Đánh giá về Luật của Trung Quốc về chống trừng phạt của nước ngoài

VOV.VN - Chiều 10/6, Quốc hội Trung Quốc vừa thông qua Luật chống lại các lệnh trừng phạt của nước ngoài. Bộ luật này được coi là căn cứ pháp lý để chính phủ Trung Quốc chống lại các lệnh trừng phạt từ Mỹ và phương Tây.

“Luật chống trừng phạt của nước ngoài” là một trong những bộ luật và quyết định quan trọng vừa được thông qua tại Kỳ họp thứ 29 Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quội hội).

Đây là bộ luật đầu tiên của nước này liên quan đến các lệnh trừng phạt của nước ngoài, nhằm mục đích chống lại các lệnh trừng phạt đơn phương và phân biệt đối xử do chính phủ các nước áp đặt đối với các thực thể và cá nhân Trung Quốc. Bộ luật ra đời trong bối cảnh Bắc Kinh ngày càng phải chịu nhiều các lệnh trừng phạt từ Mỹ và phương Tây.

Nội dung chi tiết của luật vẫn chưa được công bố nhưng theo truyền thông Trung Quốc bộ luật mới sẽ "cung cấp các cơ sở pháp lý để chính quyền trung ương Trung Quốc thực hiện các biện pháp trả đũa đối với các lệnh trừng phạt của nước ngoài”, là sự hỗ trợ và đảm bảo về mặt pháp lý giúp Trung Quốc có thể chống lại các biện pháp phân biệt đối xử của các nước.

Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng việc thông qua bộ luật này là “rất cần thiết” và sẽ làm phong phú thêm "hộp công cụ" pháp lý của Trung Quốc về chống trừng phạt, chống can thiệp. Động thái này sẽ giúp Bắc Kinh có căn cứ để chống lại các “thế lực thù địch” và thiết lập "bức tường lửa" pháp lý cho các công ty Trung Quốc.

Với bộ luật mới này, Bắc Kinh được cho là đang cố gắng bắt kịp các đối thủ phương Tây về các luật liên quan đến việc áp đặt các lệnh trừng phạt quốc tế. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng Trung Quốc cần thêm thời gian để hoàn thiện bộ luật mới nhằm xác định rõ hơn các mục tiêu và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.

Thời gian gần đây, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Canada, Anh... đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt nhằm vào các doanh nghiệp Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ, cũng như các quan chức và thực thể Trung Quốc liên quan đến vấn đề Hong Kong và Tân Cương.

Ngày 8/6 vừa qua, Thượng viện Mỹ lại vừa thông qua dự luật Cạnh tranh và Sáng tạo 2021 nhằm đối phó với sức mạnh đang lên của Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ. Dự luật này được dự báo là có thể dẫn đến nhiều hơn các lệnh trừng phạt nhằm vào Trung Quốc.

Kể từ năm 2020, Trung Quốc đã cảnh báo về việc sẽ tăng cường các kênh pháp lý để đáp trả Mỹ và phát huy vai trò răn đe của "vũ khí pháp lý" trước các lệnh trừng phạt. Việc nước này thông qua Luật chống trừng phạt của nước ngoài cho thấy, cạnh tranh chiến lược Trung-Mỹ có thể sẽ bước vào một "cuộc chiến pháp lý"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc thông qua đạo luật chống trừng phạt nước ngoài
Trung Quốc thông qua đạo luật chống trừng phạt nước ngoài

VOV.VN - Đạo luật chống trừng phạt nước ngoài được thông qua tại phiên bế mạc Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) của Trung Quốc ngày 10/6.

Trung Quốc thông qua đạo luật chống trừng phạt nước ngoài

Trung Quốc thông qua đạo luật chống trừng phạt nước ngoài

VOV.VN - Đạo luật chống trừng phạt nước ngoài được thông qua tại phiên bế mạc Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) của Trung Quốc ngày 10/6.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ yêu cầu dốc toàn lực đối phó với Trung Quốc
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ yêu cầu dốc toàn lực đối phó với Trung Quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 9/6 ban hành một chỉ thị nội bộ nhằm tái định hướng quân đội để giúp Mỹ cạnh tranh tốt hơn với Trung Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ yêu cầu dốc toàn lực đối phó với Trung Quốc

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ yêu cầu dốc toàn lực đối phó với Trung Quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 9/6 ban hành một chỉ thị nội bộ nhằm tái định hướng quân đội để giúp Mỹ cạnh tranh tốt hơn với Trung Quốc.

Trung Quốc mở rộng quân sự ở Thái Bình Dương khiến hải quân Mỹ e ngại nhất
Trung Quốc mở rộng quân sự ở Thái Bình Dương khiến hải quân Mỹ e ngại nhất

VOV.VN - Hiện nay quân đội Mỹ đánh giá hải quân Trung Quốc là mối đe dọa nghiêm trọng nhất và đáng kể nhất về mặt quân sự đối với Mỹ trên mặt biển. Đánh giá này dựa trên hạm đội “đa tầng” và kho vũ khí tên lửa đạn đạo, hạt nhân, và siêu thanh của Trung Quốc.

