu, quyền tham gia vào cơ quan này thì chúng tôi sẽ phải đình chỉ hoạt động tại đây thêm một năm nữa”.

Chính phủ Ukraine cáo buộc Nga đã triển khai đến 9.000 binh sĩ để hỗ trợ lực lượng đối lập ở miền Đông tiến hành các cuộc tấn công dữ dội trong những ngày qua. 

Theo Kiev, lực lượng đối lập liên tục tến công vào 55 thị trấn và làng mạc do quân đội chính phủ kiểm soát trong vòng 24 giờ qua. Ngược lại, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, đã có 68 vụ nã pháo vào khu vực dân cư trong những ngày qua, trong đó có một vụ ném bom do quân đội chính phủ tiến hành ở thành phố Lugansk và khu vực lân cận. 

Nga cũng tiếp tục bác bỏ mọi cáo buộc về việc cử binh sĩ cũng  như tài trợ vũ khí cho lực lượng đối lập ở miền Đông Ukraine, ngược lại cho rằng chính chính quyền ở Kiev đã khiến tình trạng bạo lực tái bùng phát thời gian gần đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga bắt đầu tập trận trên bán đảo Crimea
Nga bắt đầu tập trận trên bán đảo Crimea

VOV.VN - Người phát ngôn Hạm đội Biển Đen cho biết, các máy bay cường kích Su-24 đã tiến hành diễn tập các tình huống không kích mặt đất bằng bom và tên lửa.

Nga bắt đầu tập trận trên bán đảo Crimea

Nga bắt đầu tập trận trên bán đảo Crimea

VOV.VN - Người phát ngôn Hạm đội Biển Đen cho biết, các máy bay cường kích Su-24 đã tiến hành diễn tập các tình huống không kích mặt đất bằng bom và tên lửa.

Ông Dmitry Peskov: Đe dọa trừng phạt Nga là “sự tống tiền kinh tế“
Ông Dmitry Peskov: Đe dọa trừng phạt Nga là “sự tống tiền kinh tế“

Đe dọa áp đặt biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga do tình hình Ukraine trở nên trầm trọng hơn là “sự tống tiền kinh tế”, không gì có thể biện minh được.

Ông Dmitry Peskov: Đe dọa trừng phạt Nga là “sự tống tiền kinh tế“

Ông Dmitry Peskov: Đe dọa trừng phạt Nga là “sự tống tiền kinh tế“

Đe dọa áp đặt biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga do tình hình Ukraine trở nên trầm trọng hơn là “sự tống tiền kinh tế”, không gì có thể biện minh được.

EU đe dọa áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Nga
EU đe dọa áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Nga

VOV.VN -Thông tin trên được đưa ra nếu tình hình ở miền Đông không được cải thiện nhanh chóng.

EU đe dọa áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Nga

EU đe dọa áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Nga

VOV.VN -Thông tin trên được đưa ra nếu tình hình ở miền Đông không được cải thiện nhanh chóng.

Nga chuẩn bị gửi đoàn xe cứu trợ thứ 12 sang miền Đông Ukraine
Nga chuẩn bị gửi đoàn xe cứu trợ thứ 12 sang miền Đông Ukraine

VOV.VN - Đoàn xe cứu trợ gồm 170 xe tải sẽ cung cấp hơn 1.500 tấn hàng hóa bao gồm thực phẩm, thuốc chữa bệnh...

Nga chuẩn bị gửi đoàn xe cứu trợ thứ 12 sang miền Đông Ukraine

Nga chuẩn bị gửi đoàn xe cứu trợ thứ 12 sang miền Đông Ukraine

VOV.VN - Đoàn xe cứu trợ gồm 170 xe tải sẽ cung cấp hơn 1.500 tấn hàng hóa bao gồm thực phẩm, thuốc chữa bệnh...

Nga không quá lạc quan về cuộc gặp của Ukraine và phe đối lập
Nga không quá lạc quan về cuộc gặp của Ukraine và phe đối lập

VOV.VN - Hai bên đã có cuộc gặp tham vấn sơ bộ chuẩn bị cho vòng đàm phán sắp tới ở Minsk, Belarus.

Nga không quá lạc quan về cuộc gặp của Ukraine và phe đối lập

Nga không quá lạc quan về cuộc gặp của Ukraine và phe đối lập

VOV.VN - Hai bên đã có cuộc gặp tham vấn sơ bộ chuẩn bị cho vòng đàm phán sắp tới ở Minsk, Belarus.

OSCE kêu gọi Nga đóng cửa biên giới với Ukraine nhằm kiềm chế bạo lực
OSCE kêu gọi Nga đóng cửa biên giới với Ukraine nhằm kiềm chế bạo lực

VOV.VN - OSCE kêu gọi Nga đóng cửa biên giới để ngăn chặn dòng chảy của vũ khí và máy bay chiến đấu vào khu vực miền Đông Ukraine.

OSCE kêu gọi Nga đóng cửa biên giới với Ukraine nhằm kiềm chế bạo lực

OSCE kêu gọi Nga đóng cửa biên giới với Ukraine nhằm kiềm chế bạo lực

VOV.VN - OSCE kêu gọi Nga đóng cửa biên giới để ngăn chặn dòng chảy của vũ khí và máy bay chiến đấu vào khu vực miền Đông Ukraine.

Mỹ cảnh báo Nga phải “trả giá đắt” vì tình hình Ukraine
Mỹ cảnh báo Nga phải “trả giá đắt” vì tình hình Ukraine

VOV.VN - Mỹ ngày 28/1 nêu rõ, Nga sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt tiếp theo của Mỹ và cáo buộc Moscow đã khích động bạo lực ở miền Đông Ukraine.

Mỹ cảnh báo Nga phải “trả giá đắt” vì tình hình Ukraine

Mỹ cảnh báo Nga phải “trả giá đắt” vì tình hình Ukraine

VOV.VN - Mỹ ngày 28/1 nêu rõ, Nga sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt tiếp theo của Mỹ và cáo buộc Moscow đã khích động bạo lực ở miền Đông Ukraine.

Mỹ cho Ukraine vay 2 tỷ USD, tiếp tục cảnh báo Nga
Mỹ cho Ukraine vay 2 tỷ USD, tiếp tục cảnh báo Nga

VOV.VN - Mỹ đòi hỏi Chính phủ Ukraine tiếp tục với chương trình cải cách tài chính và chấm dứt tình trạng tham nhũng.

Mỹ cho Ukraine vay 2 tỷ USD, tiếp tục cảnh báo Nga

Mỹ cho Ukraine vay 2 tỷ USD, tiếp tục cảnh báo Nga

VOV.VN - Mỹ đòi hỏi Chính phủ Ukraine tiếp tục với chương trình cải cách tài chính và chấm dứt tình trạng tham nhũng.

Nga cam kết thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Ukraine
Nga cam kết thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov nhấn mạnh, tiến trình hòa bình chỉ có thể có được thông qua đối thoại trực tiếp giữa các bên tham chiến tại Ukraine.

Nga cam kết thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Ukraine

Nga cam kết thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov nhấn mạnh, tiến trình hòa bình chỉ có thể có được thông qua đối thoại trực tiếp giữa các bên tham chiến tại Ukraine.