Hội nghị An ninh Munich tìm giải pháp cho thách thức thương mại toàn cầu
VOV.VN - Giữa lúc thương mại toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức lớn, Hội nghị An ninh Munich lần thứ 61 là diễn đàn quan trọng để các nhà lãnh đạo thế giới tiếp tục tìm giải pháp giải quyết những căng thẳng thương mại, trong đó bao gồm các đòn trả đũa thuế quan gây nhiều tranh cãi.
Trong bối cảnh làn sóng thuế quan dồn dập đã khiến thị trường toàn cầu đối mặt với một cuộc chiến thương mại leo thang, những diễn biến trong quan hệ thương mại giữa Mỹ và các đối tác quan trọng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trong các cuộc thảo luận tại Hội nghị an ninh Munich. Các nước châu Âu và Canada bày tỏ lo ngại trước chính sách thuế quan của Mỹ.
Ngoại trưởng Canada Mélanie Joly đã chia sẻ kinh nghiệm đàm phán với chính quyền Mỹ, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắng nghe và bày tỏ sự tôn trọng trước khi đưa ra lập luận phù hợp.
“Có sự phụ thuộc lẫn nhau giữa Mỹ và Canada, nhưng khi chúng ta nghe mức thuế 25%, có thể thấy đó là mối đe dọa hiện hữu vì điều này sẽ khiến hàng trăm nghìn việc làm ở Canada bị mất đi và tỷ lệ thất nghiệp cao hơn đến từ chính sách của chính người bạn tốt nhất và cũng là đồng minh tốt nhất của chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải có kinh nghiệm đối phó với Tổng thống Trump. Điều chúng ta biết là khi Tổng thống Trump nói, bạn phải lắng nghe và sau đó bạn phải đảm bảo rằng bạn đang tuân thủ những gì ông ấy nói, theo nghĩa là bạn phải coi trọng ông ấy. Chúng tôi đảm bảo tham gia với chính quyền Trump về vấn đề này", bà Joly nói.
Theo bà Joly, Mỹ xuất khẩu sang Canada một lượng hàng hóa có giá trị tương đương với tổng lượng hàng xuất khẩu sang Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp và Anh cộng lại. Do đó, nếu Mỹ áp thuế đối với Canada - một nước láng giềng thân cận và có quan hệ kinh tế gắn bó - thì nhiều quốc gia khác cũng có thể đối mặt với các biện pháp tương tự.
Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Phó Thủ tướng Đức cùng có chung nhận định rằng Canada và châu Âu là những đồng minh quan trọng của Mỹ. Tuy nhiên, trước sức ép từ các chính sách thuế quan của Mỹ, các nước châu Âu cần tăng cường đoàn kết nội bộ và có hành động khẩn cấp để đảm bảo an ninh kinh tế cho toàn khối.
Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck nhấn mạnh, một châu Âu thống nhất là câu trả lời cho lợi ích quốc gia: “Chúng ta cần đoàn kết. Châu Âu cần đoàn kết. Chúng ta phải cùng nhau hợp tác với tư cách là các nền dân chủ tự do để bảo vệ một hệ thống mà xung đột được giải quyết bằng đối thoại, bằng sự đồng thuận".
Trong tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã công bố lộ trình áp thuế quan “có đi có lại” đối với mọi quốc gia đang áp thuế lên hàng hóa Mỹ. Trước động thái này, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định EU sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng.
Tại hội nghị an ninh ở Munich, bà Ursula von der Leyen một lần nữa nhấn mạnh các mức thuế quan vô lý đối với EU sẽ không bị bỏ qua, Châu Âu sẽ có hành động rõ ràng trước các rào cản thương mại không công bằng, đồng thời nhấn mạnh chiến tranh thương mại và thuế quan chỉ làm tăng chi phí cho người tiêu dùng, doanh nghiệp và làm gián đoạn chuỗi cung ứng xuyên Đại Tây Dương.