Hội nghị Bộ trưởng năng lượng APEC lần thứ 11

VOV.VN - Đoàn Việt Nam do ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương dẫn đầu đã tham dự.

Sáng 2/9, Hội nghị Bộ trưởng năng lượng APEC lần thứ 11 đã khai mạc tại Bắc Kinh, Trung Quốc với sự tham dự của 29 Đoàn đại biểu bao gồm đại diện của 21 nền kinh tế thành viên APEC và một số tổ chức quốc tế có liên quan. Đoàn Việt Nam do ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương dẫn đầu đã tham dự và có đóng góp cho thành công chung của Hội nghị.

Hội nghị đã tập trung thảo luận nội dung chủ yếu xoay quanh 4 vấn đề lớn như: an ninh năng lượng, trao đổi thương mại và đầu tư năng lượng, xây dựng cộng đồng năng lượng hiệu quả, bền vững và thúc đẩy phát triển các nguồn năng lượng sạch hơn.


 Hội nghị Bộ trưởng năng lượng APEC lần thứ 11

Tại phiên thảo luận toàn thể thứ 3 có chủ đề "Hiệu quả năng lượng và Cộng đồng bền vững", Thứ trưởng Cao Quốc Hưng thay mặt đoàn Việt Nam đã trình bày tham luận về tình hình thực hiện chương trình Hiệu quả năng lượng và bảo tồn năng lượng tại Việt Nam. Trong đó, chia sẻ kinh nghiệm về tình hình thực hiện Luật Tiết kiệm và Hiệu quả năng lượng của Việt Nam, đặc biệt nhấn mạnh một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về Hiệu quả và Tiết kiệm năng lượng như: nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, thành lập hệ thống quản lý năng lượng, hỗ trợ kỹ thuật trong một số ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng như sản xuất thép, xi-măng, phân bón..; Thực hiện Chương trình dán nhãn năng lượng; Thúc đẩy ứng dụng công nghệ hiệu quả năng lượng và áp dụng các tiêu chuẩn hiệu quả năng lượng trong các tòa nhà và trong ngành giao thông vận tải…

Là thành viên của APEC, Việt Nam mong muốn tiếp tục được chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và cố gắng hết sức mình vì một khu vực APEC an ninh về năng lượng, phát triển xanh sạch và bền vững. Việt Nam mong muốn thu hút được nhiều hơn đầu tư từ những nước phát triển vào lĩnh vực hiệu quả và tiết kiệm năng lượng.

Sau một ngày thảo luận, các Bộ trưởng đã thống nhất thông qua Tuyên bố chung với nhiều nội dung quan trọng mang tính định hướng phát triển cơ bản cho ngành năng lượng trong khu vực APEC./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam nỗ lực vì một APEC phát triển bền vững
Việt Nam nỗ lực vì một APEC phát triển bền vững

VOV.VN - APEC đã có đóng góp to lớn cho sự phát triển năng động của Châu Á-Thái Bình Dương.

Việt Nam nỗ lực vì một APEC phát triển bền vững

Việt Nam nỗ lực vì một APEC phát triển bền vững

VOV.VN - APEC đã có đóng góp to lớn cho sự phát triển năng động của Châu Á-Thái Bình Dương.

Hội nghị thượng đỉnh APEC 2014 “định hình tương lai"
Hội nghị thượng đỉnh APEC 2014 “định hình tương lai"

VOV.VN - Hội nghị sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực, cải cách và tăng trưởng, tăng cường kết nối toàn diện.

Hội nghị thượng đỉnh APEC 2014 “định hình tương lai"

Hội nghị thượng đỉnh APEC 2014 “định hình tương lai"

VOV.VN - Hội nghị sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực, cải cách và tăng trưởng, tăng cường kết nối toàn diện.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng phụ trách Khoáng sản APEC lần thứ 5
Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng phụ trách Khoáng sản APEC lần thứ 5

VOV.VN - Các Bộ trưởng đã khẳng định, khai thác khoáng sản giúp duy trì sự phát triển và thịnh vượng trong khu vực.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng phụ trách Khoáng sản APEC lần thứ 5

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng phụ trách Khoáng sản APEC lần thứ 5

VOV.VN - Các Bộ trưởng đã khẳng định, khai thác khoáng sản giúp duy trì sự phát triển và thịnh vượng trong khu vực.

Khai mạc Hội nghị quan chức cấp cao APEC
Khai mạc Hội nghị quan chức cấp cao APEC

VOV.VN - Chủ đề chính của APEC 2014 là “Xây dựng quan hệ đối tác hướng tới tương lai ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương”.

Khai mạc Hội nghị quan chức cấp cao APEC

Khai mạc Hội nghị quan chức cấp cao APEC

VOV.VN - Chủ đề chính của APEC 2014 là “Xây dựng quan hệ đối tác hướng tới tương lai ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương”.

APEC tập trung vào hội nhập kinh tế
APEC tập trung vào hội nhập kinh tế

VOV.VN - Các nước thành viên cần thiết lập đối tác mật thiết hơn nữa để APEC tiếp tục là khu vực kinh tế năng động.

APEC tập trung vào hội nhập kinh tế

APEC tập trung vào hội nhập kinh tế

VOV.VN - Các nước thành viên cần thiết lập đối tác mật thiết hơn nữa để APEC tiếp tục là khu vực kinh tế năng động.

APEC trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của thế kỷ 21
APEC trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của thế kỷ 21

VOV.VN - Sáng 15/11, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Cấp cao Châu Á – Thái Bình Dương.

APEC trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của thế kỷ 21

APEC trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của thế kỷ 21

VOV.VN - Sáng 15/11, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Cấp cao Châu Á – Thái Bình Dương.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC lần thứ 20
Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC lần thứ 20

VOV.VN - Tại đây, Bộ trưởng Công Thương đã nhấn mạnh các ưu tiên của Việt Nam đối với các nội dung hợp tác trong khuôn khổ APEC.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC lần thứ 20

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC lần thứ 20

VOV.VN - Tại đây, Bộ trưởng Công Thương đã nhấn mạnh các ưu tiên của Việt Nam đối với các nội dung hợp tác trong khuôn khổ APEC.

Bế mạc Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC lần thứ 20
Bế mạc Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC lần thứ 20

VOV.VN - Bên lề Hội nghị, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng có các cuộc gặp các đối tác quan trọng trong APEC và thông báo tình hình biển Đông.

Bế mạc Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC lần thứ 20

Bế mạc Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC lần thứ 20

VOV.VN - Bên lề Hội nghị, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng có các cuộc gặp các đối tác quan trọng trong APEC và thông báo tình hình biển Đông.