Huawei yêu cầu nhân viên quốc tịch Mỹ rời công ty

Sau lệnh cấm, Huawei lập tức huỷ các cuộc họp quan trọng, yêu cầu nhân viên quốc tịch Mỹ rời trụ sở ở Trung Quốc về nước. 

Dang Wenshua, kiến trúc chiến lược trưởng của Huawei, tiết lộ các nhân viên người Mỹ đang làm việc bộ phận nghiên cứu và phát triển (R&D) của Huawei đã trở về Mỹ từ hai tuần trước, ngay sau khi chính phủ đưa tập đoàn Trung Quốc và danh sách đen, cấm giao dịch thương mại.

Huawei tự cô lập mình với Mỹ để tránh vi phạm lệnh cấm vận thương mại.

Theo ông Dang, chính Huawei đã yêu cầu những nhân viên này phải rời khỏi trụ sở chính ở Thâm Quyền, sau khi nhận thông báo cấm vận từ chính quyền của Tổng thống Trump. Thậm chí, một cuộc họp quan trọng diễn ra lúc đó cũng bị huỷ bỏ và những người có quốc tịch Mỹ được yêu cầu cất máy tính, ngắt kết nối và rời khỏi văn phòng của Huawei. Sau đó, những du khách tới thăm quan trụ sở chính của công ty Trung Quốc cũng bị kiểm tra an ninh để đảm bảo không mang hộ chiếu Mỹ.

Tiết lộ từ vị lãnh đạo trên cho thấy Huawei có phản ứng ngay lập tức với yêu cầu của chính phủ Mỹ nhằm tránh vi phạm. Theo lệnh cấm vận thương mại, các công ty của Mỹ không được phép bán, trao đổi sản phẩm, công nghệ Mỹ cho Huawei mà không có giấy phép của chính phủ. 

Eric Crusius, đối tác của công ty luật Holland & Knight cho rằng không thể ước lượng được những khó khăn mà Huawei phải đối mặt khi vướng vào cấm vận thương mại này. Việc ngừng liên lạc giữa công ty với nhân viên, văn phòng Mỹ sẽ làm cho họ bị cô lập với phần còn lại của thế giới và điều này không hề tốt. 

Huawei đang bị Mỹ cáo buộc đánh cắp công nghệ, giao dịch ngầm với Iran và là công cụ thu thập dữ liệu cho chính phủ Trung Quốc. Trong khi đó, các lãnh đạo của hãng cho rằng họ bị đưa vào danh sách đen vì phía Mỹ muốn kìm hãm sự phát triển công nghệ gần đây. Tập đoàn viễn thông Trung Quốc đang được cho là đi đầu về công nghệ 5G.

Ngày 15/5, bộ thương mại Mỹ đưa Huawei và 68 chi nhánh vào danh sách cấm mua các bộ phận và linh kiện từ công ty Mỹ nếu không có sự chấp thuận của chính phủ Mỹ. Lần lượt các hãng lớn như Google, Microsoft, Intel, Qualcomm, Xilinx, ARM...tuyên bố ngừng hợp tác kinh doanh với Huawei. Sau đó, Mỹ đã có nới lỏng thời hạn thi hành lệnh cấm thêm 90 ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Huawei tuyên bố chính Mỹ sẽ chịu thiệt
Huawei tuyên bố chính Mỹ sẽ chịu thiệt

VOV.VN - Tập đoàn thiết bị viễn thông hàng đầu Trung Quốc Huawei vẫn tự tin vào chương trình sản xuất thiết bị 5G của mình bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ.

Huawei tuyên bố chính Mỹ sẽ chịu thiệt

Huawei tuyên bố chính Mỹ sẽ chịu thiệt

VOV.VN - Tập đoàn thiết bị viễn thông hàng đầu Trung Quốc Huawei vẫn tự tin vào chương trình sản xuất thiết bị 5G của mình bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ.

