Hơn 47 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu

VOV.VN - Hơn 47 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu trước ngày bầu cử 3/11. Tỷ lệ bỏ phiếu năm 2020 dự kiến sẽ cao kỷ lục trong bối cảnh còn gần 2 tuần nữa là tới ngày tổng tuyển cử.

Tính tới thời điểm hiện tại, số cử tri Mỹ bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử 2020 đã gấp 8 lần so với con số cùng thời điểm năm 2016 và thậm chí còn cao hơn số cử tri bỏ phiếu trong ngày bầu cử 4 năm trước. Năm 2016 có tổng số 137 triệu cử tri đi bỏ phiếu ở Mỹ và con số năm nay đươc dự kiến khoảng 150 triệu.

Cơ quan dịch vụ bưu chính Mỹ cho biết đã vận chuyển hơn 100 triệu phiếu, bao gồm cả phiếu trắng và phiếu đã được điền thông tin kể từ đầu tháng 9. Tới nay đã có tổng số 523 triệu phiếu bầu cử qua bưu điện được nhập vào hệ thống của Cơ quan dịch vụ bưu chính Mỹ, tăng 162% so với năm 2016.  

Rất nhiều cử tri Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục bỏ phiếu qua bưu điện thay vì bỏ phiếu trực tiếp do lo ngại lây nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố hình thức bỏ phiếu này có thể dẫn tới gian lận phiếu bầu./.    

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cử tri Mỹ nhiệt tình đi bầu sớm, 2 ứng cử viên sắp có buổi tranh luận cuối cùng
Cử tri Mỹ nhiệt tình đi bầu sớm, 2 ứng cử viên sắp có buổi tranh luận cuối cùng

VOV.VN - Hai ứng cử viên Donald Trump và Joe Biden sáng 23/10 theo giờ Hà Nội sẽ có phiên tranh luận cuối cùng trước thềm Ngày bầu cử 3/11.

Cử tri Mỹ nhiệt tình đi bầu sớm, 2 ứng cử viên sắp có buổi tranh luận cuối cùng

Cử tri Mỹ nhiệt tình đi bầu sớm, 2 ứng cử viên sắp có buổi tranh luận cuối cùng

VOV.VN - Hai ứng cử viên Donald Trump và Joe Biden sáng 23/10 theo giờ Hà Nội sẽ có phiên tranh luận cuối cùng trước thềm Ngày bầu cử 3/11.

Hơn 40 triệu cử tri ở Mỹ đã bỏ phiếu sớm
Hơn 40 triệu cử tri ở Mỹ đã bỏ phiếu sớm

VOV.VN - Kết quả một số cuộc khảo sát cho thấy hơn 40 triệu cử tri ở Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm, báo hiệu tỷ lệ bỏ phiếu năm 2020 sẽ cao hơn nhiều so với 4 năm trước.

Hơn 40 triệu cử tri ở Mỹ đã bỏ phiếu sớm

Hơn 40 triệu cử tri ở Mỹ đã bỏ phiếu sớm

VOV.VN - Kết quả một số cuộc khảo sát cho thấy hơn 40 triệu cử tri ở Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm, báo hiệu tỷ lệ bỏ phiếu năm 2020 sẽ cao hơn nhiều so với 4 năm trước.

Nhiều cử tri muốn ứng viên chiến thắng phiếu phổ thông trở thành Tổng thống Mỹ
Nhiều cử tri muốn ứng viên chiến thắng phiếu phổ thông trở thành Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Theo cuộc thăm dò mới của Redfield & Wilton Strategies, đa số cử tri muốn ứng viên chiến thắng số phiếu phổ thông, thay vì số phiếu đại cử tri, sẽ trở thành nhà lãnh đạo Mỹ.

Nhiều cử tri muốn ứng viên chiến thắng phiếu phổ thông trở thành Tổng thống Mỹ

Nhiều cử tri muốn ứng viên chiến thắng phiếu phổ thông trở thành Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Theo cuộc thăm dò mới của Redfield & Wilton Strategies, đa số cử tri muốn ứng viên chiến thắng số phiếu phổ thông, thay vì số phiếu đại cử tri, sẽ trở thành nhà lãnh đạo Mỹ.

Gần 22 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm
Gần 22 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm

VOV.VN - Gần 22 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm trước hơn 2 tuần, trong bối cảnh lo ngại về dịch COVID-19.

Gần 22 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm

Gần 22 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm

VOV.VN - Gần 22 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm trước hơn 2 tuần, trong bối cảnh lo ngại về dịch COVID-19.