Trung Quốc mở rộng quân sự ở Thái Bình Dương khiến hải quân Mỹ e ngại nhất

Trung Quốc mở rộng quân sự ở Thái Bình Dương khiến hải quân Mỹ e ngại nhất

VOV.VN - Hiện nay quân đội Mỹ đánh giá hải quân Trung Quốc là mối đe dọa nghiêm trọng nhất và đáng kể nhất về mặt quân sự đối với Mỹ trên mặt biển. Đánh giá này dựa trên hạm đội “đa tầng” và kho vũ khí tên lửa đạn đạo, hạt nhân, và siêu thanh của Trung Quốc.

Đối mặt tham vọng của Trung Quốc về lãnh thổ, Malaysia và Philippines càng xích lại gần Mỹ
Đối mặt tham vọng của Trung Quốc về lãnh thổ, Malaysia và Philippines càng xích lại gần Mỹ

VOV.VN - Ngày nay, nỗi sợ về việc Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ đã thúc đẩy một số nước Đông Nam Á xích lại gần Mỹ hơn nữa dưới thời Tổng thống Biden.

Đối mặt tham vọng của Trung Quốc về lãnh thổ, Malaysia và Philippines càng xích lại gần Mỹ

Đối mặt tham vọng của Trung Quốc về lãnh thổ, Malaysia và Philippines càng xích lại gần Mỹ

VOV.VN - Ngày nay, nỗi sợ về việc Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ đã thúc đẩy một số nước Đông Nam Á xích lại gần Mỹ hơn nữa dưới thời Tổng thống Biden.

Hồ sơ mật: Mỹ từng định ném bom hạt nhân xuống Trung Quốc để bảo vệ Đài Loan
Hồ sơ mật: Mỹ từng định ném bom hạt nhân xuống Trung Quốc để bảo vệ Đài Loan

VOV.VN - Vừa có thêm thông tin mật được công bố về việc Mỹ từng định dùng bom hạt nhân để ngăn chặn chiến dịch tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan hồi năm 1958.

Hồ sơ mật: Mỹ từng định ném bom hạt nhân xuống Trung Quốc để bảo vệ Đài Loan

Hồ sơ mật: Mỹ từng định ném bom hạt nhân xuống Trung Quốc để bảo vệ Đài Loan

VOV.VN - Vừa có thêm thông tin mật được công bố về việc Mỹ từng định dùng bom hạt nhân để ngăn chặn chiến dịch tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan hồi năm 1958.

“Thiên hạ đại loạn”, Trung Quốc hưởng lợi trong cuộc đối đầu với phương Tây?
“Thiên hạ đại loạn”, Trung Quốc hưởng lợi trong cuộc đối đầu với phương Tây?

VOV.VN - Theo cách nhìn của giới lãnh đạo Trung Quốc hiện nay, đại dịch Covid-19 dường như đã tạo lợi thế để Trung Quốc bứt phá trước phương Tây nhờ vào việc Trung Quốc đã kiểm soát tốt đại dịch.

“Thiên hạ đại loạn”, Trung Quốc hưởng lợi trong cuộc đối đầu với phương Tây?

“Thiên hạ đại loạn”, Trung Quốc hưởng lợi trong cuộc đối đầu với phương Tây?

VOV.VN - Theo cách nhìn của giới lãnh đạo Trung Quốc hiện nay, đại dịch Covid-19 dường như đã tạo lợi thế để Trung Quốc bứt phá trước phương Tây nhờ vào việc Trung Quốc đã kiểm soát tốt đại dịch.

Cạnh tranh Mỹ-Trung Quốc hiện nay không như thời Chiến tranh Lạnh
Cạnh tranh Mỹ-Trung Quốc hiện nay không như thời Chiến tranh Lạnh

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh khốc liệt về công nghệ, quân sự, và ý thức hệ. Nhưng hai bên vẫn phụ thuộc rất nhiều vào nhau về kinh tế. Đối đấu Mỹ-Trung do vậy không thể như thời Chiến tranh Lạnh trước đây.

Cạnh tranh Mỹ-Trung Quốc hiện nay không như thời Chiến tranh Lạnh

Cạnh tranh Mỹ-Trung Quốc hiện nay không như thời Chiến tranh Lạnh

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh khốc liệt về công nghệ, quân sự, và ý thức hệ. Nhưng hai bên vẫn phụ thuộc rất nhiều vào nhau về kinh tế. Đối đấu Mỹ-Trung do vậy không thể như thời Chiến tranh Lạnh trước đây.