Khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc: Thế giới trước thách thức của biến đổi khí hậu

VOV.VN - Phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 phải là sự phục hồi “xanh” và “bền vững” – đó chính là những vấn đề mà lãnh đạo các quốc gia thế giới đặc biệt quan tâm và nhấn mạnh trong các bài phát biểu tại kỳ họp thứ 76 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Trước vấn đề cấp bách của biến đổi khí hậu, khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 76 đang chứng kiến các cam kết mạnh mẽ và tham vọng nhất của thế giới, hành động bảo vệ Trái đất trước khi quá muộn.

“Hồi chuông báo động về khí hậu đang vang lên ở mức cao độ. Báo cáo của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu là một mã màu đỏ cho nhân loại. Dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng xuất hiện ở mọi lục địa và khu vực” – đây là cảnh báo của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres đưa ra tại Phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu. Không còn là những quốc đảo có nhiều nguy cơ hay các nước đang phát triển với hệ thống cảnh báo thiên tai yếu kém, biến đổi khí hậu đang tác động đến những nước phát triển nhất thế giới.

Bắc Bán cầu thời gian qua chịu tác động luân phiên của các đợt nóng, hạn, và mưa lớn. Quy mô của những trận lũ lụt ở Tây Âu mùa hè vừa qua cũng khiến giới khoa học không khỏi sốc khi biến đổi khí hậu vượt xa mọi ước tính, gây thiệt hại to lớn. Trong khi đó, là quốc gia rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris nhưng nước Mỹ thời gian gần đây liên tiếp hứng chịu các thảm họa thiên tai, khiến Tổng thống Mỹ Biden phải thừa nhận biến đổi khí hậu đã trở thành “cuộc khủng hoảng của tất cả mọi nhà” và đã đến lúc Mỹ phải nghiêm túc hơn trong đối phó với biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Anh Johnson dự báo về một viễn cảnh tồi tệ cho thế giới nếu các nước không hành động khẩn cấp: “Nếu không có hành động khẩn cấp, nhiệt độ sẽ tăng khoảng 2,7 độ C trở lên vào cuối thế kỷ này. Điều đó sẽ khiến băng tan, sa mạc hóa, hạn hán, mất mùa, khi con người phải chứng kiến làn sóng di dân chưa từng thấy. Điều này không tự nhiên có được mà phải xuất phát từ những việc chúng ta đang làm”.

“Hành động trước khi quá muộn” là điều mà các nước đều khẳng định tại Khóa họp 76 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, với hàng loạt các cam kết cụ thể được đưa ra. Dẫn đầu trong những nỗ lực này phải nói đến Mỹ, với cam kết của Tổng thống Biden.

Chủ trì một cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến về khí hậu, Tổng thống Biden cam kết sẽ tăng gấp đôi hỗ trợ cho các quốc gia đang phát triển đối phó với biến đổi khí hậu: “Vào tháng 4 tôi đã thông báo Mỹ sẽ tăng gấp đôi nguồn tài chính quốc tế để giúp các quốc gia đang phát triển đối phó với cuộc khủng hoảng khí hậu. Hôm nay, tôi tự hào thông báo rằng sẽ làm việc với Quốc hội để tăng gấp đôi con số đó một lần nữa, đưa Mỹ trở thành nước dẫn đầu về tài chính công khí hậu”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định nước này sẽ chấm dứt ủng hộ các dự án sử dụng than đá ở nước ngoài. Đây là bước đi nhằm hạn chế đáng kể nguồn tài chính cho các nhà máy điện than ở các nước đang phát triển trong bối cảnh việc sử dụng than đá được xem là yếu tố làm gia tăng tình trạng trầm trọng của biến đổi khí hậu.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh: “Trung Quốc sẽ nỗ lực đáp ứng mục tiêu trung hòa các-bon trước năm 2060. Điều này đòi hỏi những nỗ lực to lớn và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt mục tiêu này. Chúng tôi cũng sẽ tăng cường hỗ trợ các nước đang phát triển nhằm phát triển nguồn năng lượng xanh và năng lượng ít carbon.

Những tác động của biến đổi khí hậu không chỉ là lời cảnh báo khi hiện tượng thời tiết bất thường, băng tan nhanh, cháy rừng lan rộng, lũ lụt, hạn hán cùng hiện tượng sa mạc hóa đang xuất hiện tại nhiều nơi.  Điều này đòi các nước phải hành động ngay lập tức, trước khi quá muộn. Bởi theo Tổng thư ký LHQ “quỹ thời gian không còn nhiều”, còn với Thủ tướng Anh Johnson, thời điểm này là "cơ hội cuối cùng cho nhân loại". 

Có thể nói, con đường tiến tới mục tiêu tham vọng trong Thỏa thuận khí hậu Paris còn đối mặt với nhiều thách thức, nhưng những cam kết cụ thể và sự đồng thuận của các quốc gia đưa ra tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đang gửi đi những tín hiệu lạc quan trước thềm Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu diễn ra tại Glasgow, Scotland vào tháng 11 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc: Thiện chí hòa giải và đoàn kết
Khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc: Thiện chí hòa giải và đoàn kết

VOV.VN - Khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc những năm vừa qua thường là diễn đàn để các cường quốc công kích lẫn nhau về một loạt các vấn đề từ chính trị đến biến đổi khí hậu. Nhưng năm nay, không khí lại thiên về hòa giải và đoàn kết.

Khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc: Thiện chí hòa giải và đoàn kết

Khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc: Thiện chí hòa giải và đoàn kết

VOV.VN - Khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc những năm vừa qua thường là diễn đàn để các cường quốc công kích lẫn nhau về một loạt các vấn đề từ chính trị đến biến đổi khí hậu. Nhưng năm nay, không khí lại thiên về hòa giải và đoàn kết.

Đại hội đồng LHQ: Các nước đang phát triển kêu gọi các nước giàu “ngừng tích trữ vaccine”
Đại hội đồng LHQ: Các nước đang phát triển kêu gọi các nước giàu “ngừng tích trữ vaccine”

VOV.VN - Tại phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76, lãnh đạo các nước đang phát triển hôm qua cảnh báo việc những nước giàu tích trữ vaccine bất chấp tình trạng lây nhiễm gia tăng ở nhiều nơi đang tạo cơ hội cho sự xuất hiện của các biến thể mới.

Đại hội đồng LHQ: Các nước đang phát triển kêu gọi các nước giàu “ngừng tích trữ vaccine”

Đại hội đồng LHQ: Các nước đang phát triển kêu gọi các nước giàu “ngừng tích trữ vaccine”

VOV.VN - Tại phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76, lãnh đạo các nước đang phát triển hôm qua cảnh báo việc những nước giàu tích trữ vaccine bất chấp tình trạng lây nhiễm gia tăng ở nhiều nơi đang tạo cơ hội cho sự xuất hiện của các biến thể mới.

Tổng thống Brazil tự cách ly tại nhà sau khi tham dự Đai hội đồng Liên Hợp Quốc
Tổng thống Brazil tự cách ly tại nhà sau khi tham dự Đai hội đồng Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro sau khi tham dự và phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tự cách ly ở nhà.

Tổng thống Brazil tự cách ly tại nhà sau khi tham dự Đai hội đồng Liên Hợp Quốc

Tổng thống Brazil tự cách ly tại nhà sau khi tham dự Đai hội đồng Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro sau khi tham dự và phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tự cách ly ở nhà.

Bin Laden từng gửi thư kêu gọi Mỹ... ngăn chặn biến đổi khí hậu
Bin Laden từng gửi thư kêu gọi Mỹ... ngăn chặn biến đổi khí hậu

VOV.VN - Trùm khủng bố Bin Laden kêu gọi Mỹ “cứu nhân loại” bằng cách ngăn chặn biến đổi khí hậu và không tập trung vào cuộc chiến chống Hồi giáo.

Bin Laden từng gửi thư kêu gọi Mỹ... ngăn chặn biến đổi khí hậu

Bin Laden từng gửi thư kêu gọi Mỹ... ngăn chặn biến đổi khí hậu

VOV.VN - Trùm khủng bố Bin Laden kêu gọi Mỹ “cứu nhân loại” bằng cách ngăn chặn biến đổi khí hậu và không tập trung vào cuộc chiến chống Hồi giáo.

Dệt may là ngành gây ô nhiễm môi trường thứ 2 thế giới
Dệt may là ngành gây ô nhiễm môi trường thứ 2 thế giới

VOV.VN - Ngành dệt may đáp ứng nhu cầu mặc của con người và tạo ra nhiều việc làm. Nhưng mặt trái của nó cũng rất lớn khi gây ra ô nhiễm cao toàn diện...

Dệt may là ngành gây ô nhiễm môi trường thứ 2 thế giới

Dệt may là ngành gây ô nhiễm môi trường thứ 2 thế giới

VOV.VN - Ngành dệt may đáp ứng nhu cầu mặc của con người và tạo ra nhiều việc làm. Nhưng mặt trái của nó cũng rất lớn khi gây ra ô nhiễm cao toàn diện...

Ngành thời trang gây ô nhiễm và tàn phá môi trường như thế nào?
Ngành thời trang gây ô nhiễm và tàn phá môi trường như thế nào?

VOV.VN - Quần áo là nhu cầu quan trọng đối với con người nhưng có một thực tế khắc nghiệt là ngành thời trang đang gây ô nhiễm và tàn phá môi trường rất lớn.

Ngành thời trang gây ô nhiễm và tàn phá môi trường như thế nào?

Ngành thời trang gây ô nhiễm và tàn phá môi trường như thế nào?

VOV.VN - Quần áo là nhu cầu quan trọng đối với con người nhưng có một thực tế khắc nghiệt là ngành thời trang đang gây ô nhiễm và tàn phá môi trường rất lớn.

Bất ngờ về sức tàn phá của việc đi máy bay đối với môi trường
Bất ngờ về sức tàn phá của việc đi máy bay đối với môi trường

VOV.VN - Ít người ngờ đến nhưng máy bay và hàng không gây ô nhiễm đáng kể. Đây là một vấn đề tế nhị liên quan đến sự tiện lợi của con người kỷ nguyên hiện đại.

Bất ngờ về sức tàn phá của việc đi máy bay đối với môi trường

Bất ngờ về sức tàn phá của việc đi máy bay đối với môi trường

VOV.VN - Ít người ngờ đến nhưng máy bay và hàng không gây ô nhiễm đáng kể. Đây là một vấn đề tế nhị liên quan đến sự tiện lợi của con người kỷ nguyên hiện đại.