Hội nghị ASEAN về hợp tác năng lượng và hội nhập tại Lào

VOV.VN - Hội nghị cũng nêu ra những bất ổn trong các nền kinh tế, đã tạo ra một số biến động trong thị trường năng lượng mà ASEAN phải đối mặt.

Hội nghị quan chức ASEAN về hợp tác năng lượng và hội nhập do Lào đăng cai tổ chức tại thành phố Luang Prabang diễn ra từ ngày 6-13/6. Tham dự có đại biểu từ các nước thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN và các nước đối tác đối thoại. Đây là hội nghị chuẩn bị các nội dung tiến tới Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 32 tại Vientiane vào tháng 9 tới. 

 

 

Trong các ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các vấn đề liên quan, cùng với các Kế hoạch hành động ASEAN về hợp tác năng lượng nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững trong khu vực.

Đây là dịp các quốc gia thành viên ASEAN và các đối tác đối thoại gặp gỡ chia sẻ kinh nghiệm, biện pháp để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và hội nhập năng lượng, vì một ASEAN thịnh vượng và phát triển bền vững. Hội nghị cũng nêu ra những bất ổn trong các nền kinh tế, đã tạo ra một số biến động trong thị trường năng lượng mà các nước ASEAN đang phải đối mặt.

Các ý kiến đề xuất các biện pháp đối phó và giảm sự phụ thuộc vào việc nhập khẩu dầu và các nhiên liệu khác trên thế giới; các quốc gia ASEAN cần phải phát huy hiệu quả năng lượng, bảo tồn và phát triển các nguồn năng lượng tái tạo; xây dựng mối liên kết chặt chẽ, thúc đẩy thương mại lâu dài bền vững; cải thiện mối quan hệ, giảm rủi ro và môi trường đầu tư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản đánh giá cao tuyên bố của ASEAN về Biển Đông
Nhật Bản đánh giá cao tuyên bố của ASEAN về Biển Đông

VOV.VN - Nhật Bản cũng hy vọng tiếp tục đóng góp vào hòa bình và ổn định trong khu vực thông qua việc tăng cường hợp tác với ASEAN.

Nhật Bản đánh giá cao tuyên bố của ASEAN về Biển Đông

Nhật Bản đánh giá cao tuyên bố của ASEAN về Biển Đông

VOV.VN - Nhật Bản cũng hy vọng tiếp tục đóng góp vào hòa bình và ổn định trong khu vực thông qua việc tăng cường hợp tác với ASEAN.

Các nước ASEAN bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình Biển Đông
Các nước ASEAN bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình Biển Đông

VOV.VN - Hôm qua (9/6), tại Yangon, Myamar, đã diễn ra cuộc họp các Quan chức cấp cao (SOM) của Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF).

Các nước ASEAN bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình Biển Đông

Các nước ASEAN bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình Biển Đông

VOV.VN - Hôm qua (9/6), tại Yangon, Myamar, đã diễn ra cuộc họp các Quan chức cấp cao (SOM) của Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF).

Việt Nam, Nhật, Mỹ, ASEAN... cần gia tăng sức ép để Trung Quốc bớt hung hăng trên biển
Việt Nam, Nhật, Mỹ, ASEAN... cần gia tăng sức ép để Trung Quốc bớt hung hăng trên biển

VOV.VN - Trung Quốc sẽ không ngừng sử dụng sức mạnh để thay đổi từng bước hiện trạng nhằm biến thành việc đã rồi.

Việt Nam, Nhật, Mỹ, ASEAN... cần gia tăng sức ép để Trung Quốc bớt hung hăng trên biển

Việt Nam, Nhật, Mỹ, ASEAN... cần gia tăng sức ép để Trung Quốc bớt hung hăng trên biển

VOV.VN - Trung Quốc sẽ không ngừng sử dụng sức mạnh để thay đổi từng bước hiện trạng nhằm biến thành việc đã rồi.

ASEAN phải là động lực chính trong giải quyết tranh chấp Biển Đông
ASEAN phải là động lực chính trong giải quyết tranh chấp Biển Đông

VOV.VN - Các học giả nhất trí rằng tranh cãi chủ quyền là rào cản lớn nhất trong nỗ lực tạo một trật tự tốt đẹp trong khu vực ASEAN.

ASEAN phải là động lực chính trong giải quyết tranh chấp Biển Đông

ASEAN phải là động lực chính trong giải quyết tranh chấp Biển Đông

VOV.VN - Các học giả nhất trí rằng tranh cãi chủ quyền là rào cản lớn nhất trong nỗ lực tạo một trật tự tốt đẹp trong khu vực ASEAN.

ASEAN cần đánh giá lại mối đe dọa từ Trung Quốc
ASEAN cần đánh giá lại mối đe dọa từ Trung Quốc

VOV.VN - “Trung Quốc chỉ nói suông về COC”. Dù nhu cầu phát triển kinh tế lớn đến mấy, họ vẫn phải tôn trọng chủ quyền các nước khác.

ASEAN cần đánh giá lại mối đe dọa từ Trung Quốc

ASEAN cần đánh giá lại mối đe dọa từ Trung Quốc

VOV.VN - “Trung Quốc chỉ nói suông về COC”. Dù nhu cầu phát triển kinh tế lớn đến mấy, họ vẫn phải tôn trọng chủ quyền các nước khác.