Hơn 100 nhà lãnh đạo thế giới tham dự trực tiếp COP 26

VOV.VN - Hơn 100 nhà lãnh đạo thế giới xác nhận sẽ tham dự trực tiếp Hội nghị biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP 26) diễn ra tại Glasgow, Anh vào cuối tháng 10 tới.

Theo Chủ tịch COP 26 Alok Sharma, Trung Quốc sẽ cử một đoàn đại biểu tham dự hội nghị. Ngay trước thềm hội nghị, Cố vấn kinh tế trưởng của Ấn Độ K.V. Subramanian kêu gọi các quốc gia giàu cần cam kết hơn 100 tỷ USD để giúp các quốc gia nghèo chống lại biến đổi khí hậu.

Các quốc gia phát triển đang phải chịu áp lực ngày càng lớn trong việc thực hiện cam kết đưa ra vào năm 2009, chi 100 tỷ USD mỗi năm để hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển đối phó với biến đổi khí hậu. Theo ông Subramanian, trong quá trình lịch sử phát triển của mình, các quốc gia này có lượng phát thải lớn, tác động đến tình trạng ấm nóng toàn cầu. Vì vậy, họ cần phải cam kết nhiều hơn con số 100 tỷ USD. Ông cũng cho biết Ấn Độ - nền kinh tế lớn thứ ba châu Á đang tiếp tục thúc đẩy các chính sách sử dụng năng lượng tái tạo và nhiên liệu sạch hơn trong các ngành công nghiệp.

Ấn Độ là quốc gia có lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính lớn thứ ba trên thế giới sau Trung Quốc và Mỹ. Do đó quốc gia này có vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Ấn Độ cũng đang nỗ lực tập trung vào việc đạt được mức phát thải ròng bằng 0 trên toàn cầu vào năm 2050./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc: Thế giới trước thách thức của biến đổi khí hậu
Khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc: Thế giới trước thách thức của biến đổi khí hậu

VOV.VN - Phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 phải là sự phục hồi “xanh” và “bền vững” – đó chính là những vấn đề mà lãnh đạo các quốc gia thế giới đặc biệt quan tâm và nhấn mạnh trong các bài phát biểu tại kỳ họp thứ 76 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc: Thế giới trước thách thức của biến đổi khí hậu

Khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc: Thế giới trước thách thức của biến đổi khí hậu

VOV.VN - Phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 phải là sự phục hồi “xanh” và “bền vững” – đó chính là những vấn đề mà lãnh đạo các quốc gia thế giới đặc biệt quan tâm và nhấn mạnh trong các bài phát biểu tại kỳ họp thứ 76 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Australia sẽ hỗ trợ công nghệ giúp Đông Nam Á ứng phó với biến đối khí hậu
Australia sẽ hỗ trợ công nghệ giúp Đông Nam Á ứng phó với biến đối khí hậu

VOV.VN - Australia cam kết sẽ tích cực hỗ trợ các nước láng giềng đang phát triển tại khu vực Đông Nam Á tiếp cận công nghệ năng lượng tái tạo để vừa đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế vừa có thể cắt giảm được khí thải.

Australia sẽ hỗ trợ công nghệ giúp Đông Nam Á ứng phó với biến đối khí hậu

Australia sẽ hỗ trợ công nghệ giúp Đông Nam Á ứng phó với biến đối khí hậu

VOV.VN - Australia cam kết sẽ tích cực hỗ trợ các nước láng giềng đang phát triển tại khu vực Đông Nam Á tiếp cận công nghệ năng lượng tái tạo để vừa đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế vừa có thể cắt giảm được khí thải.

UAE và Anh ký thỏa thuận thúc đẩy hợp tác chống biến đổi khí hậu
UAE và Anh ký thỏa thuận thúc đẩy hợp tác chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Hôm qua (18/9), Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Anh đã ký một thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác song phương về chống biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

UAE và Anh ký thỏa thuận thúc đẩy hợp tác chống biến đổi khí hậu

UAE và Anh ký thỏa thuận thúc đẩy hợp tác chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Hôm qua (18/9), Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Anh đã ký một thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác song phương về chống biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.