Hong Kong (Trung Quốc) có thể cho phép phong tỏa cục bộ chống Covid-19

VOV.VN - Trước tình hình dịch Covid-19 đáng lo ngại, chính quyền Hong Kong lại quyết định thực hiện các biện pháp phòng chống dịch "nghiêm ngặt nhất"  và sẽ thông qua các điều luật cho phép "phong tỏa" cục bộ.

Phát biểu với báo giới sáng 8/12, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam), Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong cho biết, làn sóng dịch Covid-19 thứ 4 ở vùng lãnh thổ này vẫn chưa dừng lại, nhiều ổ dịch mới lại xuất hiện thêm trong những ngày qua.

Theo bà, tình hình dịch tại Hong Kong là đáng lo ngại và đang tiến sát mức đỉnh của lần dịch trước. Do vậy, chính quyền đặc khu đã quyết định siết chặt các biện pháp phòng chống lên mức "nghiêm ngặt nhất".

Theo đó, các cửa hàng ăn uống sẽ không được phục vụ khách ăn tại nhà hàng mà chỉ được giao hàng cho khách mang về sau 18h. Các phòng tập, cơ sở thể dục thể thao, viện thẩm mỹ và trung tâm massage cũng phải đóng cửa. Lệnh cấm tụ tập trên 2 người cùng hàng loạt biệt pháp thực thi trước đó tiếp tục có hiệu lực.

Số liệu bà Lâm công bố cho thấy, chỉ trong vòng 1 tuần qua, Hong Kong đã có thêm 661 ca Covid-19, trong đó có 3 ngày số người bệnh tăng thêm đều trên 100, gần bằng mức đỉnh của làn sóng dịch trước đó. Tình hình càng trở nên phức tạp và đáng lo ngại khi tất cả các quận ở đặc khu này đều có người bệnh và liên quan đến các ổ dịch khác nhau, như câu lạc bộ khiêu vũ, phòng karaoke hay siêu thị. Ngoài ra, còn xuất hiện không ít trường hợp không rõ nguồn lây và các đối tượng này đang liên tục tăng. Tính đến ngày 7/12, đặc khu này đã có gần 7.000 ca Covid-19.

Bà còn cho biết, chính quyền Hong Kong sẽ xây dựng những quy định mới, cho phép người đứng đầu cơ quan y tế tại đây được quyền yêu cầu những nhóm người nhất định không được ra ngoài trước khi hoàn thành xét nghiệm. Trước đó, chính quyền đặc khu này đã chuẩn bị cho việc tiếp tế người dân trong thời gian phong tỏa, song chưa thể thực hiện do thiếu các điều luật tương ứng.

Trong khi đó, theo ông Trần Kình Tùng, quan chức cơ quan quản lý các cơ sở y tế Hong Kong, trong đợt dịch này, các ca bệnh nặng có chiều hướng trẻ hóa, một số trường hợp khi nhập viện bệnh tình đã chuyển nặng. Riêng tuần qua, có tới 1/4 số người bệnh nặng từ 60 tuổi trở xuống. Đây là điều hiếm gặp tại đây. Quan chức này đã cảnh báo tất cả người dân không được lơ là trước dịch bệnh.

Ông Hứa Thụ Xương, một giáo sư về các bệnh đường hô hấp, chuyên gia cố vấn của chính quyền Hong Kong cũng cho biết, virus gây ra đợt dịch lần này giống lần trước, lượng virus trong cơ thể người bệnh lớn. Mặc dù không hẳn sẽ khiến bệnh tình trở nên trầm trọng, song độ lây lan là khá cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Hong Kong (Trung Quốc) cấm tụ tập trên 2 người để phòng dịch COVID-19
 Hong Kong (Trung Quốc) cấm tụ tập trên 2 người để phòng dịch COVID-19

VOV.VN - Trước đó ngày 29/11, chính quyền Hong Kong cũng yêu cầu tất cả các trường học đóng cửa, không tổ chức học trực tiếp cho tới hết năm nay.

 Hong Kong (Trung Quốc) cấm tụ tập trên 2 người để phòng dịch COVID-19

 Hong Kong (Trung Quốc) cấm tụ tập trên 2 người để phòng dịch COVID-19

VOV.VN - Trước đó ngày 29/11, chính quyền Hong Kong cũng yêu cầu tất cả các trường học đóng cửa, không tổ chức học trực tiếp cho tới hết năm nay.

Số ca Covid-19 tăng mạnh, Hong Kong (Trung Quốc) đóng cửa trường học
Số ca Covid-19 tăng mạnh, Hong Kong (Trung Quốc) đóng cửa trường học

VOV.VN - Tính đến 0h ngày 29/11, Hong Kong (Trung Quốc) có thêm hơn 100 ca bệnh mới, nhiều nhất kể từ khi làn sóng dịch thứ 4 bùng phát. Các trường học tại đây lại một lần nữa phải đóng cửa.

Số ca Covid-19 tăng mạnh, Hong Kong (Trung Quốc) đóng cửa trường học

Số ca Covid-19 tăng mạnh, Hong Kong (Trung Quốc) đóng cửa trường học

VOV.VN - Tính đến 0h ngày 29/11, Hong Kong (Trung Quốc) có thêm hơn 100 ca bệnh mới, nhiều nhất kể từ khi làn sóng dịch thứ 4 bùng phát. Các trường học tại đây lại một lần nữa phải đóng cửa.

Câu lạc bộ khiêu vũ là siêu ổ dịch Covid-19 mới của Hong Kong (Trung Quốc)
Câu lạc bộ khiêu vũ là siêu ổ dịch Covid-19 mới của Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Chỉ trong vòng vài ngày qua, số ca Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc) có chiều hướng tăng mạnh. Trong đó, các câu lạc bộ khiêu vũ đang trở thành "ổ dịch" siêu lây nhiễm tại vùng lãnh thổ này.

Câu lạc bộ khiêu vũ là siêu ổ dịch Covid-19 mới của Hong Kong (Trung Quốc)

Câu lạc bộ khiêu vũ là siêu ổ dịch Covid-19 mới của Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Chỉ trong vòng vài ngày qua, số ca Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc) có chiều hướng tăng mạnh. Trong đó, các câu lạc bộ khiêu vũ đang trở thành "ổ dịch" siêu lây nhiễm tại vùng lãnh thổ này.