Hơn 3 triệu người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp do dịch Covid-19

VOV.VN - Hơn 3 triệu người Mỹ đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp xuất phát từ làn sóng sa thải người lao động và đóng cửa kinh doanh do dịch Covid-19.

Dữ liệu do Bộ Lao động Mỹ công bố hôm nay (26/3) cho thấy, yêu cầu bảo hiểm thất nghiệp tính theo tuần đã tăng tới mức 3.283.000 trong thời gian từ ngày 15 đến 22/3, so với chỉ 281.000 đơn xin trợ cấp thất nghiệp được nộp trong tuần từ ngày 8 đến 14/3.

Ảnh minh họa

Sự gia tăng đáng kinh ngạc số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp xuất hiện khi các doanh nghiệp trên khắp nước Mỹ bị buộc đóng cửa, trong nỗ lực làm chậm quá trình lây lan của đại dịch Covid-19.

Các nhà hàng, quán bar, cửa hàng bán lẻ, địa điểm vui chơi giải trí và các doanh nghiệp không thiết yếu trên cả nước đã bị đóng cửa ít nhất vài tuần, khiến hàng triệu người Mỹ làm việc trong các ngành này rơi vào tình trạng thất nghiệp.

Đại dịch Covid-19 đã gây tê liệt nền kinh tế Mỹ, vốn có tỉ lệ thất nghiệp thấp nhất trong vòng 50 năm và thị trường chứng khoán đạt mức cao kỷ lục vào thời điểm chỉ tám tuần trước. Các nhà kinh tế lo ngại rằng tỉ lệ thất nghiệp có thể tăng lên đến mức cuối cùng trong cuộc Đại Suy thoái và cảnh báo suy giảm kinh tế có thể vượt xa cuộc suy thoái 2007 - 2008.

Theo dữ liệu thống kê của Đại học Johns Hopkins, tính đến sáng 26/3 (theo giờ Mỹ), có hơn 69.000 ca mắc bệnh Covid-19 được xác nhận tại Mỹ và đã khiến ít nhất 1.030 người tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia ngày đầu thực thi lệnh cấm các cơ sở dịch vụ không thiết yếu
Australia ngày đầu thực thi lệnh cấm các cơ sở dịch vụ không thiết yếu

VOV.VN - Kể từ khi chính phủ khuyến cáo người dân giữ khoảng cách an toàn, thực hiện giãn cách xã hội, thành phố Sydney, Australia vắng vẻ hơn thường lệ.

Australia ngày đầu thực thi lệnh cấm các cơ sở dịch vụ không thiết yếu

Australia ngày đầu thực thi lệnh cấm các cơ sở dịch vụ không thiết yếu

VOV.VN - Kể từ khi chính phủ khuyến cáo người dân giữ khoảng cách an toàn, thực hiện giãn cách xã hội, thành phố Sydney, Australia vắng vẻ hơn thường lệ.

Nhật Bản có thể sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp do dịch Covid-19
Nhật Bản có thể sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp do dịch Covid-19

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo cho rằng, có khả năng sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với dịch Covid-19.

Nhật Bản có thể sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp do dịch Covid-19

Nhật Bản có thể sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp do dịch Covid-19

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo cho rằng, có khả năng sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với dịch Covid-19.

Người nhiễm Covid-19 cố tình ho vào mặt nhân viên y tế sẽ bị phạt tù
Người nhiễm Covid-19 cố tình ho vào mặt nhân viên y tế sẽ bị phạt tù

VOV.VN - Tại Anh, bất cứ người nào được xác nhận nhiễm Covid-19 cố tình ho vào mặt nhân viên y tế sẽ phải đối mặt với án tù 2 năm. 

Người nhiễm Covid-19 cố tình ho vào mặt nhân viên y tế sẽ bị phạt tù

Người nhiễm Covid-19 cố tình ho vào mặt nhân viên y tế sẽ bị phạt tù

VOV.VN - Tại Anh, bất cứ người nào được xác nhận nhiễm Covid-19 cố tình ho vào mặt nhân viên y tế sẽ phải đối mặt với án tù 2 năm.