Hungary bác bỏ lệnh cấm vận đối với dầu khí Nga do quan ngại về an ninh năng lượng

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary - Peter Szijjarto hôm 3/5 tuyên bố việc Hungary lưỡng lự không muốn làm theo khuyến nghị của EU về cấm vận dầu mỏ Nga là do các quan ngại của Hungary về an ninh năng lượng hơn là do động cơ chính trị.

Bộ trưởng Szijjarto nói với các nhà báo: "Chúng tôi đã bỏ phiếu ủng hộ mọi gói trừng phạt tại Liên minh châu Âu dù cho chúng tôi thường xuyên đối mặt với các khiển trách vô lý từ EU. Chúng tôi đã nói rõ rằng bảo đảm an ninh năng lượng của đất nước chúng tôi đòi hỏi các bước đi cụ thể từ phía chúng tôi. Đó là lý do vì sao chúng tôi tránh bỏ phiếu ủng hộ các lệnh trừng phạt sẽ giới hạn nguồn cung dầu khí từ Nga sang Hungary. Đây không phải là quyết định chính trị... Đây là vấn đề rõ ràng liên quan đến an ninh năng lượng của nhà nước chúng tôi".

Vị bộ trưởng bổ sung: Vào lúc này, dầu mỏ của Nga đóng vai trò thiết yếu đối với việc bảo đảm nền kinh tế Hungary hoạt động liên tục.

Ông Szijjarto nói: "Nga cung cấp cho Hungary tới 65% lượng dầu chảy qua đường ống Druzhba. Chúng tôi thiếu một tuyến thay thế có thể cung cấp cho chúng tôi lượng dầu cần thiết. Chúng tôi không quan tâm phương Đông hay phương Tây đang nghĩ gì về chúng tôi. Một vấn đề sống còn đối với chúng tôi, đó là chúng tôi muốn đảm bảo nguồn cung năng lượng cho Hungary. Đừng ai mong chúng tôi ép người dân Hungary phải trả giá vì xung đột ở Ukraine".

EU đang chuẩn bị gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào Nga để đáp trả việc Nga tấn công Ukraine. Tuy nhiên, các bất đồng trong nội bộ EU có thể khiến gói trừng phạt này khó triển khai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giáo hoàng bày tỏ muốn gặp Tổng thống Nga Putin để dàn xếp xung đột Ukraine
Giáo hoàng bày tỏ muốn gặp Tổng thống Nga Putin để dàn xếp xung đột Ukraine

VOV.VN - Giáo hoàng Francis vừa bày tỏ sẵn sàng tới Moscow gặp Tổng thống Nga Putin để giúp xử lý xung đột giữa Ukraine và Nga.

Giáo hoàng bày tỏ muốn gặp Tổng thống Nga Putin để dàn xếp xung đột Ukraine

Giáo hoàng bày tỏ muốn gặp Tổng thống Nga Putin để dàn xếp xung đột Ukraine

VOV.VN - Giáo hoàng Francis vừa bày tỏ sẵn sàng tới Moscow gặp Tổng thống Nga Putin để giúp xử lý xung đột giữa Ukraine và Nga.

Quan chức Ukraine: Thỏa thuận duy nhất mà Kiev ký với Moscow là Nga đầu hàng
Quan chức Ukraine: Thỏa thuận duy nhất mà Kiev ký với Moscow là Nga đầu hàng

VOV.VN - Quan chức an ninh cấp cao Ukraine cho biết thay vì một thỏa thuận hòa bình, thỏa thuận duy nhất mà Kiev ký với Moscow là Nga đầu hàng.

Quan chức Ukraine: Thỏa thuận duy nhất mà Kiev ký với Moscow là Nga đầu hàng

Quan chức Ukraine: Thỏa thuận duy nhất mà Kiev ký với Moscow là Nga đầu hàng

VOV.VN - Quan chức an ninh cấp cao Ukraine cho biết thay vì một thỏa thuận hòa bình, thỏa thuận duy nhất mà Kiev ký với Moscow là Nga đầu hàng.

Khả năng tồn tại của EU khi thiếu khí đốt của Nga
Khả năng tồn tại của EU khi thiếu khí đốt của Nga

VOV.VN - Nguồn cung khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria đã bị cắt sau khi hai nước này từ chối thanh toán cho Nga bằng đồng rúp. Liên minh châu Âu (EU) đang phải nỗ lực thích ứng với tình hình mới.

Khả năng tồn tại của EU khi thiếu khí đốt của Nga

Khả năng tồn tại của EU khi thiếu khí đốt của Nga

VOV.VN - Nguồn cung khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria đã bị cắt sau khi hai nước này từ chối thanh toán cho Nga bằng đồng rúp. Liên minh châu Âu (EU) đang phải nỗ lực thích ứng với tình hình mới.

Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng EU - những bài toán khó giải
Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng EU - những bài toán khó giải

VOV.VN - Các Bộ trưởng năng lượng EU nhóm họp ngày 2/5 nhằm tháo gỡ những khó khăn của khối về năng lượng. EU đang đứng trước những bài toán khó cả trước mắt và lâu dài vì các đòn trừng phạt giữa EU và Nga trong lĩnh vực năng lượng càng ngày càng gây “sát thương” lớn hơn đối với nền kinh tế.

Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng EU - những bài toán khó giải

Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng EU - những bài toán khó giải

VOV.VN - Các Bộ trưởng năng lượng EU nhóm họp ngày 2/5 nhằm tháo gỡ những khó khăn của khối về năng lượng. EU đang đứng trước những bài toán khó cả trước mắt và lâu dài vì các đòn trừng phạt giữa EU và Nga trong lĩnh vực năng lượng càng ngày càng gây “sát thương” lớn hơn đối với nền kinh tế.

Anh kiên quyết ủng hộ Ukraine, sẽ cung cấp thêm 375 triệu USD viện trợ quân sự
Anh kiên quyết ủng hộ Ukraine, sẽ cung cấp thêm 375 triệu USD viện trợ quân sự

VOV.VN - Thủ tướng Anh Johnson đã liên tục nhấn mạnh sự ủng hộ "không dao động" của chính phủ ông cho giới chức Ukraine, bao gồm viện trợ quân sự và trợ giúp nhân đạo với tổng giá trị lên tới 500 triệu USD.

Anh kiên quyết ủng hộ Ukraine, sẽ cung cấp thêm 375 triệu USD viện trợ quân sự

Anh kiên quyết ủng hộ Ukraine, sẽ cung cấp thêm 375 triệu USD viện trợ quân sự

VOV.VN - Thủ tướng Anh Johnson đã liên tục nhấn mạnh sự ủng hộ "không dao động" của chính phủ ông cho giới chức Ukraine, bao gồm viện trợ quân sự và trợ giúp nhân đạo với tổng giá trị lên tới 500 triệu USD.

Vũ khí khí đốt của Nga lợi hại hơn cả dầu mỏ - EU ứng phó ra sao?
Vũ khí khí đốt của Nga lợi hại hơn cả dầu mỏ - EU ứng phó ra sao?

VOV.VN - Dầu mỏ và khí đốt là 2 vũ khí gây ảnh hưởng truyền thống của Nga. Tuy nhiên, hiện nay đối với EU, khí đốt là thứ vũ khí đáng sợ hơn. Để tránh phụ thuộc vào khí tự nhiên của Nga, EU đang áp dụng đồng loạt nhiều biện pháp để ứng phó.

Vũ khí khí đốt của Nga lợi hại hơn cả dầu mỏ - EU ứng phó ra sao?

Vũ khí khí đốt của Nga lợi hại hơn cả dầu mỏ - EU ứng phó ra sao?

VOV.VN - Dầu mỏ và khí đốt là 2 vũ khí gây ảnh hưởng truyền thống của Nga. Tuy nhiên, hiện nay đối với EU, khí đốt là thứ vũ khí đáng sợ hơn. Để tránh phụ thuộc vào khí tự nhiên của Nga, EU đang áp dụng đồng loạt nhiều biện pháp để ứng phó.

Nga thông báo cơ sở quân sự bốc cháy ở khu vực giáp Ukraine
Nga thông báo cơ sở quân sự bốc cháy ở khu vực giáp Ukraine

VOV.VN - Một cơ sở quân sự Nga ở khu vực giáp Ukraine vừa bị bốc cháy trong ngày 1/5, theo thông báo của Thống đốc vùng Belgorod qua mạng Telegram.

Nga thông báo cơ sở quân sự bốc cháy ở khu vực giáp Ukraine

Nga thông báo cơ sở quân sự bốc cháy ở khu vực giáp Ukraine

VOV.VN - Một cơ sở quân sự Nga ở khu vực giáp Ukraine vừa bị bốc cháy trong ngày 1/5, theo thông báo của Thống đốc vùng Belgorod qua mạng Telegram.

Đức ra điều kiện để dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga: Phải rút quân khỏi Ukraine
Đức ra điều kiện để dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga: Phải rút quân khỏi Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock mới đây tuyên bố, các lệnh trừng phạt của phương Tây áp lên Nga chỉ được dỡ bỏ khi nào Nga rút quân khỏi nước láng giềng Ukraine. Bà Ngoại trưởng cũng bày tỏ không còn tin vào riêng lời hứa của ông Putin.

Đức ra điều kiện để dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga: Phải rút quân khỏi Ukraine

Đức ra điều kiện để dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga: Phải rút quân khỏi Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock mới đây tuyên bố, các lệnh trừng phạt của phương Tây áp lên Nga chỉ được dỡ bỏ khi nào Nga rút quân khỏi nước láng giềng Ukraine. Bà Ngoại trưởng cũng bày tỏ không còn tin vào riêng lời hứa của ông Putin.