Hong Kong (Trung Quốc) bắt đầu đề cử Trưởng Đặc khu

VOV.VN - Chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) ngày 2/4 thông báo, thời hạn đề cử bầu Trưởng Đặc khu sẽ bắt đầu từ hôm nay (3/4) và kết thúc vào ngày 16/4. Cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày 8/5. 

Để tạo điều kiện cho quá trình đề cử trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang bùng phát ở Hong Kong, đặc khu này cho phép các ứng cử viên Trưởng Đặc khu tổ chức các hoạt động tụ họp liên quan đến bầu cử giữa các ủy viên Ủy ban bầu cử và công chúng từ ngày 3/4 đến 8/5.

Tuy nhiên, quy định này chỉ được áp dụng cho các cuộc gặp trong nhà ở những nơi quy định, không áp dụng với các cuộc tụ tập ngoài trời, đồng thời đi kèm các điều kiện bổ sung, như người tham gia phải được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào, đeo khẩu trang trong suốt sự kiện và không được cung cấp đồ ăn thức uống.

Trong giai đoạn đề cử, các ứng viên phải có được sự ủng hộ từ các thành viên Ủy ban bầu cử gồm 1.500 người và ủy ban này sẽ chọn ra Trưởng Đặc khu mới của Hong Kong.

Cuộc bầu cử Trưởng Đặc khu ban đầu ở Hong Kong dự kiến diễn ra vào ngày 27/3, nhưng bị hoãn đến ngày 8/5 do dịch Covid-19. Trước khi chính quyền đặc khu ra thông báo chính thức, một số thông tin cho rằng cuộc bầu cử có thể tiếp tục bị hoãn thêm một lần nữa. 

Trong đợt dịch bùng phát vài tháng qua, Hong Kong đã có hơn 1,1 triệu người mắc Covid-19. Ngày 2/4, Trưởng Đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) cho biết, đã yêu cầu toàn bộ người dân xét nghiệm nhanh Covid-19 tự nguyện tại nhà mỗi ngày 1 lần trong vòng 3 ngày liên tục bắt đầu từ ngày 8/4.

Trong khi đó, theo một chuyên gia của chính quyền Hong Kong, các chuyên gia của đặc khu sẽ nhóm họp vào tuần tới để thảo luận xem có nên bắt đầu tiêm liều thứ 4 vaccine Covid-19 hay không. Theo đó, liều thứ 4 và liều thứ 3 phải cách nhau từ 3-6 tháng và dự kiến ​​sẽ ưu tiên cho người cao tuổi. Hiện tỷ lệ tiêm phòng mũi 1 của người cao tuổi ở Hong Kong chưa đến 90%, người trên 80 tuổi mới đạt 58%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịch Covid-19 ở Hong Kong đặt ra yêu cầu cấp thiết tiêm vaccine cho người cao tuổi
Dịch Covid-19 ở Hong Kong đặt ra yêu cầu cấp thiết tiêm vaccine cho người cao tuổi

VOV.VN - Năm 2021, Hong Kong (Trung Quốc) vẫn được coi là một điểm sáng về phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, trước làn sóng dịch lần thứ 5, sự lây lan mạnh mẽ của biển thể Omicron đã "chọc thủng" mọi phòng tuyến của đặc khu hành chính này.

Dịch Covid-19 ở Hong Kong đặt ra yêu cầu cấp thiết tiêm vaccine cho người cao tuổi

Dịch Covid-19 ở Hong Kong đặt ra yêu cầu cấp thiết tiêm vaccine cho người cao tuổi

VOV.VN - Năm 2021, Hong Kong (Trung Quốc) vẫn được coi là một điểm sáng về phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, trước làn sóng dịch lần thứ 5, sự lây lan mạnh mẽ của biển thể Omicron đã "chọc thủng" mọi phòng tuyến của đặc khu hành chính này.

Hong Kong (Trung Quốc) triển khai hỗ trợ thất nghiệp tạm thời trong bối cảnh Covid-19
Hong Kong (Trung Quốc) triển khai hỗ trợ thất nghiệp tạm thời trong bối cảnh Covid-19

VOV.VN - Người đứng đầu chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong, Lâm Trịnh Nguyệt Nga, hôm qua (18/3) tuyên bố khởi động chương trình “hỗ trợ thất nghiệp tạm thời” để giúp đỡ những người đang thất nghiệp tạm thời trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang hoành hành ở đặc khu này. 

Hong Kong (Trung Quốc) triển khai hỗ trợ thất nghiệp tạm thời trong bối cảnh Covid-19

Hong Kong (Trung Quốc) triển khai hỗ trợ thất nghiệp tạm thời trong bối cảnh Covid-19

VOV.VN - Người đứng đầu chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong, Lâm Trịnh Nguyệt Nga, hôm qua (18/3) tuyên bố khởi động chương trình “hỗ trợ thất nghiệp tạm thời” để giúp đỡ những người đang thất nghiệp tạm thời trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang hoành hành ở đặc khu này. 

