Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên tiếng về tình hình Hong Kong

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng, ngăn chặn bạo loạn, khôi phục trật tự là nhiệm vụ cấp bách nhất của Hong Kong hiện nay.

Trong khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) lần thứ 11 tại Brazil, ngày 14/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bày tỏ lập trường của chính phủ nước này về tình hình đang hỗn loạn tại Hong Kong.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Kremlin.ru.

Chủ tịch Trung Quốc cho rằng, các hành vi phạm tội bạo lực kích động dai dẳng ở Hong Kong đã chà đạp “nghiêm trọng” lên luật pháp và trật tự xã hội, làm suy yếu “nghiêm trọng” sự thịnh vượng, ổn định của Hong Kong và thách thức “nghiêm trọng” giới hạn của nguyên tắc “một đất nước, hai chế độ”.

Ông nhấn mạnh, ngăn chặn bạo loạn, khôi phục trật tự là nhiệm vụ cấp bách nhất của Hong Kong hiện nay. Trung Quốc sẽ tiếp tục kiên định ủng hộ Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong dẫn dắt chính quyền đặc khu thực hiện quản trị theo pháp luật, kiên định ủng hộ cảnh sát Hong Kong nghiêm minh thực thi pháp luật, kiên định ủng hộ cơ quan tư pháp Hong Kong trừng trị phần tử phạm tội bạo lực theo pháp luật.

Ông cũng khẳng định quyết tâm của chính phủ Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia, quán triệt phương châm "một đất nước, hai chế độ" và phản đối bất kỳ sự can thiệp nào của các thế lực bên ngoài vào Hong Kong.

Đây là phát biểu mới nhất của nhà lãnh đạo Trung Quốc về vấn đề Hong Kong trong bối cảnh đặc khu này tiếp tục chìm trong bạo lực và hỗn loạn vì các cuộc biểu tình trong ngày 14/11. Hệ thống giao thông tại Hong Kong trong tình trạng bị tê liệt, nhiều tuyến đường bị người biểu tình chiếm giữ và dùng gạch đá để cản trở xe cộ qua lại.

Học sinh và sinh viên tất cả các trường học ở Hong Kong đều đã nghỉ học do tình hình bất ổn. Nhiều sinh viên Trung Quốc đại lục đã phải rời khỏi Hong Kong sang lánh nạn tại Thâm Quyến, Quảng Đông./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hong Kong sử dụng luật khẩn cấp, cấm người biểu tình đeo khẩu trang
Hong Kong sử dụng luật khẩn cấp, cấm người biểu tình đeo khẩu trang

VOV.VN - Theo trưởng đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam), lệnh cấm đeo khẩu trang, mặt nạ trong các cuộc biểu tình sẽ có hiệu lực từ ngày 5/10.

Hong Kong sử dụng luật khẩn cấp, cấm người biểu tình đeo khẩu trang

Hong Kong sử dụng luật khẩn cấp, cấm người biểu tình đeo khẩu trang

VOV.VN - Theo trưởng đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam), lệnh cấm đeo khẩu trang, mặt nạ trong các cuộc biểu tình sẽ có hiệu lực từ ngày 5/10.

Trung Quốc bác thông tin thay Trưởng khu hành chính đặc biệt Hong Kong
Trung Quốc bác thông tin thay Trưởng khu hành chính đặc biệt Hong Kong

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa lên tiếng bác bỏ thông tin Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong - Lâm Trịnh Nguyệt Nga có thể bị thay thế.

Trung Quốc bác thông tin thay Trưởng khu hành chính đặc biệt Hong Kong

Trung Quốc bác thông tin thay Trưởng khu hành chính đặc biệt Hong Kong

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa lên tiếng bác bỏ thông tin Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong - Lâm Trịnh Nguyệt Nga có thể bị thay thế.

Ông Tập Cận Bình nói về Hong Kong, Đài Loan dịp Quốc khánh Trung Quốc
Ông Tập Cận Bình nói về Hong Kong, Đài Loan dịp Quốc khánh Trung Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu rằng sẽ để cho “người dân Hong Kong quản lý Hong Kong” và đề cập đưa Đài Loan về với đại lục.

Ông Tập Cận Bình nói về Hong Kong, Đài Loan dịp Quốc khánh Trung Quốc

Ông Tập Cận Bình nói về Hong Kong, Đài Loan dịp Quốc khánh Trung Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu rằng sẽ để cho “người dân Hong Kong quản lý Hong Kong” và đề cập đưa Đài Loan về với đại lục.

Hong Kong chính thức rút dự luật dẫn độ
Hong Kong chính thức rút dự luật dẫn độ

VOV.VN - Ngày 23/10, chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) đã đưa ra thông báo chính thức về việc rút lại dự luật dẫn độ gây tranh cãi trong nhiều tháng qua.

Hong Kong chính thức rút dự luật dẫn độ

Hong Kong chính thức rút dự luật dẫn độ

VOV.VN - Ngày 23/10, chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) đã đưa ra thông báo chính thức về việc rút lại dự luật dẫn độ gây tranh cãi trong nhiều tháng qua.

Hong Kong lên án hành động biểu tình phá hoại trật tự công cộng
Hong Kong lên án hành động biểu tình phá hoại trật tự công cộng

Chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong ngày 2/11 đã lên án các hành động bạo lực và phá hoại trật tự công cộng trong cuộc biểu tình cùng ngày.

Hong Kong lên án hành động biểu tình phá hoại trật tự công cộng

Hong Kong lên án hành động biểu tình phá hoại trật tự công cộng

Chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong ngày 2/11 đã lên án các hành động bạo lực và phá hoại trật tự công cộng trong cuộc biểu tình cùng ngày.

Không thể có cua lông Hong Kong giá 45.000 đồng/con
Không thể có cua lông Hong Kong giá 45.000 đồng/con

"Vì chúng giống với cua lông Hong Kong nên thay vì nói hàng Việt, nhiều tiểu thương phía Bắc gắn mác Hong Kong"

Không thể có cua lông Hong Kong giá 45.000 đồng/con

Không thể có cua lông Hong Kong giá 45.000 đồng/con

"Vì chúng giống với cua lông Hong Kong nên thay vì nói hàng Việt, nhiều tiểu thương phía Bắc gắn mác Hong Kong"

Tàu cao tốc trật bánh ở Hong Kong, nhiều người bị thương
Tàu cao tốc trật bánh ở Hong Kong, nhiều người bị thương

VOV.VN - Tại hiện trường, hai toa giữa của đoàn tàu bị trật bánh, lệch ra khỏi đường ray, trong khi cửa một toa tàu bị rơi ra và biến dạng.

Tàu cao tốc trật bánh ở Hong Kong, nhiều người bị thương

Tàu cao tốc trật bánh ở Hong Kong, nhiều người bị thương

VOV.VN - Tại hiện trường, hai toa giữa của đoàn tàu bị trật bánh, lệch ra khỏi đường ray, trong khi cửa một toa tàu bị rơi ra và biến dạng.