Mỹ đề nghị Đức tăng chi tiêu quân sự, ngừng hợp tác với Huawei
Mỹ đề nghị Đức tăng chi tiêu quân sự, ngừng hợp tác với Huawei

VOV.VN - Trong vấn đề Huawei, Mỹ muốn Đức ngừng việc hợp tác với Huawei để triển khai công nghệ 5G trên đất Đức.

Mỹ đề nghị Đức tăng chi tiêu quân sự, ngừng hợp tác với Huawei

Mỹ đề nghị Đức tăng chi tiêu quân sự, ngừng hợp tác với Huawei

VOV.VN - Trong vấn đề Huawei, Mỹ muốn Đức ngừng việc hợp tác với Huawei để triển khai công nghệ 5G trên đất Đức.

Trung Quốc đáp trả dữ dội khi bị Mỹ vây ép về hồ sơ Biển Đông
Trung Quốc đáp trả dữ dội khi bị Mỹ vây ép về hồ sơ Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc tỏ ra không muốn chịu lép vế Mỹ ở nhiều mặt, trong đó có vấn đề Biển Đông. Họ đã có nhiều động thái “cứng và mềm” để đáp trả Mỹ.

Trung Quốc đáp trả dữ dội khi bị Mỹ vây ép về hồ sơ Biển Đông

Trung Quốc đáp trả dữ dội khi bị Mỹ vây ép về hồ sơ Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc tỏ ra không muốn chịu lép vế Mỹ ở nhiều mặt, trong đó có vấn đề Biển Đông. Họ đã có nhiều động thái “cứng và mềm” để đáp trả Mỹ.

Mỹ quan ngại về an ninh khi Huawei quá thân với chính phủ Trung Quốc
Mỹ quan ngại về an ninh khi Huawei quá thân với chính phủ Trung Quốc

VOV.VN - Quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Shanahan hôm 1/6 đã bày tỏ quan ngại về việc tập đoàn công nghệ Huawei “quá thân cận” với chính phủ Trung Quốc.

Mỹ quan ngại về an ninh khi Huawei quá thân với chính phủ Trung Quốc

Mỹ quan ngại về an ninh khi Huawei quá thân với chính phủ Trung Quốc

VOV.VN - Quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Shanahan hôm 1/6 đã bày tỏ quan ngại về việc tập đoàn công nghệ Huawei “quá thân cận” với chính phủ Trung Quốc.

Cuộc chiến thương mại với Mỹ khiến Trung Quốc phải thay đổi trọng tâm
Cuộc chiến thương mại với Mỹ khiến Trung Quốc phải thay đổi trọng tâm

VOV.VN - Trung Quốc được đánh giá là sẽ phải “cập nhật và nâng cấp” lĩnh vực công nghiệp của họ để ứng phó với thách thức từ chiến tranh thương mại với Mỹ.

Cuộc chiến thương mại với Mỹ khiến Trung Quốc phải thay đổi trọng tâm

Cuộc chiến thương mại với Mỹ khiến Trung Quốc phải thay đổi trọng tâm

VOV.VN - Trung Quốc được đánh giá là sẽ phải “cập nhật và nâng cấp” lĩnh vực công nghiệp của họ để ứng phó với thách thức từ chiến tranh thương mại với Mỹ.

Bí mật cơ quan tình báo Trung Quốc
Bí mật cơ quan tình báo Trung Quốc

VOV.VN - Là nền kinh tế số 2 thế giới và nước đông dân nhất quả đất, không phải ngẫu nhiên Trung Quốc sở hữu một hệ thống tình báo đồ sộ chỉ sau Nga và Mỹ.

Bí mật cơ quan tình báo Trung Quốc

Bí mật cơ quan tình báo Trung Quốc

VOV.VN - Là nền kinh tế số 2 thế giới và nước đông dân nhất quả đất, không phải ngẫu nhiên Trung Quốc sở hữu một hệ thống tình báo đồ sộ chỉ sau Nga và Mỹ.