Hội nghị G20 kêu gọi khẩn thiết sớm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine

VOV.VN - Cuộc xung đột Ukraine và tác động đối với nền kinh tế toàn cầu đã phủ bóng lên Hội nghị Ngoại trưởng G20 trong 2 ngày họp tại Bali, Indonesia với hầu hết các nước thành viên kêu gọi sớm chấm dứt xung đột thông qua ngoại giao và đàm phán. 

Các nước cũng nhấn mạnh vai trò của chủ nghĩa đa phương trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu. 

Sự phục hồi sau đại dịch và tác động của cuộc chiến tại Ukraine đặt ra "những thách thức lớn" đối với thế giới. Vì vậy cuộc xung đột Nga-Ukraine trở thành một trong những nội dung chính tại các phiên họp cũng như cuộc gặp song phương. Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi cho biết tất cả 23 cuộc gặp của bà bên lề hội nghị đều đã thảo luận cụ thể về chủ đề này với lời kêu gọi sớm chấm dứt xung đột

"Có mong muốn chung từ nhiều nước về việc chấm dứt xung đột Ukraine ngay lập tức, tìm kiếm một giải pháp cho cuộc xung đột thông qua đàm phán và ngoại giao”.

Những tác động của cuộc xung đột Nga-Ukraine đang được cảm nhận trên toàn cầu từ lương thực, năng lượng và tài chính, với các nước đang phát triển và thu thập nhất bị tác động rõ nhất. Tăng trưởng toàn cầu dự kiến giảm ở mức 2,9% trong năm 2022 trong khi lạm phát có thể tăng 8,7% tại các nước đang phát triển. 

Không chỉ là những tác động hiện hữu, cuộc xung đột cũng đang gây chia rẽ giữa các quốc gia thành viên với các màn chỉ trích lẫn nhau tại Hội nghị. Trước những thách thức mà thế giới phải đối mặt, trong bài phát biểu gửi tới hội nghị, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đề cao chủ nghĩa đa phương để giải quyết các thách thức.

"Tăng cường chủ nghĩa đa phương không phải là một sự lựa chọn, mà là sự cần thiết. Đó là cách duy nhất để tránh tình trạng thiếu lương thực trên diện rộng, sự hỗn loạn về khí hậu và làn sóng đói nghèo sẽ không xảy ra trên thế giới”.

Không thỏa thuận hay kết quả cụ thể nào được thông báo sau cuộc gặp nhưng rõ ràng những vấn đề được đưa ra thảo luận sẽ tạo tiền đề cho những giải pháp trong thời gian tới. Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine, tạo điều kiện xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen, đảm bảo phân bón của Nga tiếp cận với thị trường quốc tế. Mỹ thông báo 368 triệu USD viện trợ nhân đạo cho Ukraine hay Liên Hợp Quốc cũng cho biết đang tích cực thảo luận với Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ trong việc đảm bảo xuất khẩu ngũ cốc an toàn.

Không bức ảnh chụp chung sau hội nghị hay các màn đấu khẩu tranh cãi… Đây là những vấn đề có thể dự đoán trước trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine đang gây chia rẽ giữa các quốc gia thành viên. 

Tuy nhiên các nước đều đánh giá cao vai trò của Indonesia nước chủ nhà, không né tránh vấn đề gây tranh cãi, tạo ra một diễn đàn để các bên tiến hành “cuộc thảo luận thẳng thắn và mang tính xây dựng”. 

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đánh giá Indonesia là một quốc gia có trách nhiệm, hiểu rõ tầm quan trọng của việc thiết lập đối thoại dựa trên luật pháp quốc tế và nguyên tắc chủ quyền của các quốc gia bình đẳng. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng khẳng định với vai trò lãnh đạo G20, Indonesia đã đặt các vấn đề quan trọng và cấp bách cần được thảo luận, cho thấy trách nhiệm và vai trò quan trọng của quốc gia Đông Nam Á này trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Quốc phòng Anh: Nga đưa thêm quân dự bị tới sát Ukraine
Bộ Quốc phòng Anh: Nga đưa thêm quân dự bị tới sát Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Anh cho hay, Nga đang đưa lực lượng dự bị của họ từ khắp nơi trên nước Nga đến sát hơn với Ukraine, để chuẩn bị cho các bước tiến quân trong tương lai.

Bộ Quốc phòng Anh: Nga đưa thêm quân dự bị tới sát Ukraine

Bộ Quốc phòng Anh: Nga đưa thêm quân dự bị tới sát Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Anh cho hay, Nga đang đưa lực lượng dự bị của họ từ khắp nơi trên nước Nga đến sát hơn với Ukraine, để chuẩn bị cho các bước tiến quân trong tương lai.

Ukraine sẽ tiếp nhận 1,7 tỷ USD từ các nhà tài trợ quốc tế
Ukraine sẽ tiếp nhận 1,7 tỷ USD từ các nhà tài trợ quốc tế

VOV.VN - Ngày 9/7, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết, nước này sẽ nhận được 1,7 tỷ USD viện trợ không hoàn lại từ các nhà tài trợ quốc tế.

