G7 cam kết hòa bình lâu dài cho Ukraine tại Hội nghị An ninh Munich

VOV.VN - Ngày 15/2, trong một tuyên bố chung, nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) cam kết hợp tác để giúp đạt được hòa bình lâu dài tại Ukraine, cũng như xây dựng nước này trở nên hùng mạnh và thịnh vượng.

Các Ngoại trưởng Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Mỹ, cùng đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu, đã nhóm họp hôm thứ 7 (15/2) bên lề Hội nghị An ninh Munich. Đây là phiên họp đầu tiên của nhóm G7 kể từ khi Canada đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên kể từ đầu năm 2025. Phiên họp có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine, Andrii Sybiha.

Các thành viên G7 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ủng hộ Ukraine cũng như các biện pháp hạn chế kinh tế nhằm vào Nga, bao gồm đóng băng tài sản và kiểm soát xuất khẩu. Những nỗ lực này đã đóng góp vào việc đẩy nhanh quá trình chấm dứt xung đột tại đây.

Các Ngoại trưởng cũng để ngỏ khả năng tiếp tục ban hành các lệnh trừng phạt với Nga trong 2 tháng tới, tùy theo mức độ thiện chí của Moscow trong việc nỗ lực chấm dứt xung đột với Kiev. Các thành viên G7 tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine trong việc bảo vệ tự do, chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của nước này.  

Trong tuyên bố chung sau cuộc họp, các ngoại trưỏng G7 nhấn mạnh cam kết hợp tác để đạt được một nền hòa bình lâu dài tại Ukraine, qua đó kiến tạo tương lai phát triển và thịnh vượng cho nước này. Đồng thời, các ngoại trưởng tái khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng các bảo đảm an ninh nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột tái diễn.   

Cũng trong phiên họp này, các thành viên G7 đã thảo luận về các vấn đề chính trị, an ninh và nhân đạo ở Trung Đông, bao gồm Israel, Dải Gaza, Lebanon, Syria và Iran, cũng như cam kết của họ trong việc thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực.

Nhóm G7 nhấn mạnh tầm quan trọng của nền hòa bình lâu dài giữa Israel và Palestine, tái khẳng định sự ủng hộ đối với việc thực hiện đầy đủ lệnh ngừng bắn đã thỏa thuận giữa Israel và lực lượng Hamas, bao gồm việc thả tất cả các con tin và mở rộng các hoạt động viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza.

Về vấn đề Biển Đông, các thành viên G7 tái khẳng định cam kết của mình đối với một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, cởi mở và an toàn, dựa trên sự tôn trọng pháp quyền và chủ quyền. G7 kiên quyết phản đối mọi nỗ lực đơn phương thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp một cách hòa bình.

Ba Lan kêu gọi châu Âu lập kế hoạch khẩn cấp đối với Ukraine

VOV.VN - Ngày 15/12, trên tài khoản cá nhấn, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã thúc giục các quốc gia châu Âu xây dựng kế hoạch hành động khẩn cấp của riêng khối này đối với Ukraine, nếu không các cường quốc trên thế giới sẽ có thể quyết định số phận của châu Âu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hungary cảnh báo các thế lực làm trệch tiến trình hòa bình Ukraine
Hungary cảnh báo các thế lực làm trệch tiến trình hòa bình Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto vừa cảnh báo rằng việc chấm dứt xung đột Ukraine chưa bao giờ lại gần đến thế nhưng có những thế lực tại châu Âu đang muốn phá hoại quá trình này.

Hungary cảnh báo các thế lực làm trệch tiến trình hòa bình Ukraine

Hungary cảnh báo các thế lực làm trệch tiến trình hòa bình Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto vừa cảnh báo rằng việc chấm dứt xung đột Ukraine chưa bao giờ lại gần đến thế nhưng có những thế lực tại châu Âu đang muốn phá hoại quá trình này.

Tổng thống Zelensky: "Mỹ chưa bao giờ thực sự muốn Ukraine gia nhập NATO"
Tổng thống Zelensky: "Mỹ chưa bao giờ thực sự muốn Ukraine gia nhập NATO"

VOV.VN - Tiến trình dẫn tới hòa bình giữa Nga và Ukraine là một trong những nội dung quan trọng,“phủ bóng” Hội nghị An ninh Munich lần thứ 61 được tổ chức tại thủ phủ Bavaria (Đức). Hội nghị diễn ra trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang xuất hiện những rạn nứt nghiêm trọng.

Tổng thống Zelensky: "Mỹ chưa bao giờ thực sự muốn Ukraine gia nhập NATO"

Tổng thống Zelensky: "Mỹ chưa bao giờ thực sự muốn Ukraine gia nhập NATO"

VOV.VN - Tiến trình dẫn tới hòa bình giữa Nga và Ukraine là một trong những nội dung quan trọng,“phủ bóng” Hội nghị An ninh Munich lần thứ 61 được tổ chức tại thủ phủ Bavaria (Đức). Hội nghị diễn ra trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang xuất hiện những rạn nứt nghiêm trọng.

Mỹ gạt châu Âu ra khỏi đàm phán hòa bình Ukraine
Mỹ gạt châu Âu ra khỏi đàm phán hòa bình Ukraine

VOV.VN - Ông Kellogg - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Trump về tình hình Ukraine, hôm 15/2 cho biết châu Âu sẽ không có ghế trong cuộc đàm phán về hòa bình Ukraine.

Mỹ gạt châu Âu ra khỏi đàm phán hòa bình Ukraine

Mỹ gạt châu Âu ra khỏi đàm phán hòa bình Ukraine

VOV.VN - Ông Kellogg - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Trump về tình hình Ukraine, hôm 15/2 cho biết châu Âu sẽ không có ghế trong cuộc đàm phán về hòa bình Ukraine.