Hungary bác bỏ đề xuất của Ủy ban châu Âu trung chuyển dầu qua Croatia

VOV.VN - Slovakia và Hungary hôm qua (3/8) bác bỏ đề xuất của Ủy ban châu Âu về việc sử dụng đường ống dẫn dầu của Croatia làm phương án thay thế nhập dầu của Nga qua Ukraine. Những nước này cho rằng Croatia không phải là quốc gia trung chuyển dầu đáng tin cậy.

Nguồn cung dầu từ Công ty Lukoil của Nga qua Ukraine đến Hungary và Ukraine đã bị dừng từ tháng 7 sau khi Ukraine cấm Lukoil sử dụng đường ống dẫn dầu Druzhba nối Nga với Đông Âu. Hungary và Ukraine đã yêu cầu Ủy ban châu Âu can thiệp và làm trung gian vì an ninh nguồn cung của các nước này bị đe dọa.

Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu quyết định không thực hiện đàm phán chính thức với Ukraine, cho rằng, các lệnh trừng phạt không gây ra rủi ro đối với an ninh nguồn cung của hai quốc gia này, đồng thời yêu cầu hai nước cung cấp thêm các thông tin liên quan đến vấn đề này.

Ủy ban châu Âu ngày 2/8 đã đề xuất sử dụng đường ống dẫn dầu Adria của Công ty vận chuyển dầu JANAF của Croatia để thay thế, trong đó sẽ vận chuyển các nguồn cung dầu không xuất phát từ Nga sang Hungary và Ukraine.

Tuy nhiên, Hungary và Ukraine đã bác bỏ kế hoạch này. Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto cho rằng, Croatia không phải quốc gia đáng tin cậy khi nước này đã tăng gấp 5 lần giá vận chuyển dầu kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát. Trong khi đó, phía Ukraine cũng cho biết, nước này không thấy hài lòng vì thiếu thông tin cụ thể về giá cả cũng như quy mô vận chuyển, đồng thời cho biết sẵn sàng tìm giải pháp khác nếu châu Âu không hành động.

Hệ thống đường ống dẫn dầu Adria có công suất vận chuyển 14,3 triệu tấn dầu mỗi năm. Tổng thống Croatia Andrej Plenkovic cho biết, công ty vận chuyển dầu JANAF của nước này sẵn sàng đàm phán các hợp đồng dài hạn liên quan đến khối lượng vận chuyển lớn để đảm bảo cung cấp năng lượng và giảm sự phụ thuộc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU yêu cầu Hungary giải thích việc nới lỏng quy định cấp thị thực cho Nga
EU yêu cầu Hungary giải thích việc nới lỏng quy định cấp thị thực cho Nga

VOV.VN - Sau khi Hungary bắt đầu đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Liên minh châu Âu (EU) hồi đầu tháng 7 vừa qua, Thủ tướng nước này, ông Viktor Orban đã có chuyến thăm gây tranh cãi tới Nga và quyết định mở rộng chương trình nhập cư "thẻ quốc gia"  cho công dân Nga và Belarus.

EU yêu cầu Hungary giải thích việc nới lỏng quy định cấp thị thực cho Nga

EU yêu cầu Hungary giải thích việc nới lỏng quy định cấp thị thực cho Nga

VOV.VN - Sau khi Hungary bắt đầu đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Liên minh châu Âu (EU) hồi đầu tháng 7 vừa qua, Thủ tướng nước này, ông Viktor Orban đã có chuyến thăm gây tranh cãi tới Nga và quyết định mở rộng chương trình nhập cư "thẻ quốc gia"  cho công dân Nga và Belarus.

EU phớt lờ Hungary và Slovakia về lệnh trừng phạt dầu của Ukraine
EU phớt lờ Hungary và Slovakia về lệnh trừng phạt dầu của Ukraine

VOV.VN - Ngày 1/8, Ủy ban châu Âu đã từ chối mở các cuộc đàm phán chính thức với Kiev sau khi các nước láng giềng Trung Âu Hungary và Slovakia cáo buộc Kiev đã vi phạm thỏa thuận thương mại năm 2014.

EU phớt lờ Hungary và Slovakia về lệnh trừng phạt dầu của Ukraine

EU phớt lờ Hungary và Slovakia về lệnh trừng phạt dầu của Ukraine

VOV.VN - Ngày 1/8, Ủy ban châu Âu đã từ chối mở các cuộc đàm phán chính thức với Kiev sau khi các nước láng giềng Trung Âu Hungary và Slovakia cáo buộc Kiev đã vi phạm thỏa thuận thương mại năm 2014.

EU lo ngại việc Hungary nới lỏng lệnh nhập cảnh cho người Nga và Belarus
EU lo ngại việc Hungary nới lỏng lệnh nhập cảnh cho người Nga và Belarus

VOV.VN - Hungary đã nới lỏng các điều kiện nhập cảnh đối với người Nga và Belarus, cho phép họ tiếp cận Liên minh châu Âu (EU) mà không cần kiểm tra chặt chẽ.

EU lo ngại việc Hungary nới lỏng lệnh nhập cảnh cho người Nga và Belarus

EU lo ngại việc Hungary nới lỏng lệnh nhập cảnh cho người Nga và Belarus

VOV.VN - Hungary đã nới lỏng các điều kiện nhập cảnh đối với người Nga và Belarus, cho phép họ tiếp cận Liên minh châu Âu (EU) mà không cần kiểm tra chặt chẽ.