Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân: vì 1 thế giới an toàn

VOV.VN - Mục tiêu của hội nghị là thành lập một tổ chức thống nhất để quản lý hiệu quả các nguyên liệu và cơ sở hạt nhân trên thế giới.

Các nhà lãnh đạo thế giới đã có mặt tại The Hague, Hà Lan để tham dự Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân trong 2 ngày 24 và 25/3. Hội nghị lần này tập trung vào việc ngăn chặn nguy cơ khủng bố bằng vũ khí hạt nhân thông qua việc giám sát số lượng nguyên liệu hạt nhân được làm giàu ở cấp độ cao, tăng cường an ninh đối với tất cả các nguyên liệu và nguồn phóng xạ, tăng cường kết nối toàn cầu trong lĩnh vực an ninh hạt nhân.

Nhân viên an ninh bên ngoài địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân ở The Hague (Anhe: dpa)

Kể từ khi Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân được tổ chức lần đầu ở  Mỹ năm 2010 đến nay, cộng đồng quốc tế đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc đảm bảo an toàn các nguyên liệu hạt nhân trên thế giới.

Cụ thể, đã có 12 nước loại bỏ những nguyên liệu được làm giàu ở cấp độ cao có thể dùng để chế tạo vũ khí. Tuy nhiên, hiện có 25 nước vẫn đang sở hữu nguyên liệu hạt nhân có thể dùng cho việc chế tạo vũ khí.

Kể từ năm 1993 đến nay, Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã ghi nhận 16 vụ trộm nguyên liệu hạt nhân được làm giàu ở cấp độ cao. Mỗi năm trên thế giới có đến hơn 100 vụ nguyên liệu hạt nhân bị đánh cắp hoặc sử dụng sai mục đích.

Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp bách rằng Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân lần thứ 3 tại Hà Lan phải đạt được những kết quả cụ thể hơn, nhằm thành lập một tổ chức thống nhất cách quản lý hiệu quả các nguyên liệu và cơ sở hạt nhân trên toàn thế giới.

Thủ tướng nước chủ nhà Hà Lan Mark Rutte nói: “Khủng bố hạt nhân là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh toàn cầu. Hơn thế nữa, việc còn thiếu các thỏa thuận quốc tế ràng buộc về lĩnh vực này khiến chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa. Tại hội nghị lần này ở The Hague, thành phố của Hòa bình và Công lý, chúng ta sẽ phải làm cho thế giới an toàn hơn”.

Các chuyên gia cho rằng, các nước cần phải tăng cường chia sẻ những thông tin không nhạy cảm về lĩnh vực hạt nhân nhằm xây dựng lòng tin lẫn nhau trong vấn đề này. Mỗi nước cũng cần chủ động tích cực thực hiện các biện pháp cải thiện an ninh hạt nhân trước khi cộng đồng quốc tế có một cơ chế thống nhất.

Theo giới phân tích, 2 hội nghị lần trước mới chỉ tập trung vào một thỏa thuận có thể chấp nhận được cho tất cả các bên trong lĩnh vực an ninh hạt nhân nhưng chưa vạch ra những chiến lược cụ thể cần phải thực hiện để ngăn chặn nguy cơ khủng bố hạt nhân.

Ngoại trưởng Hà Lan Frans Timmermans nhấn mạnh: “Kết thúc hội nghị này, nếu chúng ta có thể kết luận rằng những gì chúng ta làm ở đây có thể loại trừ khả năng nguyên liệu hạt nhân rơi vào tay kẻ xấu, bị sử dụng sai mục đích đe dọa tới người dân, chúng ta đã đạt được một thành công lớn, không chỉ đối với Hà Lan mà cho cả nhân loại”.

Giới quan sát kỳ vọng rằng bên lề hội nghị này các nước sẽ đạt được những thỏa thuận song phương góp phần nâng cao an ninh hạt nhân cho thế giới. Song dư luận lo ngại việc G7 nhóm họp bên lề hội nghị lần này trong bối cảnh quan hệ giữa Nga với Mỹ và phương Tây đang căng thẳng có thể ảnh hưởng đến mục đích ban đầu của Hội nghị là giảm nguy cơ khủng bố hạt nhân và thắt chặt an ninh hạt nhân thông qua tăng cường hợp tác giữa các nước.

Tuy nhiên, Thủ tướng nước chủ nhà Hà Lan Mark Rutte đã bác bỏ những quan ngại này. Mặc dù vậy, việc Mỹ sẽ cắt giảm 220 triệu USD cho chương trình không phổ biến vũ khí hạt nhân trong năm tới vẫn khiến dư luận hoài nghi về những nỗ lực và ưu tiên của Washington đối với vấn đề do chính Tổng thống Obama khởi xướng.

Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân tiếp theo tại Washington, Mỹ, vào năm 2016 có thể sẽ là lần cuối cùng các nguyên thủ quốc gia gặp nhau trước khi khuôn khổ hội nghị này đổi sang cơ chế trao đổi khác. Vì thế cuộc gặp tại Hà Lan lần này là một trong hai cơ hội còn lại để các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới đạt được một thỏa thuận về hệ thống kiểm soát an ninh hạt nhân toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phản hồi tích cực về kết quả Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân
Phản hồi tích cực về kết quả Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân

Điều này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề an toàn hạt nhân.

Phản hồi tích cực về kết quả Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân

Phản hồi tích cực về kết quả Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân

Điều này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề an toàn hạt nhân.

