Hội thảo Ấn Độ Dương lần thứ 3: “Xây dựng cấu trúc khu vực”

VOV.VN - Hội thảo Ấn Độ Dương lần thứ 3 sẽ tập trung thảo luận các vấn đề an ninh, kinh tế, thương mại ở khu vực Ấn Độ Dương và các vùng lân cận.

Quỹ Ấn Độ phối hợp với Học viện Ngoại giao Việt Nam, Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam, Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược Bangladesh sẽ tổ chức Hội thảo Quốc tế Ấn Độ Dương lần thứ 3 với chủ đề “Xây dựng cấu trúc khu vực” trong hai ngày 27-28/8 tại Hà Nội. Đây là thông tin được Giám đốc Học viện Ngoại giao Nguyễn Vũ Tùng cung cấp trong buổi họp báo sáng 21/8.

Quang cảnh buổi họp báo.

Với chủ đề “Xây dựng cấu trúc khu vực”, hội thảo Ấn Độ Dương lần thứ 3 sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề an ninh, kinh tế, thương mại ở khu vực Ấn Độ Dương và các vùng lân cận trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương; về cấu trúc khu vực đang định hình và thúc đẩy hợp tác giữa các nước liên quan trong xây dựng lòng tin, tôn trọng các chuẩn mực và luật pháp quốc tế, giải quyết hòa bình các tranh chấp, quản trị đại dương và xử lý các thách thức an ninh phi truyền thống trên biển.

Hội thảo quốc tế Ấn Độ Dương được tổ chức với kỳ vọng thúc đẩy cấu trúc an ninh và tăng cường quản trị trong khu vực. Đặc biệt trong bối cảnh môi trường địa chính trị ở khu vực có nhiều thay đổi, Hội thảo sẽ cung cấp cơ hội để làm sâu sắc thêm sự hiểu biết về tầm quan trọng chiến lược của khu vực và các vùng lân cận.

 Theo Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Parvathaneni Harish, việc Ấn Độ chọn và mời Việt Nam tham gia tổ chức hội thảo thể hiện Ấn Độ chú trọng xây dựng quan hệ với Việt Nam và các nước ASEAN.

Đối với Việt Nam, việc tổ chức hội thảo lần này sẽ góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ; tăng cường hình ảnh Việt Nam chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, có trách nhiệm trong việc xây dựng cấu trúc khu vực và hợp tác trên biển.

Dự kiến các lãnh đạo, quan chức cấp cao từ 28 quốc gia sẽ phát biểu tại hội thảo. Đáng chú ý trong đó có Thủ tướng Sri Lanka Shri. Ranil Wickremesinghe; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Y tế và dân số Nepal; Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan... Ngoài ra, hội thảo còn có sự tham dự của các đại biểu bộ ngành, học giả, doanh nghiệp trong nước và quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam muốn thành cửa ngõ kết nối Đông Nam Á tới Ấn Độ Dương
Việt Nam muốn thành cửa ngõ kết nối Đông Nam Á tới Ấn Độ Dương

VOV.VN - Việt Nam sẽ xây dựng hạ tầng giao thông, phát triển vận tải đa phương thức để trở thành cửa ngõ kết nối Đông Nam Á tới Ấn Độ Dương.

Việt Nam muốn thành cửa ngõ kết nối Đông Nam Á tới Ấn Độ Dương

Việt Nam muốn thành cửa ngõ kết nối Đông Nam Á tới Ấn Độ Dương

VOV.VN - Việt Nam sẽ xây dựng hạ tầng giao thông, phát triển vận tải đa phương thức để trở thành cửa ngõ kết nối Đông Nam Á tới Ấn Độ Dương.

Nếu bùng nổ, chiến tranh Trung-Ấn có thể lan tới Ấn Độ Dương
Nếu bùng nổ, chiến tranh Trung-Ấn có thể lan tới Ấn Độ Dương

VOV.VN - Có thông tin Chiến khu Tây bộ của Trung Quốc đã được thông báo phải chuẩn bị cho cuộc chiến với Ấn Độ do khủng hoảng Doklam.

Nếu bùng nổ, chiến tranh Trung-Ấn có thể lan tới Ấn Độ Dương

Nếu bùng nổ, chiến tranh Trung-Ấn có thể lan tới Ấn Độ Dương

VOV.VN - Có thông tin Chiến khu Tây bộ của Trung Quốc đã được thông báo phải chuẩn bị cho cuộc chiến với Ấn Độ do khủng hoảng Doklam.

Pháp - Ấn bắt tay, Ấn Độ Dương và nỗi ám ảnh Trung Quốc
Pháp - Ấn bắt tay, Ấn Độ Dương và nỗi ám ảnh Trung Quốc

VOV.VN - Pháp muốn Ấn Độ trở thành đối tác an ninh-kinh tế số 1, trong khi Ấn Độ tìm kiếm hỗ trợ từ Pháp nhằm đối trọng với Trung Quốc trên Ấn Độ Dương.

Pháp - Ấn bắt tay, Ấn Độ Dương và nỗi ám ảnh Trung Quốc

Pháp - Ấn bắt tay, Ấn Độ Dương và nỗi ám ảnh Trung Quốc

VOV.VN - Pháp muốn Ấn Độ trở thành đối tác an ninh-kinh tế số 1, trong khi Ấn Độ tìm kiếm hỗ trợ từ Pháp nhằm đối trọng với Trung Quốc trên Ấn Độ Dương.

Việt Nam sẽ làm gì với sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương?
Việt Nam sẽ làm gì với sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương?

VOV.VN - "Sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mở rộng và tự do là sáng kiến bao trùm không chỉ kinh tế”, ông Phạm Quang Vinh nói.

Việt Nam sẽ làm gì với sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương?

Việt Nam sẽ làm gì với sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương?

VOV.VN - "Sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mở rộng và tự do là sáng kiến bao trùm không chỉ kinh tế”, ông Phạm Quang Vinh nói.