Tình cảnh ám ảnh bên trong các bệnh viện trị Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc)
Tình cảnh ám ảnh bên trong các bệnh viện trị Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Lượng bệnh nhân Covid-19 tăng quá nhanh khiến các bệnh viện Hong Kong quá tải, đối mặt với tình trạng thiếu oxy và ít không gian đảm bảo vệ sinh cho các bệnh nhân. Một khoa cấp cứu ở đây bốc mùi xú uế từ các chất bài tiết của cơ thể người.

Tình cảnh ám ảnh bên trong các bệnh viện trị Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc)

Tình cảnh ám ảnh bên trong các bệnh viện trị Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Lượng bệnh nhân Covid-19 tăng quá nhanh khiến các bệnh viện Hong Kong quá tải, đối mặt với tình trạng thiếu oxy và ít không gian đảm bảo vệ sinh cho các bệnh nhân. Một khoa cấp cứu ở đây bốc mùi xú uế từ các chất bài tiết của cơ thể người.

Chiến lược zero Covid cứng rắn và hiệu quả của Hong Kong (Trung Quốc)
Chiến lược zero Covid cứng rắn và hiệu quả của Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Mặc dù có quyền tự trị nhất định, Đặc khu hành chính Hong Kong vẫn lựa chọn chiến lược zero Covid (giống như Trung Quốc đại lục) để ứng phó với đại dịch toàn cầu. Thành phố này triển khai chiến lược đó một cách hết sức nghiêm ngặt, thậm chí đến tận bây giờ.

Chiến lược zero Covid cứng rắn và hiệu quả của Hong Kong (Trung Quốc)

Chiến lược zero Covid cứng rắn và hiệu quả của Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Mặc dù có quyền tự trị nhất định, Đặc khu hành chính Hong Kong vẫn lựa chọn chiến lược zero Covid (giống như Trung Quốc đại lục) để ứng phó với đại dịch toàn cầu. Thành phố này triển khai chiến lược đó một cách hết sức nghiêm ngặt, thậm chí đến tận bây giờ.

47 nhân vật đối lập Hong Kong (Trung Quốc) bị buộc tội vi phạm luật an ninh quốc gia
47 nhân vật đối lập Hong Kong (Trung Quốc) bị buộc tội vi phạm luật an ninh quốc gia

VOV.VN - Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) hôm 28/2 đã buộc tội 47 nhà hoạt động đối lập là vi phạm luật an ninh quốc gia áp dụng tại thành phố này.

47 nhân vật đối lập Hong Kong (Trung Quốc) bị buộc tội vi phạm luật an ninh quốc gia

47 nhân vật đối lập Hong Kong (Trung Quốc) bị buộc tội vi phạm luật an ninh quốc gia

VOV.VN - Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) hôm 28/2 đã buộc tội 47 nhà hoạt động đối lập là vi phạm luật an ninh quốc gia áp dụng tại thành phố này.

Hong Kong gìn giữ tiếng mẹ đẻ trước tiếng Trung Quốc phổ thông
Hong Kong gìn giữ tiếng mẹ đẻ trước tiếng Trung Quốc phổ thông

VOV.VN - Tiếng Quảng Đông là tiếng mẹ đẻ của đặc khu hành chính Hong Kong nhưng ngôn ngữ này vấp phải áp lực lớn từ tiếng Trung Quốc phổ thông (Quan thoại).

Hong Kong gìn giữ tiếng mẹ đẻ trước tiếng Trung Quốc phổ thông

Hong Kong gìn giữ tiếng mẹ đẻ trước tiếng Trung Quốc phổ thông

VOV.VN - Tiếng Quảng Đông là tiếng mẹ đẻ của đặc khu hành chính Hong Kong nhưng ngôn ngữ này vấp phải áp lực lớn từ tiếng Trung Quốc phổ thông (Quan thoại).

Ông Tập Cận Bình vạch “lằn ranh giới đỏ” với Hong Kong
Ông Tập Cận Bình vạch “lằn ranh giới đỏ” với Hong Kong

VOV.VN - Tại lễ kỷ niệm 20 năm Hong Kong trả về Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình thể hiện thái độ cứng rắn với những ai dám thách thức chính quyền đại lục.

Ông Tập Cận Bình vạch “lằn ranh giới đỏ” với Hong Kong

Ông Tập Cận Bình vạch “lằn ranh giới đỏ” với Hong Kong

VOV.VN - Tại lễ kỷ niệm 20 năm Hong Kong trả về Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình thể hiện thái độ cứng rắn với những ai dám thách thức chính quyền đại lục.