Hà Lan sẵn sàng cho Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân
Hà Lan sẵn sàng cho Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân

VOV.VN - Khoảng 5.000 đại biểu quốc tế sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân diễn ra tại La Hay trong 2 ngày 24-25/3.

Hà Lan sẵn sàng cho Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân

Hà Lan sẵn sàng cho Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân

VOV.VN - Khoảng 5.000 đại biểu quốc tế sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân diễn ra tại La Hay trong 2 ngày 24-25/3.

 Hội nghị đặc biệt của G7 bên lề Hội nghị an ninh hạt nhân
Hội nghị đặc biệt của G7 bên lề Hội nghị an ninh hạt nhân

VOV.VN - Mỹ muốn các nhà lãnh đạo G7 thảo luận biện pháp ủng hộ Ukraine và tìm cách tăng cường trừng phạt Nga về việc sát nhập Crimea.

 Hội nghị đặc biệt của G7 bên lề Hội nghị an ninh hạt nhân

Hội nghị đặc biệt của G7 bên lề Hội nghị an ninh hạt nhân

VOV.VN - Mỹ muốn các nhà lãnh đạo G7 thảo luận biện pháp ủng hộ Ukraine và tìm cách tăng cường trừng phạt Nga về việc sát nhập Crimea.

Hợp tác quốc tế là vấn đề sống còn cho an ninh hạt nhân
Hợp tác quốc tế là vấn đề sống còn cho an ninh hạt nhân

Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân Seoul là một phần của nỗ lực nhằm đề ra giải pháp để chống lại chủ nghĩa khủng bố hạt nhân.

Hợp tác quốc tế là vấn đề sống còn cho an ninh hạt nhân

Hợp tác quốc tế là vấn đề sống còn cho an ninh hạt nhân

Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân Seoul là một phần của nỗ lực nhằm đề ra giải pháp để chống lại chủ nghĩa khủng bố hạt nhân.

Thủ tướng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân
Thủ tướng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân

VOV.VN -Thủ tướng cũng sẽ đi thăm chính thức nước Cộng hòa Cuba từ ngày 26- 27/3/2014 và  Cộng hòa Haiti ngày 28/3/2014.

Thủ tướng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân

Thủ tướng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân

VOV.VN -Thủ tướng cũng sẽ đi thăm chính thức nước Cộng hòa Cuba từ ngày 26- 27/3/2014 và  Cộng hòa Haiti ngày 28/3/2014.

Hà Lan tin tưởng vào Nga trong vấn đề an ninh hạt nhân
Hà Lan tin tưởng vào Nga trong vấn đề an ninh hạt nhân

VOV.VN - Thủ tướng Hà Lan đồng thời nhấn mạnh, thế giới cần hợp tác nhiều hơn nữa để đảm bảo an ninh hạt nhân toàn cầu.

Hà Lan tin tưởng vào Nga trong vấn đề an ninh hạt nhân

Hà Lan tin tưởng vào Nga trong vấn đề an ninh hạt nhân

VOV.VN - Thủ tướng Hà Lan đồng thời nhấn mạnh, thế giới cần hợp tác nhiều hơn nữa để đảm bảo an ninh hạt nhân toàn cầu.

Những kết quả quan trọng của Hội nghị An ninh hạt nhân
Những kết quả quan trọng của Hội nghị An ninh hạt nhân

Hội nghị đã thể hiện được ý chí kiên định của cộng đồng quốc tế trong việc phòng chống hoạt động khủng bố hạt nhân.  

Những kết quả quan trọng của Hội nghị An ninh hạt nhân

Những kết quả quan trọng của Hội nghị An ninh hạt nhân

Hội nghị đã thể hiện được ý chí kiên định của cộng đồng quốc tế trong việc phòng chống hoạt động khủng bố hạt nhân.  

Thủ tướng lên đường dự Hội nghị Thượng đỉnh an ninh hạt nhân
Thủ tướng lên đường dự Hội nghị Thượng đỉnh an ninh hạt nhân

VOV.VN - Kết thúc Hội nghị, Thủ tướng sẽ thăm Cuba và Cộng hòa Haiti

Thủ tướng lên đường dự Hội nghị Thượng đỉnh an ninh hạt nhân

Thủ tướng lên đường dự Hội nghị Thượng đỉnh an ninh hạt nhân

VOV.VN - Kết thúc Hội nghị, Thủ tướng sẽ thăm Cuba và Cộng hòa Haiti

Việt Nam khẳng định nỗ lực bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân
Việt Nam khẳng định nỗ lực bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, để giảm nguy cơ đối với an ninh và an toàn hạt nhân, hai nhân tố quan trọng là phải giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Việt Nam khẳng định nỗ lực bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân

Việt Nam khẳng định nỗ lực bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, để giảm nguy cơ đối với an ninh và an toàn hạt nhân, hai nhân tố quan trọng là phải giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Ấn Độ đóng góp cho Quỹ an ninh hạt nhân của IAEA
Ấn Độ đóng góp cho Quỹ an ninh hạt nhân của IAEA

Theo đó, Ấn Độ sẽ đóng góp 50.000 USD cho dự án quốc tế về các lò phản ứng hạt nhân tiên tiến và tái chế nhiên liệu.

Ấn Độ đóng góp cho Quỹ an ninh hạt nhân của IAEA

Ấn Độ đóng góp cho Quỹ an ninh hạt nhân của IAEA

Theo đó, Ấn Độ sẽ đóng góp 50.000 USD cho dự án quốc tế về các lò phản ứng hạt nhân tiên tiến và tái chế nhiên liệu.