Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh

(VOV) - Hội nghị sẽ tập trung thảo luận về tình hình Syria và thúc đẩy kinh tế giữa các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) lần thứ 33 tại Bahrain sẽ tập trung bàn thảo nhiều nội dung trong khu vực, trong đó có cuộc khủng hoảng tại Syria. 

Hội nghị Bộ trưởng Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh lần này do quốc vương Bahrain Hamad Bin Isa Al-Khalifa chủ trì, theo kế hoạch sẽ diễn ra trong hai ngày, 25-26/12, với sự tham dự của Bộ trưởng ngoại giao các quốc gia Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh. Bộ trưởng Ngoại giao Bahrain Shaikh Khalid bin Ahmed Al Khalifa cho biết, hội nghị sẽ tập trung thảo luận về tình hình Syria và các vấn đề về hợp tác quân sự, bảo vệ môi trường, thúc đẩy thống nhất kinh tế giữa các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh.

Bộ trưởng Ngoại giao Bahrain cho rằng, các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh phải hoàn tất các biện pháp phòng thủ và ngăn chặn các mối đe dọa về quân sự cũng như về môi trường. Cùng với đó, Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh cần nỗ lực hợp tác về kinh tế, giúp tạo nền tảng vững chắc cho việc hợp nhất kinh tế của cả khối này trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa ở vùng Vịnh
Mỹ tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa ở vùng Vịnh

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Patrick Ventrell ngày 10/8 cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu và đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia vùng Vịnh Péc-xích.

Mỹ tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa ở vùng Vịnh

Mỹ tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa ở vùng Vịnh

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Patrick Ventrell ngày 10/8 cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu và đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia vùng Vịnh Péc-xích.

Mỹ triển khai hệ thống NMD tại vùng Vịnh
Mỹ triển khai hệ thống NMD tại vùng Vịnh

Mỹ sẽ bố trí các các tên lửa đánh chặn, tàu hải quân có trang bị tổ hợp tên lửa phòng không Aegis tại vùng Vịnh.  

Mỹ triển khai hệ thống NMD tại vùng Vịnh

Mỹ triển khai hệ thống NMD tại vùng Vịnh

Mỹ sẽ bố trí các các tên lửa đánh chặn, tàu hải quân có trang bị tổ hợp tên lửa phòng không Aegis tại vùng Vịnh.  

Iran theo dõi sát cuộc tập trận của Mỹ tại vùng Vịnh
Iran theo dõi sát cuộc tập trận của Mỹ tại vùng Vịnh

(VOV) -Tư lệnh Hải quân Iran cũng khẳng định, Iran là quốc gia duy nhất có thể đảm bảo an ninh cho khu vực.

Iran theo dõi sát cuộc tập trận của Mỹ tại vùng Vịnh

Iran theo dõi sát cuộc tập trận của Mỹ tại vùng Vịnh

(VOV) -Tư lệnh Hải quân Iran cũng khẳng định, Iran là quốc gia duy nhất có thể đảm bảo an ninh cho khu vực.