Hợp tác ASEAN+3 phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực

VOV.VN - Các kế hoạch công tác ASEAN+3 được triển khai đã và đang mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân các nước ASEAN và khu vực.

Ngày 17/5, tại trụ sở Ban thư ký ASEAN, ở thủ đô Jakarta, Indonesia diễn ra cuộc họp lần thứ 10 Ủy ban các Đại diện thường trực tại ASEAN và Đại sứ 3 nước đối tác trong khuôn khổ ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc). Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đại diện Việt Nam tại ASEAN Trần Đức Bình đã tham dự cuộc họp.

Cuộc họp lần thứ 10 Ủy ban các Đại diện thường trực tại ASEAN và Đại sứ 03 nước đối tác trong khuôn khổ ASEAN+3. Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN

Cuộc họp ghi nhận những tiến triển tích cực trong các hoạt động hợp tác của ASEAN+3 trên tất cả các lĩnh vực chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội, hội nhập khu vực và thu hẹp khoảng cách phát triển trong thời gian qua. Các kế hoạch công tác ASEAN+3 được triển khai đã và đang mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân các nước ASEAN và khu vực. Đến nay đã có 21 kế hoạch hành động được cơ quan chuyên ngành các nước ASEAN+3 thông qua để thực hiện 18/21 khuyến nghị của Nhóm Tầm nhìn Đông Á II (EAVG II); 223 hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Kế hoạch hành động ASEAN+3 được đưa vào thực hiện, tăng thêm 60 hoạt động kể từ tháng 10/2018; 16 dự án hợp tác và hỗ trợ nâng cao năng lực cho ASEAN thuộc khuôn khổ Quỹ hợp tác ASEAN+3 có giá trị khoảng 1,5 triệu USD đã và đang được triển khai ở nhiều mức độ khác nhau.

Các nước khẳng định tầm quan trọng của hợp tác ASEAN+3 đối với sự phát triển, năng động và thịnh vượng ở khu vực Đông Á. Các nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc cam kết tiếp tục ưu tiên nguồn lực ủng hộ ASEAN xây dựng Cộng đồng, thực hiện thành công Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, thu hẹp khoảng cách phát triển thông qua việc triển khai Sáng kiến Hội nhập ASEAN và Kế hoạch tổng thể về Kết nối ASEAN 2015; ưu tiên triển khai các sáng kiến kết nối hạ tầng, tham gia vào Sáng kiến Mạng lưới Thành phố thông minh ASEAN, sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) trong năm 2019, phát triển các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME); tăng cường hợp tác tài chính, phát triển bền vững; gia tăng hợp tác giáo dục, y tế, môi trường, hợp tác đảm bảo an ninh lương thực và an ninh năng lượng./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam lấy ý kiến chuyên gia về ưu tiên cho năm Chủ tịch ASEAN 2020
Việt Nam lấy ý kiến chuyên gia về ưu tiên cho năm Chủ tịch ASEAN 2020

VOV.VN - Việc xác định những ưu tiên sẽ giúp Việt Nam làm tốt vai trò của mình trong năm Chủ tịch ASEAN 2020.

Việt Nam lấy ý kiến chuyên gia về ưu tiên cho năm Chủ tịch ASEAN 2020

Việt Nam lấy ý kiến chuyên gia về ưu tiên cho năm Chủ tịch ASEAN 2020

VOV.VN - Việc xác định những ưu tiên sẽ giúp Việt Nam làm tốt vai trò của mình trong năm Chủ tịch ASEAN 2020.

Cuộc họp lần thứ tư Ủy ban Hợp tác chung theo lĩnh vực ASEAN-Na Uy
Cuộc họp lần thứ tư Ủy ban Hợp tác chung theo lĩnh vực ASEAN-Na Uy

VOV.VN - Na Uy khẳng định coi trọng hợp tác với ASEAN, sẽ tiếp tục hỗ trợ ASEAN xây dựng Cộng đồng và thực hiện Tầm nhìn ASEAN 2025.

Cuộc họp lần thứ tư Ủy ban Hợp tác chung theo lĩnh vực ASEAN-Na Uy

Cuộc họp lần thứ tư Ủy ban Hợp tác chung theo lĩnh vực ASEAN-Na Uy

VOV.VN - Na Uy khẳng định coi trọng hợp tác với ASEAN, sẽ tiếp tục hỗ trợ ASEAN xây dựng Cộng đồng và thực hiện Tầm nhìn ASEAN 2025.

Cuộc họp giữa Uỷ ban Đại diện thường trực ASEAN với đại diện LHQ
Cuộc họp giữa Uỷ ban Đại diện thường trực ASEAN với đại diện LHQ

VOV.VN - Đại diện ASEAN và Liên Hợp Quốc nhấn mạnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm hoàn tất Kế hoạch hành động giai đoạn 2016-2020.

Cuộc họp giữa Uỷ ban Đại diện thường trực ASEAN với đại diện LHQ

Cuộc họp giữa Uỷ ban Đại diện thường trực ASEAN với đại diện LHQ

VOV.VN - Đại diện ASEAN và Liên Hợp Quốc nhấn mạnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm hoàn tất Kế hoạch hành động giai đoạn 2016-2020.