Ukraine sẽ tiếp nhận 1,7 tỷ USD từ các nhà tài trợ quốc tế

Ukraine sẽ tiếp nhận 1,7 tỷ USD từ các nhà tài trợ quốc tế

VOV.VN - Ngày 9/7, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết, nước này sẽ nhận được 1,7 tỷ USD viện trợ không hoàn lại từ các nhà tài trợ quốc tế.

Châu Âu luôn thấp thỏm vì kho vũ khí hạt nhân của Nga
Châu Âu luôn thấp thỏm vì kho vũ khí hạt nhân của Nga

VOV.VN - Cuộc chiến Ukraine đã làm nổi rõ nguy cơ xung đột hạt nhân trên đất châu Âu, khiến lục địa này cảm thấy bất an hơn khi nào hết. Châu Âu cần những giải pháp căn cơ để xóa bỏ vũ khí hạt nhân không chỉ ở Nga mà trên toàn thế giới.

Châu Âu luôn thấp thỏm vì kho vũ khí hạt nhân của Nga

Châu Âu luôn thấp thỏm vì kho vũ khí hạt nhân của Nga

VOV.VN - Cuộc chiến Ukraine đã làm nổi rõ nguy cơ xung đột hạt nhân trên đất châu Âu, khiến lục địa này cảm thấy bất an hơn khi nào hết. Châu Âu cần những giải pháp căn cơ để xóa bỏ vũ khí hạt nhân không chỉ ở Nga mà trên toàn thế giới.

Belarus nói Mỹ lên kế hoạch tấn công Nga từ lãnh thổ Ba Lan và vùng Baltic
Belarus nói Mỹ lên kế hoạch tấn công Nga từ lãnh thổ Ba Lan và vùng Baltic

VOV.VN - Người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Belarus cảnh báo vào hôm 7/7 rằng Mỹ đang lên kế hoạch tấn công trực tiếp Nga và Belarus, lấy Ba Lan và vùng Baltic làm bàn đạp.

Belarus nói Mỹ lên kế hoạch tấn công Nga từ lãnh thổ Ba Lan và vùng Baltic

Belarus nói Mỹ lên kế hoạch tấn công Nga từ lãnh thổ Ba Lan và vùng Baltic

VOV.VN - Người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Belarus cảnh báo vào hôm 7/7 rằng Mỹ đang lên kế hoạch tấn công trực tiếp Nga và Belarus, lấy Ba Lan và vùng Baltic làm bàn đạp.

Hội nghị G20 nóng chủ đề chiến sự Nga - Ukraine
Hội nghị G20 nóng chủ đề chiến sự Nga - Ukraine

VOV.VN - Tình hình chiến sự Nga - Ukraine và tác động lên kinh tế toàn cầu bao trùm thượng đỉnh G20. Quan chức cấp cao các nước phương Tây và Nhật Bản nhấn mạnh, hội nghị sẽ không chỉ bàn thương mại như mọi khi.

Hội nghị G20 nóng chủ đề chiến sự Nga - Ukraine

Hội nghị G20 nóng chủ đề chiến sự Nga - Ukraine

VOV.VN - Tình hình chiến sự Nga - Ukraine và tác động lên kinh tế toàn cầu bao trùm thượng đỉnh G20. Quan chức cấp cao các nước phương Tây và Nhật Bản nhấn mạnh, hội nghị sẽ không chỉ bàn thương mại như mọi khi.

Nga chơi nước cờ chiến lược với Ukraine khi tuyên bố rút khỏi đảo Rắn
Nga chơi nước cờ chiến lược với Ukraine khi tuyên bố rút khỏi đảo Rắn

VOV.VN - Đảo Rắn tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa chiến lược về quân sự và hàng hải. Không phải ngẫu nhiên Nga chủ động đánh chiếm đảo này từ đầu cuộc chiến với Ukraine. Nhưng mới đây Nga đã chấp nhận rời bỏ đảo này, xuất phát từ những tính toán chính trị.

Nga chơi nước cờ chiến lược với Ukraine khi tuyên bố rút khỏi đảo Rắn

Nga chơi nước cờ chiến lược với Ukraine khi tuyên bố rút khỏi đảo Rắn

VOV.VN - Đảo Rắn tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa chiến lược về quân sự và hàng hải. Không phải ngẫu nhiên Nga chủ động đánh chiếm đảo này từ đầu cuộc chiến với Ukraine. Nhưng mới đây Nga đã chấp nhận rời bỏ đảo này, xuất phát từ những tính toán chính trị.

Đại diện nhóm Bộ tứ Đại Tây Dương gặp nhau bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G20
Đại diện nhóm Bộ tứ Đại Tây Dương gặp nhau bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G20

VOV.VN - Đại diện nhóm Bộ Tứ Đại Tây Dương bao gồm Mỹ, Pháp, Đức và Anh ngày 8/7 đã gặp nhau bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G20 ở Bali, Indonesia.

Đại diện nhóm Bộ tứ Đại Tây Dương gặp nhau bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G20

Đại diện nhóm Bộ tứ Đại Tây Dương gặp nhau bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G20

VOV.VN - Đại diện nhóm Bộ Tứ Đại Tây Dương bao gồm Mỹ, Pháp, Đức và Anh ngày 8/7 đã gặp nhau bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G20 ở Bali, Indonesia.